MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Việt Nam trở thành thị trường xe máy lớn thứ 4 thế giới

Ông Yano Takeshi, Chủ tịch VAMM, cho biết tại Việt Nam hiện nay dòng xe tay ga đang chiếm hơn 45% thị phần và sẽ là phân khúc tăng trưởng mạnh trong thời gian tới khi thu nhập bình quân đầu người tăng lên.

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), 5 thành viên của VAMM đã bán ra 3,1 triệu xe motor trong năm 2016, tăng 9,5% so với năm 2015. Thị trường xe máy Việt Nam tiếp tục phát triển ổn định trong thời gian tới với sự phát triển mạnh mẽ của dòng xe tay ga.

Bên cạnh đó, các dòng xe motor thể thao cũng đang được ưa chuộng tại Việt Nam. Do đó, các nhà phân phối sẽ nhập về những dòng xe độc đáo để gia tăng phân khúc này.

Xu hướng phát triển dòng xe motor “xanh”, thân thiện với môi trường là tất yếu, VAMM đã và đang kiến nghị các cơ quan chức năng Việt Nam nhanh chóng đưa ra những chính sách phát triển phương tiện giao thông an toàn và thân thiện với môi trường, từ đó các thành viên của VAMM đưa ra những dòng sản phẩm mới phù hợp với tiêu chuẩn này.

Ngày 4/5/2017 tới đây, VAMM sẽ tổ chức triển lãm Mô tô xe máy Việt Nam 2017 (Vietnam Motorcycle Show 2017) tại TP.HCM với hơn 100 mẫu sản phẩm được trưng bày của nhiều thương hiệu nổi tiếng như Piaggio , Benelli, Ducati, Peugeot, Harley-Davidson…

Theo Hoàng Anh

BizLIVE

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên