MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ Trịnh Xuân Thanh: Hoan nghênh nhưng cần làm triệt để hơn nữa

06-12-2016 - 11:04 AM | Xã hội

Việc xử lý cán bộ sai phạm vụ Trịnh Xuân Thanh được mọi người hoan nghênh, nhưng cần làm triệt để hơn nữa. Thực hiện càng nghiêm túc bao nhiêu, rõ ràng bao nhiêu thì càng tạo được lòng tin của dân đối với Đảng bấy nhiêu.

Nghiêm minh

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tư lệnh Quân khu 4 nhấn mạnh điều này khi chia sẻ với Báo Lao Động về xử lý, đề nghị kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đối với một số đảng viên và tổ chức Đảng do có liên quan đến những sai phạm của ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC).

Theo ông, việc xử lý của Ủy ban Kiểm tra Trung ương được mọi người dân rất đồng tình. Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp, công khai kết quả và kết quả đó đã thể hiện sự nghiêm túc, cũng là thể hiện việc thực hiện triển khai Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII. Cho nên tính nghiêm túc đó đã được mọi người hoan nghênh, nhưng cần làm triệt để.

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước cho rằng, cần tiếp tục thẩm tra, để thực hiện triệt để hơn nữa. Việc thực hiện càng nghiêm túc bao nhiêu, rõ ràng bao nhiêu thì càng tạo được lòng tin của dân đối với Đảng bấy nhiêu.

Nhận định về kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng: Dư luận chung là đồng tình với việc kỷ luật mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề ra. Đối với 2 đồng chí nguyên là Ủy viên Trung ương, được đề nghị đưa lên để Ban Bí thư xem xét quyết định cảnh cáo. Còn các đồng chí khác thì khiển trách. Mức độ như vậy là vừa phải và nghiêm túc. Cách làm của Ủy ban Kiểm tra Trung ương là đúng mức, nghiêm minh và công khai dân chủ.

Còn ông Vũ Quốc Hùng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng: Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương rất rõ ràng, các sai phạm của những người liên quan được chỉ ra rất cụ thể. Qua đó thể hiện Đảng quyết tâm làm đến cùng vụ việc này chứ không chỉ xử lý cá nhân Trịnh Xuân Thanh, ông Vũ Huy Hoàng là xong.

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng cho rằng, cùng với việc tiếp tục xử lý các vụ án nghiêm trọng có liên quan đến tham nhũng thì việc xử lý những cán bộ liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh đã cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII của Đảng.

Ông Phúc nhấn mạnh, việc làm đó củng cố niềm tin của toàn Đảng, toàn dân đối với quyết tâm chính trị của Bộ Chính trị, của Trung ương. Đó chính là bước đi quan trọng và có thể là bước đột phá trong công tác cán bộ trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Bài học lớn

Liên quan đến vụ việc, TS. Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương bày tỏ trên VOV: Việc Đảng ta tiến hành kiểm tra, đánh giá và kỷ luật những người liên quan là một trong những quyết định nghiêm khắc trong tình hình hiện nay.

TS. Nguyễn Quốc Dũng cho rằng, trong vụ Trịnh Xuân Thanh, chúng ta đã tiến hành kỷ luật hàng loạt cán bộ. Bài học lớn của những người làm công tác tổ chức là phải rất trong sáng, công tâm. Cùng với đó, chúng ta phải rà soát lại toàn bộ quy trình để không chọn nhầm người mà Trịnh Xuân Thanh là một ví dụ điển hình trong quy trình ấy.

Theo ông, việc điều chuyển cán bộ là cần thiết nhưng phải lựa chọn thật kỹ. Trước khi cân nhắc cán bộ, phải xem xét kỹ hồ sơ cán bộ, đánh giá rất công tâm về cán bộ.

Đảng lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối, chỉ có điều là sự phân công trách nhiệm phải rành mạch giữa các quyền và cơ chế kiểm soát quyền lực; phải luật hóa các hoạt động của Đảng trên nguyên tắc Đảng không đứng ngoài pháp luật... Mục đích cuối cùng của Đảng là vì nhân dân, cho nên nhân dân kiểm soát hoạt động của Đảng là chuyện bình thường, vì vậy, cần tổ chức cho thật tốt hoạt động này – TS. Nguyễn Quốc Dũng nói.

PV

Theo Chinhphu.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên