MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vượt mặt Mỹ, châu Á dẫn đầu thế giới về số tỷ phú USD

26-10-2017 - 10:14 AM | Tài chính quốc tế

Với sự nổi lên của các tỷ phú Trung Quốc, châu Á đã chính thức vượt mặt Mỹ về số lượng tỷ phủ USD. Tuy nhiên, xét về tổng số tài sản sở hữu, các tỷ phú Mỹ vẫn bỏ xa châu Á.

Sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ ở châu Á khiến số tỷ phú ngày càng nhiều lên ở khu vực này. Nếu tốc độ phát triển hiện tại được giữ nguyên, danh hiệu còn lại của các tỷ phú Mỹ có thể bị xô đổ trong 4 năm tới.

Theo báo cáo mới được công bố, ¾ số tỷ phú mới của thế giới tới từ Trung Quốc và Ấn Độ. Cụ thể, số lượng tỷ phú châu Á đã tăng thêm 117 người, lên tổng số 637 tỷ phú USD. Đa phần trong số này là tỷ phú tự lập. Chỉ số ít được kế thừa tài sản gia đình. Trong khi đó, Mỹ chỉ có thêm 25 tỷ phú USD, nâng tổng số tỷ phú lên 563 người.


Tổng tài sản của các tỷ phú thế giới chia theo khu vực trong 2 năm 2015 và 2016.

Tổng tài sản của các tỷ phú thế giới chia theo khu vực trong 2 năm 2015 và 2016.

Trong khi đó, số lượng tỷ phú ở châu Âu về cơ bản không đổi với 342 người. Châu Âu là miền đất khó khăn cho các hoạt động kinh doanh bởi văn hóa làm ăn bảo thủ và các quy định nghiêm ngặt.

Trong năm nay, tài sản của 500 người giàu nhất thế giới đã tăng 824 tỷ USD, tương đương 19%. Tính tới 25/10, tổng tài sản ròng của những người này đạt 5,2 nghìn tỷ USD.

Linh Anh

Bloomberg

Trở lên trên