MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VnIndex tăng mạnh mẽ 16 điểm, nhiều nhà đầu tư ngỡ ngàng nhìn thị trường chứng khoán vượt đỉnh

VnIndex tăng mạnh mẽ 16 điểm, nhiều nhà đầu tư ngỡ ngàng nhìn thị trường chứng khoán vượt đỉnh

Nhóm cổ phiếu ngân hàng bất ngờ nhận được dòng tiền mạnh. Khối lượng giao dịch tăng nhanh trong thời gian ngắn khiến nhiều người hoài nghi nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn đang e ngại mở mới vị thế mua ở vùng đỉnh của thị trường.

Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần, bỏ qua mọi nghi ngại về thanh khoản giảm sút, thị trường chứng khoán bất ngờ tăng mạnh nhờ dòng tiền đổ nhanh vào nhóm cổ phiếu ngân hàng. Nhóm cổ phiếu ngân hàng bất ngờ tăng mạnh mẽ cùng lực đẩy mạnh từ dòng tiền. Chốt phiên, VnIndex tăng 16 điểm, vượt xa ngưỡng 1.400 điểm mà nhà đầu tư trông đợi. VN30-Index tăng vọt lên 1.521 điểm khiến những người theo phe short đau lòng nhìn chỉ số tăng vù vù.

================

Đà tăng mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu ngân hàng bất ngờ hạ nhiệt sau 13h30'. Nhiều cổ phiếu hiện đã bị mất giá cao nhất ngày. TPB hiện chỉ còn tăng 4% lên 37.350 đồng so với mức 37.650 đồng đỉnh cao; TCB còn 53.500 đồng so với mức 54.000 đồng đỉnh cao...

============

Kết thúc phiên giao dịch buổi sáng, VnIndex tăng hơn 12 điểm và ngoạn mục vượt đỉnh 1.400 điểm; Vn30-Index gây bất ngờ hơn khi tăng vọt 20 điểm lên 1.520 điểm. HNX-Index cũng tăng mạnh vượt 320 điểm.

Cổ phiếu ngân hàng gây bất ngờ khi tăng vọt và TPB hiện đang đi đầu đà tăng của nhóm cổ phiếu ngân hàng khi bứt phá tăng 4,5%. MSB, TCB đều đạt mức tăng gần 4%.

Nhiều cổ phiếu ngân hàng vốn hóa lớn lại đang tăng chậm hơn cùng thanh khoản thấp hơn những cổ phiếu ngân hàng "nóng". Theo quan sát của chúng tôi, VCB, VPB hiện đang giao dịch trong sắc đỏ.

VnIndex tăng mạnh mẽ 16 điểm, nhiều nhà đầu tư ngỡ ngàng nhìn thị trường chứng khoán vượt đỉnh - Ảnh 1.

Nhiều ý kiến hoài nghi về đà tăng bứt phá của thị trường hôm nay liệu có được giữ vững hay không khi mà dòng tiền lên quá nhanh ở nhóm cổ phiếu ngân hàng cho thấy lực cầu mua có phần lớn đến từ "tay to". Sự tham gia của cổ đông nhỏ lẻ vào thị trường chứng khoán hiện tại vẫn chưa được xác nhận rõ nét.

=========

Sau khoảng hơn một tiếng rưỡi giao dịch trong trạng thái nghi ngờ, thị trường chứng khoán bứt phá mạnh mẽ. VnIndex hiện tăng gần 10 điểm, cán ngưỡng 1.400 điểm. Dòng tiền hiện đang chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu ngân hàng giúp thanh khoản tăng vọt lên 10.500 tỷ đồng tại thời điểm 10h35'. Nếu trạng thái thanh khoản tốt này tiếp tục diễn ra trong giờ giao dịch cuối cùng phiên sáng và phiên chiều thì nhiều khả năng, kịch bản VnIndex tiến xa hơn nữa sẽ xảy ra mà không cần phiên điều chỉnh giảm sâu nào.

=====

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, VnIndex tăng mạnh gần 7 điểm khi mở cửa; VN30-Index cũng bứt phá tăng lên vùng đỉnh cũ 1.510 điểm. Tuy nhiên, nỗ lực bứt phá đó đã bị "xẹp" nhanh chóng khi không có dòng tiền hậu thuẫn. Tại thời điểm 9h30', thanh khoản sàn HoSE mới đạt hơn 2.000 tỷ, thấp hơn rất nhiều so với những phiên cùng thời điểm này vào tháng trước hoặc đầu tháng 6.

Phải đợi đến 9h40', VnIndex mới có thể hồi phục trở lại tăng 8 điểm lên 1.398 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản sàn HoSE sau 40 phút giao dịch vẫn chỉ chưa đầy 4.000 tỷ trong khi trước đây, vào tầm giờ này thanh khoản đã có thể lên đến 6-8.000 tỷ.

Hiện tượng thanh khoản tuột dốc mạnh đã diễn ra suốt một tuần vừa qua khiến nhiều nhà đầu tư khá lo ngại về việc VnIndex giữ được hay không động lực tăng điểm ở vùng đỉnh. Hiện tại trên thị trường đang có 2 kịch bản có thể xảy ra, hoặc là dòng tiền sẽ "nhẩy vào" đẩy thị trường lên vùng đỉnh cao mới khi thị trường vượt đỉnh hoặc, một bước lùi lấy đà có thể sẽ xảy ra. Ở giai đoạn mọi thứ chưa rõ ràng này, nhà đầu tư đa phần hạn chế mở mới vị thế nên thanh khoản đã giảm tốc có thể sẽ giảm tốc nữa. Nhiều ý kiến cho rằng thanh khoản sụt giảm chỉ là yếu tố thời vụ khi mà kỳ chốt NAV quý 2 đang đến rất gần. Sau giai đoạn "thời vụ" này, dòng tiền sẽ quay lại và VnIndex có thể cán mốc 1.475 điểm thời gian tới.

Quay trở lại với diễn biến thị trường, phiên giao dịch sáng nay điểm sáng vẫn thuộc về cổ phiếu ngân hàng. TCB hiện tăng nóng 3,1%; HDB, MBB cũng tăng khá tốt. Sắc xanh ở nhóm cổ phiếu ngân hàng đang là động lực thúc đẩy đà tăng của thị trường và kích thích những nhà đầu tư đang e ngại vùng đỉnh "bơm tiền". 

VnIndex tăng mạnh mẽ 16 điểm, nhiều nhà đầu tư ngỡ ngàng nhìn thị trường chứng khoán vượt đỉnh - Ảnh 2.

Nhóm cổ phiếu dầu khí đang tăng khá tốt cũng là một điểm sáng cho thị trường.

Phương Chi

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên