MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ phó phường đội bắn chết phó chủ tịch HĐND phường rồi tự sát: Lấy súng từ tủ phường đội

03-12-2018 - 16:30 PM | Xã hội

Công an thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai xác định phó phường đội đã lấy súng từ tủ Ban Chỉ huy quân sự phường để bắn chết nữ phó chủ tịch HĐND phường rồi tự sát.

Lúc 14 giờ 30 phút chiều nay (3-12), cơ quan chức năng đã đưa thi thể bà Kpah H'Ven (SN 1987), Phó Chủ tịch HĐND phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai, về gia đình (tại tổ 10, phường Đoàn Kết) để chuẩn bị tổ chức mai táng.

Trước đó, cơ quan chức năng đã khám nghiệm tử thi tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ayun Pa.

Đưa thi thể bà Kpah H'Ven về gia đình

Báo cáo nhanh của UBND thị xã Ayun Pa, lúc hơn 7 giờ sáng cùng ngày, đối tượng Bùi Chí Hiếu (SN 1986, trú tổ 1, phường Đoàn Kết) là phó chỉ huy Ban Chỉ huy quân sự phường Đoàn Kết đã sử dụng súng CKC khống chế bà Kpah H'Ven là Phó chủ tịch HĐND phường Đoàn Kết, đưa vào hội trường của phường, uy hiếp tinh thần con tin, không cho lực lượng vận động, giải cứu, đồng thời nổ nhiều phát súng.

Vụ phó phường đội bắn chết phó chủ tịch HĐND phường rồi tự sát: Lấy súng từ tủ phường đội - Ảnh 2.

Rất nhiều người đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân

Công an thị xã Ayun Pa đã tổ chức 40 cán bộ chiến sĩ cùng những thiết bị cần thiết đến vận động, thuyết phục đối tượng Hiếu, triển khai các biện pháp giải cứu con tin.

Đến 8 giờ cùng ngày, Công an thị xã Ayun Pa tiếp cận được hiện trường thì đối tượng Hiếu đã bắn chết con tin là bà Kpah H'Ven và tự sát.

Đối tượng lấy súng từ tủ phường đội để bắn

Bước đầu, Công an thị xã Ayun Pa xác định đối tượng Hiếu đã bắn 6 phát đạn từ loại súng trường của Mỹ do đối tượng đã lấy từ tủ của Ban Chỉ huy quân sự phường Đoàn Kết. Cơ quan chức năng đã thu giữ 2 khẩu súng.

Vụ phó phường đội bắn chết phó chủ tịch HĐND phường rồi tự sát: Lấy súng từ tủ phường đội - Ảnh 4.

Xe đưa thi thể bà H'Ven về gia đình

Hiện đối tượng Hiếu đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai trong tình trạng nguy kịch. Cơ quan công an vẫn đang phong tỏa hiện trường


Theo Hoàng Thanh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên