MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vừa tăng vốn lên nghìn tỷ, Công ty của một doanh nhân 9x huy động 1.500 tỷ trái phiếu, đảm bảo bằng dự án nghỉ dưỡng 73ha tại Bình Thuận

15-09-2020 - 08:19 AM | Doanh nghiệp

Các lô trái phiếu được đảm bảo bằng tài sản là các quyền tài sản và các quyền, lợi ích hiện hữu và phát sinh trong tương lai từ việc đầu tư, máy móc không gắn liền với đất, quyền đòi nợ, yêu cầu thanh toán… liên quan đến Dự án Khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt tại Xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

CTCP Thương mại và Dịch vụ Danh Việt vừa công bố phát hành thành công 6 lô trái phiếu với tổng giá trị 1.500 tỷ đồng. Trái phiếu được phát hành vào các ngày từ 28-31/8, có kỳ hạn 4 năm. Lãi sẽ được thanh toán sau, định kỳ 6 tháng, tuy nhiên công ty không công bố con số cụ thể, trái chủ cũng không được đề cập.

Các lô trái phiếu được đảm bảo bằng tài sản là các quyền tài sản và các quyền, lợi ích hiện hữu và phát sinh trong tương lai từ việc đầu tư, máy móc không gắn liền với đất, quyền đòi nợ, yêu cầu thanh toán… liên quan đến Dự án Khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt tại Xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Được biết, Công ty Danh Việt thành lập năm 2007, hiện người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT Lại Minh Hậu, sinh năm 1990. Ông Hậu tham gia vào Danh Việt từ tháng 7/2017, sau khi Ninh Vân Bay (NVT) thoái hết 29% vốn. Công ty cũng nhiều lần tăng vốn sau khi đổi chủ. Mới nhất, Danh Việt vừa tăng vốn điều lệ thêm hơn 800 tỷ lên 1.053 tỷ đồng.

Về dự án Khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt (dự án Lạc Việt), đây cũng là tâm điểm những thay đổi xoay quanh Danh Việt. Dự án có quy mô 73 ha, bao gồm các sản phẩm villa, shophouse, chung cư nghỉ dưỡng, biệt thự biển. Dự án đã có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết và giấy phép thi công xây dựng giai đoạn 1 vào ngày 5/11/2018 với tổng mức đầu tư khoảng 6.589 tỷ đồng. Lạc Việt đã hoàn thành thi công khu Sale Gallery, dự kiến hoàn thành cơ bản hạ tầng kỹ thuật đưa sản phẩm tới khách hàng vào quý 3/2020.

Đáng chú ý, hồi tháng 4/2020, một doanh nghiệp trên sàn là CTCP In sách giáo khoa Hòa Phát (HTP) có trụ sở ở Đà Nẵng, vốn điều lệ chỉ 18 tỷ đồng đã thông qua phương án tăng vốn thêm 900 tỷ để mua lại 56% cổ phần CTCP Hưng Vượng Developer. Trong đó, HTP muốn sở hữu gián tiếp Danh Việt, khi mà Hưng Vượng Developer đang là công ty mẹ của Danh Việt với sở hữu 60% cổ phần. Trong đó, ông Hậu đang có mối quan hệ làm ăn với đại diện HTP.

Bảo An

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên