MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vua tôm Minh Phú chỉ hoàn thành vỏn vẹn 13% kế hoạch lợi nhuận năm 2016

23-02-2017 - 10:16 AM | Doanh nghiệp

Vua tôm Minh Phú báo lãi 72 tỷ đồng cao gấp hơn 2 lần cùng kỳ nhưng mới chỉ hoàn thành được 13% mục tiêu lợi nhuận cả năm 2016.

CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MPC) đã công bố BCTC quý 4/2016 hợp nhất.

Theo đó, riêng quý 4/2016 công ty đạt doanh thu 3.851,3 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 3.917,6 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái, giá vốn hàng bán đã ngốn tới 94% doanh thu thuần nên lãi gộp chỉ còn 242,5 tỷ đồng giảm 18,6% so với quý 4/2015.

Trong kỳ hoạt động tài chính có doanh thu giảm 20% trong khi chi phí của hoạt động này lại tăng 5%, chi phí bán hàng và chi phí QLDN lần lượt giảm 2% và 79% so với cùng kỳ, hoạt động khác có lãi 8,2 tỷ đồng khả quan hơn hẳn khoản lỗ khác 67,2 tỷ đồng cùng kỳ nên kết quả MPC lãi ròng 11,2 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ ròng 34,67 tỷ đồng.

Như vậy, lũy kế cả năm 2016, Minh Phú đạt 11.973,4 tỷ đồng doanh thu thuần giảm 2,6% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 72 tỷ đồng cao gấp hơn 2 lần cùng kỳ năm ngoái tương đương EPS đạt 1.053 đồng.

Tính đến cuối năm 2016, Minh Phú vay ngắn hạn hơn 1.769 tỷ đồng, trong đó chủ nợ lớn nhất là Ngân hàng Công thương Việt Nam (hơn 1.119 tỷ đồng). Minh Phú tiếp tục duy trì tỷ lệ hàng tồn kho ở mức cao với giá trị 3.220 tỷ đồng, trong đó thành phẩm lên đến trên 3.248 tỷ đồng.

Năm 2016, MPC đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 16.346 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu hợp nhất kỳ vọng đạt 687 triệu USD. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 593 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 546 tỷ đồng. Theo đó mặc dù KQKD năm 2016 của Minh Phú tăng so với 2015 nhưng công ty mới chỉ hoàn thành được 13% mục tiêu lợi nhuận.

Theo ông Lê Văn Quang, Chủ tịch HĐQT MPC, thách thức lớn nhất đối với ngành tôm Việt Nam hiện nay là phát triển bền vững. Thời gian qua, nhiều sản phẩm Việt Nam có nhiều tạp chất, bơm hóa chất, vì vậy ảnh hưởng đến niềm tin của các đối tác nhập khẩu trên thế giới. MPC chủ trương tới đây xây dựng các sản phẩm có trách nhiệm để tạo các giá trị cộng hưởng, nhằm tạo giá trị trên thị trường thế giới.

Trong giai đoạn mới, MPC sẽ xây dựng “Chuỗi giá trị tôm, cá có trách nhiệm Minh Phú” từ nay đến 2025. Cụ thể, Tập đoàn đang triển khai một số mô hình nuôi tôm mới. Đơn cử, nuôi tôm rừng với tôm giống kháng bệnh; nuôi tôm lúa với giống tôm kháng bệnh; nuôi tôm con giống kháng bệnh kết hợp với nuôi mật độ thấp; nuôi tôm mô phỏng tự nhiên với tôm giống kháng bệnh…

Mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác Chính phủ đã đến thăm Tập đoàn Thủy sản Minh Phú. Tại chuyến thăm này lãnh đạo Công ty Minh Phú cho biết, năm qua, Công ty đã xuất khẩu tôm với giá trị hơn 535 triệu USD và cho biết, với quyết tâm cao cộng với sự hỗ trợ từ Chính phủ, con số này có thể tăng gần 4 lần trong 4 năm tới (tức đạt 2 tỷ USD vào năm 2021). Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của Công ty khi trở thành đơn vị sản xuất, xuất khẩu tôm hàng đầu thế giới cũng như hoan nghênh “giấc mơ tôm” 2 tỷ USD của Minh Phú. Thủ tướng cho rằng, Chính phủ sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp để đạt được giấc mơ này.

Trần Tuân

Minh Phú

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên