MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xăng giảm 1.000 đồng xuống 18.000 đồng/lít

Theo Quyết định mới của Bộ Tài chính, giá xăng A92 sẽ giảm 1.000 đồng xuống còn 18.000 đồng/lít. Giá xăng mới có hiệu lực từ 10h sáng nay (14/8).

Vào lúc 10h ngày 14/08/2008, liên bộ Tài chính – Công thương đã có cuộc họp về việc giảm giá xăng dầu tại trụ sở Bộ Tài chính.

 

Theo đó, ngày 14/08, Bộ Tài chính có quyết định số 68/2008/QĐ-BTC điều chỉnh giảm giá xăng từ 19.000 xuống 18.000 đồng/lít (giảm 1.000 đồng/lít); trong khi đó, giá dầu hoả cũng được điều chỉnh giảm 1.000 đồng/lít từ 20.000 xuống 19.000 đồng/lít.

 

Riêng đối với mặt hàng Mazut, theo liên Bộ Tài chính – Công thương, do giá mazút trên thế giới có những biến động nhất định nên liên bộ sẽ tiếp tục theo dõi và có hướng điều chỉnh thích hợp đảm bảo tiếp cận giá thị trường như chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ.

 

Đối với giá dầu diezen 0,05S, vẫn giữ ở mức 15.950 đồng/lít, nếu điều kiện thị trường cho phép sẽ thực hiện theo cơ chế giá thị trường.
 

Đúng 10h sáng nay (ngày 14/08), các cửa hàng xăng dầu thay đổi giá niêm yết. Ảnh: Kiều Thuật

 

Theo liên Bộ Tài chính – Công Thương, kể từ cuối tháng 7/2008 đến nay, giá dầu thô trên thị trường thế giới có khuynh hướng giảm.
 
Đặc biệt trong những ngày đầu tháng 8/2008, giá dầu thô đã hạ xuống mức 119,77 USD/thùng (giảm hơn 26 USD/thùng so với thời điểm tăng giá xăng ngày 21/07); giá xăng ron92 (A92) giảm xuống 117,53 USD/thùng, dầu diezen 0,05S ở mức 142,13 USD/thùng, dầu mazut 696,35 USD/tấn.

 

Tuy nhiên, do giá các sản phẩm xăng dầu không giảm tương ứng với tỉ lệ giảm giá dầu thô đặc biệt là giá dầu mazut có tỉ lệ giảm nhất là 7%, nên giá mazut và giá diezen vẫn được giữ nguyên.

 

Như vậy tính đến thời điểm này, với giá bán xăng dầu trong nước, xăng A92 là 19.000 đồng/lít, giá dầu hoả là 20.000 đồng/lít …và giá xăng dầu trên thị trường thế giới như hiện nay thì kinh doanh xăng dầu hoả đã có lãi (khoảng 4.000 – 5.000 đồng đối với 1 lít xăng A92 và khoảng 2.000 đồng đối với mỗi lít dầu hoả). Do đó, để phù hợp với tình hình thị trường, liên bộ Tài Chính – Công thương đã quyết định giảm giá xăng.

 

Về các giải pháp tài chính sau khi thực hiện giảm giá xăng: Đối với mặt hàng xăng dầu hoả và mazut, về nguyên tắc Nhà nước sẽ thực hiện chính sách không bù lỗ. Tuy nhiên, đối với số lỗ 7 tháng đầu năm 2008, đối với mặt hàng xăng và mazut, liên bộ sẽ tiếp tục điều hành cơ chế giá từ nay đến cuối năm 2008 để đảm bảo nguồn bù đắp. Trong đó đối với mặt hàng diezen, Nhà nước sẽ bù lỗ khoảng 70%, doanh nghiệp tiêu dùng chia sẻ 30%.

 

Đối với chính sách thuế, thực hiện theo chính sách hiện hành, Bộ Tài Chính tiếp tục giữ thuế nhập khẩu xăng dầu bằng 0.

 

Theo điều tra của phóng viên, nếu lần tăng giá xăng dầu ngày 21/07, người dân ùn ùn đi đổ xăng thì lần này, thông tin về việc giảm giá xăng dầu rất im ắng. Hầu hết người dân đều không biết hôm nay sẽ giảm giá xăng dầu.
 
Thậm chí đến 9h45, chúng tôi có mặt tại trạm xăng dầu trên phố Trần Khát Chân, nhân viên cây xăng tại đó cũng chưa nhận được quyết định về việc giảm giá xăng. Đến 9h55, lúc đó các nhân viên mới được thông báo quyết định mới và thay đổi giá trên bảng điện tử.
 

Không một ai biết tin giá xăng giảm. Ảnh: Kiều Thuật
 
Vũ Minh - Hoàng Ly - Kiều Thuật

 

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên