MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Việt Nam xuất khẩu hơn 8,3 tỉ USD vào thị trường Hoa Kỳ

Theo Tổng cục Hải quan, tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào Hoa Kỳ trong quý I.2016 đạt 8,337 tỉ USD. Việt Nam xuất siêu gần 6,6 tỉ USD vào Hòa Kỳ tính đến hết quý I. Như vậy, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam.

Trong đó, có 2 mặt hàng Việt Nam xuất khẩu vào Hoa Kỳ đạt trị giá từ 1 tỉ USD trở lên là: Dệt may đạt 2,527 tỉ USD; điện thoại và linh kiện đạt 1,09 tỉ USD.

Các mặt hàng xuất khẩu lớn khác vào Hoa Kỳ có thể kể đến như: Giày dép hơn 945 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện gần 585 triệu USD; Thủy sản gần 295 triệu USD…

Ở chiều ngược lại, sản phẩm nhập khẩu lớn nhất từ Hoa Kỳ của nước ta là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với trị giá kim ngạch hơn 475 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt hơn 226 triệu USD; bông các loại hơn 170 triệu USD…

Năm 2015, Việt Nam xuất khẩu vào Hoa Kỳ lượng hàng hóa có tổng trị giá 33,465 tỉ USD. Trong đó, dệt may là mặt hàng đạt kim ngạch cao nhất với trị giá gần 11 tỉ USD. Kế đến là nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày đạt hơn 4 tỉ USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 2,831 tỉ USD; điện thoại các loại và linh kiện đạt 2,767 tỉ USD…

Theo T.H

Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên