MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

20% dân Hong Kong sống dưới mức nghèo khổ

07-10-2013 - 09:41 AM |

Gia đình 4 người thu nhập từ 39 triệu đồng (1.844 USD) mỗi tháng được gọi là nghèo.

Nội dung nổi bật:

- 1/5 dân cư Hong Kong đang sống dưới mức nghèo khổ.

- Ngưỡng nghèo năm 2012 đối với gia đình nhà 4 người với mức thu nhập là 14.300 đô la Hong Kong (1.844 USD) hàng tháng.



Hong Kong - thành phố với những tòa nhà chọc trời và trung tâm thương mại xa hoa, lộng lẫy - là ngôi nhà của không ít tỷ phú giàu nhất thế giới. Song, ít ai ngờ 1/5 dân cư ở đây đang phải sống dưới mức nghèo khổ.

Năm 2012, khoảng 1,3 triệu người Hong Kong (tương đương 19,6% dân số) bị liệt vào hàng ngũ người nghèo, theo Báo cáo Nghèo đói Hong Kong 2012 mới được công bố vào cuối tuần qua.

Đây là lần đầu tiên chính quyền thành phố thiết lập ngưỡng nghèo - mức bằng 50% thu nhập trung bình hộ gia đình trước thuế và sau khi khấu trừ các khoản phúc lợi xã hội. Mặc dù là một phần của Trung Quốc nhưng Hong Kong có hệ thống luật pháp và chính quyền riêng biệt.

“Việc xác lập ngưỡng nghèo đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong công cuộc đẩy lùi nghèo đói tại Hong Kong. Chúng tôi muốn xây dựng một xã hội hoàn thiện và tốt đẹp hơn”, ông Matthew Cheung, Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi Hong Kong, cho hay.

Ông Cheung cho biết, đầu năm sau lãnh đạo Hong Kong Leung Chun-ying sẽ công bố gói giải pháp nhằm giúp đỡ dân nghèo. “Chúng tôi thực sự mong muốn có thể giải quyết được vấn đề nghèo đói. Tiến bộ xã hội, thúc đẩy thị trường lao động và thúc đẩy sự tự chủ là mục tiêu vô cùng quan trọng của Hong Kong”.

Bộ trưởng cam kết sẽ giảm bớt khoảng cách giàu nghèo hiện đang ở mức báo động hiện nay. Chỉ số Gini (đo lường mức độ bình đẳng thu nhập) của Hong năm 2011 là 0,537 tăng so với con số 0,533 năm 2006. Tỷ lệ 0,4 điểm phần trăm được cho mức cảnh báo bất ổn xã hội.

Ủy ban Giải quyết nghèo đói của chính phủ cho rằng, nếu tính cả phúc lợi xã hội bao gồm trợ cấp an sinh và phụ cấp người già thì tỷ lệ nghèo đói của Hong Kong sẽ giảm xuống còn 15,2% (tương đương 1,018 triệu người).

Theo Carrie Lam, Tổng thư ký ủy ban này, ngưỡng nghèo đói mà chính phủ vừa thiết lập có những hạn chế nhất định khi chưa tính đến giá trị tài sản mà các hộ gia đình sở hữu và điều này có thể khiến số lượng người sống dưới mức nghèo bị đội lên trên mức thực tế.

Theo đó, ngưỡng nghèo năm 2012 cho những hộ gia đình một thành viên được ấn định ở mức thu nhập hàng tháng 3.600 đô la Hong Kong (464 USD); 7.700 đô la Hong Kong (993 USD) đối với những hộ 2 thành viên và 11.500 la đô Hong Kong (1.483 USD) đối với gia đình 3 người và 14.300 đô la Hong Kong (1.844 USD) đối với nhà 4 người.

Theo HungNinh

thuyntt

Vef

Trở lên trên