MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vô địch Asian Cup 2019: Mỗi tuyển thủ Qatar được thưởng 60 tỷ đồng, nhận lương đến hết đời

04-02-2019 - 12:41 PM | Sống

Qatar đã thông báo tưởng thưởng cực lớn cho các cầu thủ vừa giành chức vô địch Asian Cup 2019.

Một hãng truyền thông của Iran tiết lộ những người đứng đầu Qatar đã tuyên bố thưởng cho mỗi cầu thủ nước này một căn hộ ở London, 2 triệu bảng Anh tiền mặt (khoảng 60 tỷ đồng), tiền lương tháng đến hết đời, một chiếc Lexus đời mới nhất và bữa trưa tại biệt thự của Hoàng gia.

Thông tin trên được phát tán trên Twitter từ một cây viết về bóng đá Trung Đông có tên Sina Saemian và ngay lập tức nhận được nhiều sự chú ý.

Vô địch Asian Cup 2019: Mỗi tuyển thủ Qatar được thưởng 60 tỷ đồng, nhận lương đến hết đời - Ảnh 1.

Cây viết Sina Saemian tiết lộ thông tin. Ảnh: Chụp màn hình.

Qatar đã giành chức vô địch Asian Cup 2019 một cách vô cùng thuyết phục. Họ ghi được 19 bàn thắng, chỉ để lọt lưới 1 bàn, hạ đội tuyển Nhật Bản bằng thứ bóng đá tấn công và giàu cảm hứng.

Không những vậy, Qatar còn ẵm trọn các danh hiệu cá nhân. Tiền đạo Almoez Ali giành danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất" và "Vua phá lưới" với 9 bàn, vượt qua kỷ lục cũ của Ali Daei, tiền đạo người Iran, trong lịch sử. Một cái tên đáng chú ý khác là Akram Hassan Afif  gây ấn tượng với việc kiến tạo 10 bàn và ghi 1 bàn trong suốt giải đấu.

Vô địch Asian Cup 2019: Mỗi tuyển thủ Qatar được thưởng 60 tỷ đồng, nhận lương đến hết đời - Ảnh 2.

Hoàng gia Qatar đã quyết định thưởng đậm cho các cầu thủ. Ảnh: Fox Sports Asia.

Cả hai cái tên kể trên đều có tên trong đội hình U23 Qatar, là bại tướng của U23 Việt Nam tại bán kết U23 châu Á 2018.

Chức vô địch này được xem là phần thưởng xứng đáng cho sự đầu tư của Qatar vào bóng đá. Họ là nước chủ nhà VCK World Cup 2022 và không muốn chỉ là đội bóng lót đường. Qatar đã mời nhiều chuyên gia đầu ngành cũng như cầu thủ nổi tiếng về nước để xây dựng hệ thống bóng đá bài bản, trong đó cái tên nổi tiếng nhất là tiền vệ Xavi của Tây Ban Nha.

Theo Hiếu Lương

Trí thức trẻ

Trở lên trên