MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VIB: Ông Trần Nhất Minh đã bán hết cổ phiếu

15-07-2016 - 16:30 PM | Tài chính - ngân hàng

Phó chủ tịch VIB ông Đặng Văn Sơn và người liên quan hiện nắm 17,6% vốn của ngân hàng VIB. Một thành viên HĐQT khác là ông Đỗ Xuân Hoàng và người nhà có 6,21% vốn.

Theo Báo cáo Tình hình Quản trị công ty năm 2015 của Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB), Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã thông qua 67 nghị quyết bằng phiếu xin ý kiến và 12 nghị quyết tại các phiên họp. HĐQT cũng đã xem xét và phê duyệt 78 đề xuất của Tổng Giám đốc thông qua hình thức xin ý kiến bằng văn bản, trong đó đáng chú ý có các nghị quyết về phê duyệt cấp hạn mức tín dụng cho một số doanh nghiệp lớn, thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2015 là 9% bằng tiền mặt cũng như thực hiện tăng vốn điều lệ từ 4.250 tỷ đồng lên 4.845 tỷ đồng.

Năm 2015, HĐQT VIB gồm 8 thành viên, trong đó có 3 thành viên người nước ngoài là các ông: ông Bradley Lalonde, ông Graham Eric và ông Michael John Venter.

Về cơ cấu nắm giữ cổ phần tại ngân hàng của cổ đông nội bộ và người có liên quan, tính đến 31/12/2015 ông Đặng Khắc Vỹ, chủ tịch HĐQT ngân hàng nắm giữ gần 24,2 triệu cổ phiếu VIB, tương đương 4,99% vốn điều lệ của ngân hàng. Tỷ lệ này không thay đổi so với cuối năm 2014.

Bố vợ ông Vỹ là ông Trần Báu vẫn nắm 4,95% vốn của ngân hàng và mẹ vợ là bà Nguyễn Thị Nhất Thảo giữ 4,9% vốn. Mỗi người hiện đang có gần 24 triệu cổ phiếu VIB.

Chị dâu của ông Vỹ là bà Lê Thị Huệ cũng có 4,98% vốn ngân hàng VIB. Trong năm 2015, ba người chị dâu khác của chủ tịch VIB đã bán toàn bộ cổ phần ngân hàng, tổng cộng 7,22% vốn của VIB.

Thành viên HĐQT của VIB là ông Đỗ Xuân Hoàng có hơn 24,17 triệu cổ phiếu VIB, tương đương tỷ lệ nắm giữ 4,99% vốn ngân hàng. Ông Đỗ Xuân Thụ là bố đẻ giữ 1,22% vốn. Tổng cộng ông Hoàng và người liên quan nắm 6,21% vốn tại VIB.

Ông Đặng Văn Sơn, Phó Chủ tịch HĐQT VIB nắm 0,36% vốn điều lệ và vợ ông cũng có 0,17% vốn ở ngân hàng. Ngoài ra, công ty TNHH Đầu tư và Thương mại hệ thống quốc tế nơi vợ ông Sơn là cổ đông lớn đang giữ 14,9% vốn của VIB.

Ngoài ra trong năm qua, chị dâu của ông Sơn là bà Đinh Thị Thanh Ký đã mua hơn 14,14 triệu cổ phần, trở thành cổ đông mới sở hữu 2,67% vốn tại VIB.

Một thành viên khác trong ban lãnh đạo VIB là ông Hàn Ngọc Vũ, Tổng giám đốc chỉ có 0,19% vốn ngân hàng. Vợ, em gái, em rể và mẹ vợ của ông Vũ cũng có chút cổ phần nhưng không đáng kể.

Trong khi đó, ông Trần Nhất Minh đã bán hết không còn nắm giữ cổ phiếu của VIB. Cuối năm 2014 ông Minh nổi lên trong báo cáo quản trị của VIB khi cùng bố mẹ đẻ sở hữu hơn 10% vốn của VIB. Hiện, ông Minh vẫn đang đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Ngân hàng Công nghệ số.

Cổ đông chiến lược nước ngoài là ngân hàng Commonwealth Bank of Australia (CBA) và công ty CP ĐT & TM hệ thống Quốc tế (Nettra) vẫn nắm giữ lần lượt 20% và 15% cổ phần tại VIB - hai cổ đông lớn nhất của ngân hàng này.

Tùng Lâm

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên