MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Việt - Nga hướng tới kim ngạch thương mại 10 tỷ USD

10-04-2017 - 17:13 PM | Xã hội

Tiếp Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov sáng 10/4 tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng, hai nước đang có nhiều cơ hội thuận lợi để nâng kim ngạch thương mại hai chiều.

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao hoạt động của ngài Đại sứ cũng như Đại sứ quán Nga trong việc thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga.

Phó Thủ tướng và ngài Đại sứ thống nhất cho rằng thời gian qua quan hệ hai nước phát triển tích cực. Quan hệ chính trị không ngừng được tăng cường và có độ tin cậy cao, trao đổi đoàn các cấp diễn ra thường xuyên, đặc biệt là cấp cao. Trao đổi thương mại song phương hiện đang duy trì tốc độ tăng trưởng tốt, năm 2016 đạt 2,7 tỷ USD, tăng 23% so với năm 2015. Hai tháng đầu năm 2017 đạt 452 triệu USD, tăng 27% so với cùng kỳ.

“Việc triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Kinh tế Á-Âu sẽ là cơ hội để tạo bước đột phá nhằm đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 10 tỷ USD vào năm 2020”, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nói.


Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại thời điểm này, hai nước đang tích cực chuẩn bị cho chuyến thăm Liên bang Nga của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch nước, có ý nghĩa quan trọng nhằm thúc đẩy mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Do đó, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị ngài Đại sứ và Bộ Ngoại giao Nga phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao Việt Nam để chuẩn bị thật tốt các nội dung hợp tác, đặc biệt là các văn kiện có thể ký kết nhân dịp chuyến thăm.

Phó Thủ tướng khẳng định, Việt Nam mong muốn duy trì đà phát triển tích cực của hợp tác song phương, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế-thương mại, quốc phòng, kỹ thuật quân sự; sẵn sàng tạo điều kiện để Nga tham gia vào các dự án hợp tác mới về năng lượng, xây dựng hạ tầng tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và ngài Đại sứ Konstantin Vnukov đã trao đổi nhiều nội dung liên quan đến các dự án hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng.

Theo Xuân Tuyến

Chinhphu.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên