MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ cháy cực lớn: Kho hàng 2.000m2 và hàng trăm tỉ đồng ra tro

Sau nhiều giờ huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ PCCC đến hiện trường chiến đấu với giặc lửa, đến 17h ngày 28/11, vụ hỏa hoạn cực lớn trên địa bàn quận Thủ Đức - TPHCM cơ bản đã được khống chế.

Có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy, đại tá Nguyễn Văn Băng, Phó Giám đốc Sở CS PCCC TPHCM, cho biết, sở đã huy động gần 140 cán bộ chiến sĩ từ nhiều đơn vị như: Phòng cứu hộ cứu nạn, Phòng Cảnh sát PCCC các quận 9, 2, 12, Bình Thạnh và chi viện từ đội PCCC Công an TX Dĩ An (tỉnh Bình Dương) đến hiện trường cùng phối hợp chữa cháy.

Tuy nhiên do diện tích 2 kho quá lớn, rộng hơn 2.600m2, chứa đầy hàng hóa, đặc biệt là cả kho hóa chất, nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn và mất thời gian. Đến 17h cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế nhưng lực lượng cứu hỏa vẫn tiếp tục phun nước vào hàng chục tấn hàng hóa đang bốc khói nghi ngút và vẫn còn âm ỉ cháy bên trong.

Hàng trăm tỉ đồng ra tro

Hàng trăm tỉ đồng ra tro
Hàng trăm tỉ đồng ra tro

Theo thống kê nhanh từ lãnh đạo Sở Cảnh sát PCCC, vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi hơn 2000m2 các kho chứa hóa chất, sữa bột, hàng hóa tổng hợp…, ước tính con số thiệt hại là rất lớn, có khả năng lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Hiện nguyên nhân cũng như con số thiệt hại chính thức từ vụ hỏa hoạn này đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Vũ Lê
Dân trí

cucpth

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên