MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

'Vua sòng bài' Hong Kong nghỉ hưu ở tuổi 96, trao đế chế hơn 5 tỷ USD cho con gái

14-04-2018 - 07:26 AM | Tài chính quốc tế

"Vua sòng bài" 96 tuổi người Macau sẽ từ bỏ chức chủ tịch và giám đốc điều hành của SJM vào cuộc họp cổ đông diễn ra vào ngày 12/6.

Stanley Ho là tỉ phú Hong Kong mới nhất tuyên bố rời khỏi vị trí lãnh đạo đế chế mà mình đã gây dựng. Cụ thể, ngày hôm nay ông Ho đã chính thức trao lại vị trí chủ chốt ở SJM Holdings Ltd cho người nối dõi của ông.

Trong thông cáo gửi lên sàn giao dịch chứng khoán Hong Kong, Daisy Ho – con gái của ông, sẽ là người kế nghiệp. Angela Leong, 57 tuổi, vợ của ông và cũng là cổ đông lớn nhất sẽ giữ vai trò chung với một giám đốc điều hành khác.

Cổ phiếu của công ty đã tăng tới 11% sau tin này, mức cao nhất trong 3 năm. Có vẻ như, các cổ đông đều tỏ ra phấn khích vì quyết định kể trên sẽ tinh giản bộ máy lãnh đạo của SJM, tuy nhiên, kế hoạch chuyển giao sẽ vẫn có 1 chủ tịch và thêm 2 đồng giám đốc điều hành.

"Dù ông Ho đã không tham gia vào hoạt động điều hành trong nhiều năm nhưng chúng tôi không thể không nghĩ rằng việc phân bổ lãnh đạo có hơi lộn xộn", trích lời chuyên viên phân tích DS Kim của JPMorgan. "Nó gây ra sự rối rắm trong tổ chức, để trống quyền lực trong ban lãnh đạo và quyền điều khiển công ty không rõ ràng".

Kim muốn hướng đến một kế hoạch rõ ràng hơn, chẳng hạn chỉ có 1 chủ tịch, để tinh giảm cấu trúc của SJM trước khi mở thêm hoạt động ở khu vực quan trọng ở Macau Cotai trong năm tới.

Sự thoái vị của Stanley Ho theo gót người giàu nhất Hong Kong Li Ka-Shing trong tháng trước. Nhưng, ngược lại với vị tỉ phú 89 tuổi luôn theo sát cơ ngơi của ông – CK Hutchison Holdings và CK Asset Holdings, Stanley ít tham gia vào hoạt động của SJM hoặc xuất hiện ở các sự kiện của công ty.

Daisy Ho tham gia SJM với vai trò giám đốc hoạt động từ tháng 6 năm ngoái. Trong khi đó, bà Leong, vợ ông Ho chịu trách nhiệm quản lý mảng sòng bài từ nhiều năm qua. Con trai ông là Lawrence là CEO của sòng bạc Melco Resorts & Entertainment Ltd.

Stanley Ho gây dựng cơ nghiệp phần lớn là nhờ suốt 4 thập kỷ ông độc quyền kinh doanh trong lĩnh vực này. Ngoài ra, một lượng lớn tay chơi bạc đến từ Trung Quốc đại lục biến Macau thành trung tâm cờ bạc của thế giới. Nhưng những năm gần đây, SJM đã mất vị thế đó vào tay các đối thủ khác như Las Vegas Sands Corp, Galaxy Entertainment.


Theo Vân Đàm

Trí thức trẻ

Trở lên trên