MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Việt Nam chia sẻ vị trí thứ 7 trong 10 quốc gia đổ nhiều tiền nhất vào bất động sản Mỹ

21-07-2017 - 10:55 AM | Tài chính quốc tế

Theo báo cáo năm 2017 của Hiệp hội Môi giới Bất động sản Quốc gia Mỹ (NAR), Việt Nam và 3 nước khác chia sẻ vị trí thứ 7 trong 10 quốc gia mua nhà ở Mỹ nhiều nhất năm qua.

Trong báo cáo công bố ngày 18/7 của NAR, Việt Nam chiếm tới 2% tổng lượng bất động sản mà người nước ngoài mua ở Mỹ, tăng gấp đôi so với con số 1% được duy trì trong gần như toàn bộ 1 thập kỷ trước đó. Trong số 10 quốc gia nước ngoài mua bất động sản Mỹ nhiều nhất, Việt Nam chia sẻ vị trí thứ 7 với 3 quốc gia khác.

Cụ thể, Trung Quốc dẫn đầu danh sách này với 14% tổng thị phần. Đứng ngay sau đó là Canada với 12% và Mexico với 10%. Ấn Độ và Anh chia nhau vị trí thứ 4 với 5% trong khi Brazil đứng ở vị trí thứ 6 với 4%. Còn lại, Venezuela, Đức, Việt Nam và Nhật Bản cùng chia nhau vị trí thứ 7 với 2% tổng thị phần cho mỗi quốc gia.

Bảng thống kê năm nay cho thấy Việt Nam đã tăng gấp đôi thị phần nước ngoài sở hữu nhà ở Mỹ so với 1 năm trước trong khi hai quốc gia dẫn đầu là Trung Quốc và Canada vẫn giữ nguyên con số lần lượt là 14% và 12%. 2% cũng là con số cao nhất của Việt Nam trong thống kê 10 năm trở lại đây.

Cũng theo báo cáo của NAR, từ tháng 4/2016 đến tháng 3/2017, người nước ngoài mua bất động sản trị giá 153 tỷ USD ở Mỹ, tăng 49% so với năm ngoái. Người nước ngoài chiếm 10% tổng doanh số BĐS Mỹ. Theo thống kê, 284.455 căn nhà được người nước ngoài mua, tăng 32% so với năm trước. Các bang đắt hàng nhất là California, Florida và Texas.

Linh Anh

NAR

Trở lên trên