MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ 400 học sinh mầm non xét nghiệm sán đồng loạt: BS hướng dẫn cách ăn đúng phòng mắc sán

16-03-2019 - 08:44 AM | Sống

Gần 400 học sinh mầm non ăn thịt lợn có dấu hiệu "lạ" đồng loạt đi xét nghiệm vì nghi mắc sán lợn sẽ có kết quả trong chiều nay.

Nghi ngờ con ăn thịt lợn nhiễm sán trường học, hàng trăm phụ huynh tại Bắc Ninh đã đưa con xuống Hà Nội để làm xét nghiệm trong tâm trạng lo lắng.

Trưa ngày 15/3, trao đổi với phóng viên bà Trần Thị Hải Ninh, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, vào sáng cùng ngày bệnh viện tiếp nhận khoảng 200 trẻ nhỏ nghi ngờ nhiễm sán tới xét nghiệm.

Để tạo điều kiện xét nghiệm cho trẻ khám bệnh, phía bệnh viện đã dùng hội trường để phân loại sau đó đưa các cháu đi khám và lấy mẫu xét nghiệm tại các khoa phòng khác nhau.

Cũng theo bà Ninh vào cuối giờ chiều nay các xét nghiệm sẽ có kết quả.

Bác sĩ Trần Huy Thọ, Trưởng khoa Khám bệnh chuyên ngành - Viện sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương cũng cho biết, trong buổi sáng cùng ngày khoa cũng tiếp nhận hàng trăm trẻ nhỏ tới xét nghiệm sán.

Kết quả xét nghiệm các bệnh nhi có dương tính với sán lợn hay không sẽ có vào cuối giờ chiều nay (ngày 15/3).

 Vụ 400 học sinh mầm non xét nghiệm sán đồng loạt: BS hướng dẫn cách ăn đúng phòng mắc sán - Ảnh 1.

Trẻ đồng loạt đi xét nghiệm sớm sau khi ăn thịt lợn có màu lạ.

Bác sĩ Thọ cho hay, nguyên nhân mắc sán lợn là do ăn phải trứng của sán lợn từ phân người bị mắc sán lợn đào thải ra môi trường thông qua thực phẩm, rau, quả, nước bị nhiễm trứng sán lợn, hoặc thói quen ăn thịt lợn chưa nấu chín, ăn tiết canh, nem chua, nem chạo, thịt sống…

Điều trị sán lợn phụ thuộc vào độ đáp ứng thuốc của bệnh nhân. Những trường hợp nặng bệnh nhân sẽ phải phẫu thuật khi gây đau do chạm vào dây thần kinh.

Bác sĩ Thọ khuyến cáo: "Đề phòng các bệnh sán và ký sinh trùng, mọi người không ăn thịt lợn sống, các sản phẩm từ thịt lợn chưa nấu chín (tiết canh, nem chua, nem chạo…), không ăn rau sống, thực hiện ăn chín uống sôi.

Ở vùng nông thôn cần phải quản lý phân, dùng nước sạch trong sinh hoạt và ăn uống, vệ sinh cá nhân sạch sẽ trước và sau khi ăn…".

Trước đó, vào ngày 14/2 sau khi các phụ huynh trường mầm non Thanh Khương và Mão Điền (huyện Thuận Thành – Bắc Ninh) đã phát hiện  nhà trường sử dụng thịt lợn không đảm bảo để chế biến cho các cháu ăn.

Mới đây, một phụ huynh thấy con bị sốt cao nên đưa đi khám, kết quả cháu bé dương tính với sán lợn. Các phụ huynh của hai trường trên quá lo lắng đã cùng nhau đưa con đi khám và xét nghiệm.

Theo Ngọc Minh

Trí thức trẻ

Trở lên trên