MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người Mỹ sắp được gặp ông Obama đều đặn trên sóng truyền hình

22-05-2018 - 14:13 PM | Tài chính quốc tế

Barack Obama và Michelle Obama sẽ hợp tác với Netflix để sản xuất phim và chương trình truyền hình.

Netflix vừa cho biết cựu Tổng thống Mỹ và Đệ nhất phu nhân đã "ký một thỏa thuận có thời hạn nhiều năm" với công ty mình. Tuy nhiên những chi tiết chính xác của chương trình vẫn chưa được công bố.

Trước đó, cặp đôi này đã lập ra công ty Higher Ground Productions để sản xuất nội dung được phát sóng trên Netflix.

"Một trong những niềm vui đơn giản của chúng tôi trong việc phục vụ công chúng là được gặp gỡ nhiều người hấp dẫn từ mọi tầng lớp xã hội, và giúp họ chia sẻ kinh nghiệm của mình với nhiều khán giả hơn", ông Obama nói.

"Đó là lý do vì sao Michelle và tôi rất vui mừng được hợp tác với Netflix - chúng tôi hy vọng sẽ trau dồi và thu hút được những con người sáng tạo, đầy cảm hứng, tài năng, có khả năng quảng bá sự đồng cảm và hiểu biết giữa các dân tộc và giúp họ chia sẻ câu chuyện của mình với toàn thế giới".

Về phần mình, bà Obama cho biết: "Barack và tôi luôn tin vào sức mạnh của việc kể chuyện để truyền cảm hứng cho chúng ta, làm cho chúng ta suy nghĩ khác về thế giới xung quanh, và giúp chúng ta mở rộng tâm trí và tấm lòng với người khác".

"Dịch vụ tuyệt vời của Netflix là một sự phù hợp tự nhiên đối với các loại câu chuyện chúng tôi muốn chia sẻ và chúng tôi đang rất mong đợi được bắt đầu sự hợp tác mới đầy thú vị này".

Hồi đầu năm nay, khi bắt đầu có tin đồn cho rằng Obamas sẽ hợp tác với Netflix, tờ New York Times đã viết rằng một trong lý do khiến ông Obama có ý tưởng tham gia sản xuất phim có thể là để "làm trọng tài" cho các cuộc tranh luận về những vấn đề như chăm sóc sức khỏe, thay đổi khí hậu và nhập cư.

"Barack và Michelle Obama là một trong những nhân vật nổi tiếng và được công nhận nhất trên thế giới, cũng như có vị trí ‘độc nhất vô nhị’ để khám phá và làm nổi bật các câu chuyện về những người tạo nên sự khác biệt trong cộng đồng của họ và nỗ lực thay đổi thế giới theo chiều hướng tốt đẹp hơn", Ted Sarandos, trưởng bộ phận phụ trách nội dung, cho hay.

"Chúng tôi vô cùng tự hào vì họ đã chọn Netflix là ngôi nhà cho khả năng kể chuyện đáng gờm của họ".

Kết hợp giữa dịch vụ truyền hình, phim ảnh và nhiều chương trình khác, Netflix đã trở thành gã khổng lồ trong lĩnh vực phim trực tuyến phủ sóng trên toàn cầu với số thuê bao đạt gần 118 triệu vào cuối năm 2017.

Thanh Hải

CNBC

Trở lên trên