MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Wall Street Journal: Trung Quốc cân nhắc từ chối đàm phán với Mỹ

17-09-2018 - 12:56 PM | Tài chính quốc tế

Các cuộc đàm phán sắp tới nhằm giảm căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có nguy cơ bị hủy vì những mối đe dọa mới từ Nhà Trắng liên quan kế hoạch áp thuế với 200 tỷ USD hàng hóa của Bắc Kinh.

Trung Quốc đang cân nhắc từ chối đề nghị đối thoại từ Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin, tờ Wall Street Journal dẫn các nguồn thạo tin cho biết ngày 16/9. Trung Quốc không sẵn sàng đàm phán với “một khẩu sung chĩa vào đầu họ”. Các quan chức Trung Quốc còn đang cân nhắc biện pháp đáp trả.

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã chỉ đạo các trợ lý hôm 13/9 triển khai kế hoạch áp thuế với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, bất chấp việc ông Mnuchin đang tìm cách nối lại đàm phán với Bắc Kinh. Nếu thành công, vòng đàm phán tiếp theo có thể tổ chức vào ngày 20/9.

Wall Street Journal: Trung Quốc cân nhắc từ chối đàm phán với Mỹ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: MarketWatch

Việc thông báo đợt thuế mới đã bị trì hoãn do chính quyền Trump còn cân nhắc điều chỉnh dựa trên những lo ngại được nêu ra trong giai đoạn lấy ý kiến công chúng – kết thúc ngày 6/9. Ông Trump có thể cũng đang cạn dần những loại hàng hóa Trung Quốc có thể nhắm đến mà không vấp phải sự phản đối từ công ty và người tiêu dùng Mỹ.

Trong khi đó, một quan chức Mỹ hôm 15/9 nói vớiPoliticorằng Mỹ có thể thông báo áp thuế 10% với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc vào ngày 17 hoặc 18/9. Thuế suất có thể tăng lên 25% như ông Trump đề xuất trong tháng 8.

Thuế suất thấp hơn có hai mục đích. Một là giảm bớt tác động đến người tiêu dùng Mỹ trước mùa mua sắm nghỉ lễ sắp tới. Hai là hỗ trợ phe Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11. Dù nhiều cử tri ca ngợi Trump trong vấn đề kinh tế, nhiều khảo sát vẫn cho thấy phe Dân chủ có lợi thế.

Theo Wall Street Journal

Theo Như Tâm

Người đồng hành

Trở lên trên