MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vinh - Nghệ An: Xây dựng trái phép tràn lan

11-03-2019 - 09:37 AM | Bất động sản

Gần đây, xã Nghi Phú (TP Vinh, tỉnh Nghệ An) trở thành điểm nóng về xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Dọc Đại lộ Lê Nin đoạn qua xóm 7 và xóm 2, xã Nghi Phú xuất hiện hàng loạt căn nhà, nhà hàng, garage sửa xe, cửa hàng kinh doanh xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Có nhiều công trình vi phạm xây dựng kiên cố, rộng tới 300-400 m2 tồn tại nhiều năm nhưng không hề bị xử lý.

Ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã Nghi Phú, thừa nhận việc người dân xây dựng công trình trái phép dọc theo Đại lộ Lê Nin diễn ra từ nhiều năm trước, việc xử lý hiện gặp khó khăn. "Người dân xây dựng nhà trên đất nông nghiệp là sai, việc xử lý chúng tôi đang chờ chỉ đạo của thành phố" - ông Toàn nói.

Vinh - Nghệ An: Xây dựng trái phép tràn lan - Ảnh 1.

Một nhà xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại xóm 2, xã Nghi Phú, TP Vinh

Tình trạng trên cũng diễn ra tại nhiều địa phương khác ở TP Vinh. Điển hình như vào năm 2017, Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Vinh Thành tự ý đổ đất, san lấp mặt bằng trên diện tích 1,9 ha tại xứ Đồng Bạ, xã Hưng Đông khi chưa được cấp phép. 

Công ty này bị UBND TP Vinh xử phạt 50 triệu đồng và yêu cầu khôi phục lại hiện trạng ban đầu nhưng trong suốt thời gian dài, đơn vị này không thực hiện. Mới đây, tháng 8-2018, Công ty CP Tư vấn và Đầu tư xây dựng Trường Thi đã tự ý thỏa thuận với người dân san lấp hàng ngàn mét vuông đất nông nghiệp trái phép để làm bãi tập kết vật liệu xây dựng. Dù sai phạm tràn lan như thế nhưng ông Trần Anh Tấn, Chủ tịch UBND xã Hưng Đông, lại hứa "thời gian tới UBND xã sẽ cho xử lý".

Ông Phan Thanh Sơn, Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị TP Vinh, cho biết tình trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp diễn ra rất phổ biến, riêng tại xã Nghi Phú có 18 trường hợp. Những trường hợp này đã bị lập biên bản, sắp tới UBND TP Vinh sẽ cưỡng chế.

Theo Đức Ngọc

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên