MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Việt Nam chi 96,1 triệu USD để mua một nửa lượng cao su xuất khẩu của Campuchia

16-10-2017 - 20:35 PM | Thị trường

Trong 9 tháng đầu năm, Campuchia xuất khẩu 114.991 tấn cao su, thu về 192 triệu USD. Trong đó, Việt Nam chi 96,1 triệu USD để mua 57.308 tấn cao su từ quốc gia này.

Xuất khẩu cao su của Campuchia sang thị trường quốc tế tăng mạnh 33% trong 9 tháng đầu năm 2017 trong khi giá cao su trung bình tăng 53% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kể từ tháng 1 đến tháng 9/2017, Campuchia thu hoạch 115.843 tấn cao su, trong đó 114.991 tấn dùng để xuất khẩu thu về 192 triệu USD.

Trong khi đó, mức giá cao su trung bình đạt 1.672 USD/tấn, tăng 578 USD, tương đương 53% so với cùng kỳ năm ngoái, theo dữ liệu từ Bộ Nông, Lâm, Thủy sản Campuchia cho biết.

Được biết diện tích trồng cao su của Campuchia đạt 432.096 ha trong đó 163.130 ha (tương đương 37,77%) đã đến giai đoạn có thể thu hoạch.

Cao su của Campuchia chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc, Việt Nam, Singapore và Malaysia. Trong đó, Việt Nam là một trong những thị trường nhập khẩu cao su lớn của Campuchia. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong tháng 9 nước ta nhập khẩu 8.713 tấn cao su từ quốc gia láng giềng này, trị giá 13,9 triệu USD. Tính chung trong 9 tháng, cả nước nhập khẩu 57.308 tấn cao su, kim ngạch nhập khẩu đạt 96,1 triệu USD- chiếm 50% tổng kim ngạch xuất khẩu cao su của Campuchia.

Trong năm 2016, Campuchia xuất khẩu khoảng 140.000 tấn cao su, trị giá gần 180 triệu USD.

Ông Pol Sopha, người đứng đầu ngành cao su nước này cho hay các đồn điền đã thu hoạch được lượng lớn cao su, cho thấy sự lạc quan về ngành đang tăng lên.

Đại diện phía doanh nghiệp, ông Lim Heng, Phó chủ tịch của tập đoàn An Mady đầu năm nay kêu gọi chính phủ xem xét giảm thuế xuất khẩu cao su để thúc đẩy đầu tư nội địa.

"Giá cao su hiện đang tích cực và ổn định do gắn liền với giá dầu. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn mong muốn chính phủ xem xét cắt giảm thuế đối với xuất khẩu cao su khi giá ở thị trường thế giới giảm nhằm giúp đầu tư nội địa và các công ty trong nước cạnh tranh với các thị trường khác", ông Heng cho biết.

Trong khi đang nỗ lực mở rộng thị trường quốc tế, đặc biệt là thị trường Trung Quốc- quốc gia nhập khẩu cao su lớn nhất thế giới, chính phủ Campuchia cũng đang tiến hành xây dựng các nhà máy cao su nhằm tạo thêm việc làm, ông Sopha cho biết thêm.

Trong năm tới, Trung Quốc muốn nhập khẩu 300.000 tấn cao su từ Campuchia do đó chính phủ đang nỗ lực đẩy mạnh sản lượng.

Theo Đức Quỳnh

Người đồng hành

Trở lên trên