MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Việt Nam sắp có dự án 2 tỷ USD về điện gió ở Sóc Trăng?

Tập đoàn Mainstream Renewable và Tập đoàn Phú Cường của Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác trị giá 2 tỷ USD nhằm phát triển, xây dựng và vận hành trang trại điện gió Phú Cường (công suất 800 MW) tại tỉnh Sóc Trăng.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã có cuộc gặp với ông Andy Kinsella, TGĐ điều hành Tập đoàn Mainstream Renewable (Ireland).

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, năng lượng điện là một trong những nhu cầu bức thiết trong định hướng phát triển bền vững của Việt Nam. Bà cũng đánh giá cao tính khả thi của dự án năng lượng điện gió đang được Tập đoàn Mainstream Renewable lên kế hoạch triển khai.

Tập đoàn Mainstream Renewable và Tập đoàn Phú Cường của Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác trị giá 2 tỷ USD nhằm phát triển, xây dựng và vận hành trang trại điện gió Phú Cường (công suất 800 MW) tại tỉnh Sóc Trăng.

Chia sẻ tại buổi tiếp, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ireland John Mc Cullagh khẳng định, Mainstream Renewable là tập đoàn có kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng. Hiện nay, cả Việt Nam và Ireland đều đang phải đối mặt với các thách thức đa dạng hóa nguồn năng lượng và chống lại các tác động của biến đổi khí hậu. Đặc biệt, trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại Việt Nam đang ngày càng gia tăng, ông John Mc Cullagh tin tưởng rằng dự án hợp tác giữa Mainstream Renewable và Phú Cường sẽ góp phần bổ sung nguồn năng lượng hiệu quả với giá thành phải chăng cho người dùng tại Việt Nam.

Ông Andy Kinsella bày tỏ sự vinh dự được Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dành thời gian tiếp. Ông đồng thời cho biết, theo kế hoạch, dự án hợp tác giữa hai bên đã trải qua các công đoạn khảo sát, tìm hiểu tác động kinh tế-xã hội, làm việc với Bộ Công Thương và 12 bộ, ngành khác.

Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Mainstream Renewable hy vọng dự án sẽ sớm được đưa vào triển khai để góp phần cung cấp nguồn năng lượng sạch với chi phí hợp lý và quy mô lớn cho Việt Nam. Ông cũng đánh giá cao tiềm năng phát triển điện gió của Việt Nam và khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam giải phóng tiềm năng này.

T.Công

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên