MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ JTC: Việt Nam sẽ phải hoàn trả tiền tư vấn cho Nhật Bản

JICA đã cấp tiền làm thiết kế cho Dự án đường sắt đô thị, song phải dừng lại do phát sinh vụ việc liên quan JTC. Nhà tài trợ yêu cầu hoàn tiền thiết kế, khi nào dự án tiếp tục, họ sẽ cho vay đúng theo quy định.

Nội dung nổi bật

- Mới đây Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) yêu cầu Việt Nam phải hoàn trả số tiền đã giải ngân cho hợp đồng tư vấn với JTC

- Theo thứ trưởng bộ GTVT, vụ việc vẫn đang điều tra và chưa có kết luận cuối cùng. Khi có kết luận sẽ thông báo rộng rãi

- Việc bồi thường là điều khoản bắt buộc theo thông lệ quốc tế, Việt Nam cũng áp dụng như bất kỳ quốc gia nào

- Nhà tài trợ yêu cầu hoàn tiền thiết kế, khi nào dự án tiếp tục, họ sẽ cho vay đúng theo quy định


Đó là chia sẻ của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Hồng Trường khi được báo chí đặt câu hỏi liên quan đến vụ việc mới đây Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) yêu cầu Việt Nam phải hoàn trả số tiền đã giải ngân cho hợp đồng tư vấn với Tập đoàn tư vấn giao thông Nhật Bản (JTC) do đơn vị này đã đưa hối lộ cho một số quan chức ngành đường sắt của Việt Nam.

Cụ thể, theo ông Trường, vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra và chưa có kết luận cuối cùng.Tuy nhiên đây là điều khoản bắt buộc theo thông lệ quốc tế, Việt Nam cũng áp dụng như bất kỳ quốc gia nào. JICA đã cấp tiền làm thiết kế cho Dự án đường sắt đô thị, song phải dừng lại do phát sinh vụ việc liên quan JTC. Nhà tài trợ yêu cầu hoàn tiền thiết kế, khi nào dự án tiếp tục, họ sẽ cho vay đúng theo quy định.

Theo ông Trường, nếu dự án được thực hiện từ đầu đến cuối không vấn đề gì thì nguồn vốn thanh toán bình thường. Tuy nhiên, khi nhà tài trợ cấp cho chúng ta tiền để làm thiết kế cho dự án mà hiện dự án đang tạm dừng, nhà tài trợ yêu cầu phải hoàn tiền thiết kế, khi nào dự án tiếp tục thì họ phải tiếp tục cho vay.

“Số tiền là bao nhiêu thì chúng tôi đang giao Ban quản lý dự án đường sắt tiếp tục rà soát lại hợp đồng. Khoản nào nằm trong viện trợ không hoàn lại thì thôi, tiền nằm trong vốn vay thì mới phải hoàn lại. Khi có kết quả, chúng tôi sẽ công bố rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng” - Thứ trưởng Trường nói.

Trước đó, tại buổi họp báo ngày 1/4, ông Yamamoto Kenichi, phó trưởng đại diện JICA Việt Nam, cho biết phía Nhật Bản yêu cầu Việt Nam hoàn lại số tiền đã giải ngân cho hợp đồng tư vấn trong Dự án Đường sắt đô thị số 1 với JTC vì đã để xảy ra sai phạm. Sau khi Việt Nam trả khoản tiền trên, Nhật Bản sẽ xem xét nối lại giải ngân cho phần còn lại của hợp đồng tư vấn. Khi đó, đơn vị chủ quản của Dự án đường sắt đô thị số 1 sẽ lập hợp đồng tư vấn mới và công ty trúng thầu sẽ làm tiếp những phần chưa làm xong.

"Đây là lần thứ hai kể từ năm 2008 phát hiện tình trạng hối lộ trong các dự án ODA của Nhật Bản tại Việt Nam. Tôi mong đây là vụ cuối cùng bởi nếu xảy ra lần thứ ba, người dân Nhật Bản chắc chắn sẽ lên tiếng và yêu cầu Nhật Bản dừng cấp ODA cho Việt Nam" - ông Yamamoto Kenichi nói.

Đầu năm 2014, báo chí Nhật Bản đưa tin Tập đoàn tư vấn giao thông Nhật Bản (JTC) hối lộ 80 triệu Yen (782.640 USD) cho các cán bộ thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại dự án đường sắt đô thị số 1 Hà Nội. Cơ quan tư pháp của Nhật Bản và Việt Nam đều tiến hành điều tra sự việc. Sáu cán bộ ngành đường sắt Việt Nam đã bị tạm giam.

Khánh Nhi

Hạnh Lệ

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên