MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vốn ngoại vẫn đổ vào bất động sản

29-09-2017 - 14:19 PM | Bất động sản

Ngày 29.9, theo báo cáo của Công ty TNHH CBRE (VN) – chuyên nghiên cứu và phân phối thị trường bất động sản tại VN - vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vẫn đổ vào lĩnh vực bất động sản ở VN, cho dù tình hình kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn.

Theo CBRE, trong gần 9 tháng đầu năm 2017, VN đón nhận 13,5 tỷ USD từ 1.624 dự án mới được cấp phép, 6,4 tỷ USD từ các dự án tăng vốn và 3,5 tỷ USD từ hoạt động mua bán cổ phần. Tổng cộng có 23,4 tỷ USD đã đổ vào nền kinh tế VN, tăng 45,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đặc biệt, vốn FDI đổ vào bất động sản chiếm 5% tổng vốn FDI, đứng thứ 4 sau sản xuất công nghiệp, điện, sản xuất AC và phân phối, cùng với khai thác mỏ và khoáng sản.

CBRE cho biết, hiện tượng các tổ chức đầu tư tài chính quốc tế mạnh dạn đổ vốn mua lại cổ phần, sở hữu giá trị bất động sản đang nở rộ. Trong năm 2016 và 2017, hơn 613,5 triệu USD đã được các quỹ đầu tư đổ vào bất động sản (cao nhất trong các ngành bán lẻ/tiêu dùng, giáo dục, tài chính, công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng và giải trí).

Các giao dịch đầu tư nổi bật trong quý 3/2017 gồm: Vincom Retail được hỗ trợ từ Warburg Pincus, với số lượng cổ phiếu dự kiến niêm yết trên thị trường chứng khoán trị giá 600 triệu USD; Ngân hàng Shinhan và Vinacapital đầu tư 100 triệu USD vào Novaland; Keppel Land đã mua 20% cổ phần của Công ty Quốc Lộc Phát trị giá 14,8 triệu USD...

Ngoài ra, có 27 giao dịch tài sản/đất dự án thành công với giá trị gần 900 triệu USD trên cả nước.

Theo Cao Hùng

Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên