MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Việt Nam thu hút 238 tỷ USD từ nguồn vốn FDI

Đến thời điểm này VN đã thu hút được hơn 16.300 dự án có 100% vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đang hoạt động đạt tổng giá trị 238 tỷ đô la Mỹ (USD). Hiện VN là điểm đến đầu tư của rất nhiều doanh nghiệp (DN) nước ngoài.

Thông tin trên được ông Isara Burintramart, GĐ điều hành Cty Reed Tradex (Nhật Bản) đưa ra ngày 15.6 tại TPHCM, trong buổi lễ ký kết hợp tác kết nối toàn diện ngành công nghiệp hỗ trợ VN và tổ chức triển lãm liên minh các doanh nghiệp (DN) ngành công nghiệp hỗ trợ "metalex Vietnam 2016" giữa Trung tâm Xúc tiến đầu tư TPHCM (ITPC) và Trung tâm xúc tiến Thương mại Nhật Bản (Jetro) phối hợp tổ chức triển lãm từ ngày 16 – 18.6 tại Trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn SECC.

Việt Nam thu hút 238 tỷ USD từ nguồn vốn FDI

Đến thời điểm này VN đã thu hút được hơn 16.300 dự án có 100% vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đang hoạt động đạt tổng giá trị 238 tỷ đô la Mỹ (USD). Hiện VN là điểm đến đầu tư của rất nhiều doanh nghiệp (DN) nước ngoài.

Tuy nhiên, theo ông Hirotaka yasuzumi, Trưởng đại diện Văn phòng Jetro tại TPHCM, số dự án đầu tư của DN Nhật Bản vào VN trong năm 2015 giảm 12%. “Do TPP nên đầu tư Nhật Bản lại tăng lên. Hơn nữa dù có nhiều ác động tiêu cực như xu hướng mất giá của đồng yên… nhưng tôi nghĩ về cơ bản thì xu hướng đầu tư của DN Nhật Bản sẽ được duy trì hay thậm chí có xu hướng tăng lên” - ông Hirotaka yasuzumi là quan.

Theo khảo sát từ Jetro trong năm 2015, tỷ lệ chi phí nhân công trong sản xuất của DN Nhật Bản đầu tư tại VN là 19%, tỷ lệ nguyên vật liệu chiếm 58%. Hàng năm chi phí nhân công tăng lên có làm cho chi phí tăng lên, thế nhưng chi phí nhân công chỉ chiếm 19%. Do việc các DN Nhật Bản đang đẩy mạnh mua hàng từ nội địa để giảm tỷ lệ chi phí nguyên vật liệu.

Tuy nhiên, cũng theo khảo sát này, tỷ lệ cung ứng nội địa của các công ty Nhật Bản tại VN chiếm 32%. Việc cung ứng từ các DN Nhật Bản cũng có sự khác biệt giữa hai miền, ở miền Nam là 17%, ở miền Bắc chỉ đạt 9%. Để phát triển ngành công nghệ hỗ trợ cần phải có các ưu đãi và các biện pháp hỗ trợ (CNHT) và thúc đẩy phát triển kinh doanh, thông qua các chính sách của Chính phủ.

Theo Đăng Hải

Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên