MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ tai nạn 7 người chết: "Cố gắng báo hiệu nhưng tài xế vẫn lao tới"

27-03-2019 - 14:54 PM | Xã hội

Liên quan đến vụ xe khách bất ngờ tông thẳng vào đoàn người đi đưa tang khiến 7 người tử vong và 3 người khác bị thương, anh Nguyễn Đức Hùng (Trung Nguyên, Yên Lạc, Vĩnh Phúc) chứng kiến vụ tai nạn cho biết: "Mặc dù tôi đã cố gắng ra hiệu cho chiếc xe dừng lại, nhưng tài xế vẫn lao tới với tốc độ rất nhanh. Cú đâm mạnh khiến mọi người trong đoàn đưa tang không kịp tránh".

Vụ tai nạn 7 người chết: Cố gắng báo hiệu nhưng tài xế vẫn lao tới - Ảnh 1.
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5h sáng 27.3 trên Quốc lộ 2C, đoạn qua địa phận xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Anh Nguyễn Đức Hùng (Trung Nguyên, Yên Lạc, Vĩnh Phúc) chứng kiến vụ tai nạn cho biết: "Mặc dù tôi đã cố gắng ra hiệu cho chiếc xe dừng lại, nhưng tài xế vẫn lao tới với tốc độ rất nhanh. Cú đâm mạnh khiến mọi người trong đoàn đưa tang không kịp tránh".
Vụ tai nạn 7 người chết: Cố gắng báo hiệu nhưng tài xế vẫn lao tới - Ảnh 2.
Chiếc xe khách gây tai nạn mang biển kiểm soát 27B-003.43.
Vụ tai nạn 7 người chết: Cố gắng báo hiệu nhưng tài xế vẫn lao tới - Ảnh 3.
Theo ông Hoàng Văn Hoan - Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Vĩnh Phúc: “Vụ tai nạn làm 7 người tử vong tại chỗ và 3 người đang được cấp cứu tại bệnh viện. Ngay sau tai nạn xảy ra, tài xế xe khách đã đến cơ quan công an trình diện". 
Vụ tai nạn 7 người chết: Cố gắng báo hiệu nhưng tài xế vẫn lao tới - Ảnh 4.
Vụ tai nạn 7 người chết: Cố gắng báo hiệu nhưng tài xế vẫn lao tới - Ảnh 5.
Vụ tai nạn 7 người chết: Cố gắng báo hiệu nhưng tài xế vẫn lao tới - Ảnh 6.
  Hiện trường vụ tai nạn.
Vụ tai nạn 7 người chết: Cố gắng báo hiệu nhưng tài xế vẫn lao tới - Ảnh 7.
Người dân tập trung đông tại khu vực xảy ra tai nạn.
Vụ tai nạn 7 người chết: Cố gắng báo hiệu nhưng tài xế vẫn lao tới - Ảnh 8.
Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến người dân nơi đây vô cùng bàng hoàng và lo lắng. 
Vụ tai nạn 7 người chết: Cố gắng báo hiệu nhưng tài xế vẫn lao tới - Ảnh 9.
Ngay sau đó, lực lượng chức năng khẩn trương có mặt tại hiện trường, đưa người bị thương đi cấp cứu và giải tỏa ùn tắc giao thông.  

Theo Hà Phương - Tô Thế

Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên