MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

World Cup 2018 tại Nga: Kết thúc vòng bảng có quá nhiều bất ngờ gây sốc cho người hâm mộ

05-07-2018 - 12:00 PM | Sống

Chưa bao giờ người hâm mộ được thưởng thức một World Cup đầy kịch tính, bất ngờ như năm nay. Tại xứ sở Bạch Dương, bóng đá đang thay đổi khó đoán.

Những đội bóng hàng đầu đã lần lượt về nước, những cú lội ngược dòng đầy bất ngờ của những kẻ "yếu thế" hơn, sự bình thản đón nhận chiến thắng của HLV Stanislav Cherchesov là sự tương phản cho những điều khó lường đang diễn ra tại sân cỏ World Cup.

Đội tuyển Nga gây bất ngờ lọt vào tứ kết World Cup

World Cup 2018 tại Nga: Kết thúc vòng bảng có quá nhiều bất ngờ gây sốc cho người hâm mộ - Ảnh 1.

Theo thống kê của FIFA, đội tuyển Tây Ban Nha kiểm soát bóng đến 75%, chuyền bóng hơn 1.000 lần với số pha dứt điểm vượt trội trong trận đấu với Nga. Tuy nhiên điều đó không thể tạo thành bàn thắng và vinh quang. Rút cuộc Tây Ban Nha lại thất bại, một nhà vô địch nữa rời giải đấu khi cơ hội và con đường dẫn tới ngai vàng có rất nhiều thuận lợi.

David De Gea là một thủ môn có tiếng của Manchester United tại giải Premier League, nhưng anh đã để thủng lưới 6 bàn thắng trong World Cup lần này. Trong khi đối thủ của anh, thủ môn Igor Akinfeev lại cản phá thành công 2 cú đá luân lưu và tỏa sáng như một vị anh hùng mới. Tuyển Nga từ một đội bóng cuối bảng đã có sự vượt bậc thành công để vào vòng tiếp theo của World Cup như một kỳ tích.

“Người ngoài hành tinh” Messi không thể địch lại cầu thủ trẻ Mbappe

World Cup 2018 tại Nga: Kết thúc vòng bảng có quá nhiều bất ngờ gây sốc cho người hâm mộ - Ảnh 2.

Là một cầu thủ trẻ, nhưng trong trận đấu giữa Pháp và Argentina, màn trình diễn của Kylian Mbappe đã lu mờ cả tài năng của Messi. Đội tuyển Pháp đã khai thác triệt để yếu điểm về tốc độ của nhiều cầu thủ Argentina và những miếng đánh ở trung lộ dựa trên tốc độ và sức trẻ của Kylian Mbappe.

Tốc độ của Mbappe thực ra không quá bất ngờ và chiến thuật của tuyển Pháp cũng không phải là khó đoán. Vấn đề của Argentina là họ không có phương án nào để ngăn cản tốc độ, kĩ năng của Mbappe. Màn trình diễn đỉnh cao của Mbappe được đóng lại bằng cú đúp bàn thắng, chấm hết hy vọng đi tiếp của Argentina. Pháp giành chiến thắng 4-3 trong khi họ chỉ kiểm soát bóng 43% thời gian.

Bồ Đào Nha phải dừng bước trước một Uruguay bản lĩnh

World Cup 2018 tại Nga: Kết thúc vòng bảng có quá nhiều bất ngờ gây sốc cho người hâm mộ - Ảnh 3.

Trong trận đấu với Uruguay, đội tuyển Bồ Đào Nha vượt trội ở các thông số như kiểm soát bóng (67%), dứt điểm (20 lần, gấp 4 lần so với Uruguay) nhưng chỉ sút trúng khung thành 5 lần, so với 3 lần của đối thủ. Các thông số cho thấy, Bồ Đào Nha đã quá bất lực trước hàng phòng thủ được tổ chức quá tốt của Uruguay.

"Có rất nhiều sau lầm có thể khiến bạn có thể sở hữu bóng nhiều hơn nhưng không có cơ hội ghi bàn. Ngay cả khi không kiểm soát bóng quá nhiều, bạn vẫn có thể có những cú dứt điểm thành công theo nhiều cách khác nhau", huấn luyện viên Oscar Taberez của đội tuyển Uruguay phát biểu sau trận đấu.

Kasspert Scheichel đã làm nức lòng người cha của mình và cả Đan Mạch

World Cup 2018 tại Nga: Kết thúc vòng bảng có quá nhiều bất ngờ gây sốc cho người hâm mộ - Ảnh 4.

Trận đấu giữa Croatia và Đan Mạch đã tạo nên lịch sử World Cup với loạt đá luân lưu đầu tiên với 5 cú sút bị cản phá thành công.

Thủ môn đang khoác áo Leicester Kasspert Scheichel đã chơi cực kỳ xuất sắc, bắt gọn cú đá penalty của Modric trong hiệp phụ thứ hai. Ở loạt đá 11m, anh cũng 2 lần đánh bại chân sút bên phía Croatia. Đáng tiếc, các đồng đội của Kasper lại sút không thành công và Đan Mạch phải chịu thất bại.

Đan Mạch không thể đi tiếp ở World Cup nhưng, 'huyền thoại' Peter Schmeichel hoàn toàn có thể tự hào với màn trình diễn phi thường của cậu con trai Kasper Schmeichel. Ở vòng bảng năm nay, anh chỉ để thủng lưới 2 lần và là 1 trong các thủ môn cứu thua nhiều nhất giải.

Người gác đền 31 tuổi đã không khiến cha của mình thất vọng. Anh đập tan những nghi ngờ bằng một màn trình diễn không thể nào xuất khi cứu thua cho đội tuyển Đan Mạch trong suốt trận đấu với Croatia, đặc biệt là pha cản phá thành công quả 11m của Luka Modric.

Nhật Bản đá hay không ngờ nhưng Bỉ khẳng định “phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi”

World Cup 2018 tại Nga: Kết thúc vòng bảng có quá nhiều bất ngờ gây sốc cho người hâm mộ - Ảnh 5.

ỉ - Nhật Bản được đánh giá là cặp đấu chênh lệch nhất vòng 1/8 của World Cup 2018. Đội tuyển Bỉ sở hữu dàn siêu sao và là đối thủ vô cùng nặng ký đối với đội bóng "Samurai" xanh. Trong khi Nhật Bản là một đội bóng không mạnh, vượt qua vòng bảng chỉ nhờ chỉ số fair-play. Giới chuyên môn dự đoán, Bỉ sẽ không mất quá nhiều công sức để đánh bại đại diện duy nhất của châu Á.

Thế nhưng, thầy trò HLV Akira Nishino đã khiến tất cả bất ngờ dù họ không thể chiến thắng. Các "Samurai" xanh đã chơi 1 trận tuyệt vời với lối đá tự tin, những pha phản công sắc nét và dẫn trước 2 bàn đầy bất ngờ.

Tưởng chừng Bỉ sẽ vỡ trận nhưng bàn thắng có phần may mắn của Vertonghen đã thay đổi tất cả. Nhật Bản đã thua ngược 2-3 và phải rời World Cup 2018 nhưng họ vẫn có quyền ngẩng cao đầu, tự hào vì những gì họ đã thể hiện.

Neymar - màn kịch lộ liễu

World Cup 2018 tại Nga: Kết thúc vòng bảng có quá nhiều bất ngờ gây sốc cho người hâm mộ - Ảnh 6.

Sau trận đấu Brazil - Mexico, dư luận thế giới phản ứng gay gắt với màn đóng kịch như trò hề kệch cỡm của Neymar. Miguel Layun đúng là đã phạm lỗi khi giẫm chân Neymar, nhưng điều đó cũng không nghiêm trọng đến mức khiến anh lăn ra sân ăn vạ, tỏ vẻ đau đớn khó coi như vậy.

Rất nhiều người từ HLV Juan Carlos Osorio đến dư luận thế giới đều phản ứng gay gắt với màn ăn vạ của Neymar trên sân. Huyền thoại Alan Shearer cũng mỉa mai: “Neymar đến đi tiêm phòng cũng sẽ ăn vạ với bác sĩ mà thôi! Thật sự cậu ta trông khó coi và thảm hại hết sức".

Trong khi đó, nhân vật chính Neymar thì không thể tỉnh bơ hơn trước những lời cáo buộc, chỉ trích. Dù sao thì điều quan trọng nhất đối với anh lúc này là chiến thắng thuộc về Brazil và họ lại tiếp tục hành trình chinh phục cúp vàng.

Đánh bại Thụy Sĩ, Thụy Điển giành vé vào tứ kết WC 2018 một cách thuyết phục

World Cup 2018 tại Nga: Kết thúc vòng bảng có quá nhiều bất ngờ gây sốc cho người hâm mộ - Ảnh 7.

Thụy Điển đã vắng mặt ở 2 vòng chung kết gần nhất 2010 và 2014. Họ tham dự giải đấu ở Nga với nhiều ánh mắt nghi ngờ dù đã đánh bại cả Hà Lan và Italy. Trong vòng 1/8, thầy trò ông Janne Andersson bị đánh giá thấp hơn so với đối thủ Thụy Sĩ. Nhưng đại diện Bắc Âu đã chứng tỏ, không phải ngẫu nhiên mà họ khiến Đức chao đảo ở vòng bảng.

Với lối chơi phòng ngự, kỷ luật và tập trung tấn công bằng những miếng đánh biên, các đồng đội đã tạo cơ hội để Emil Forberg ghi bàn thắng duy nhất giúp đội tuyển lọt vào tứ kết.

Thành tích này rất đáng trân trọng bởi thế hệ dự World Cup 2018 của bóng đá Thụy Điển được đánh giá thấp nhất trong vòng 10 năm gần đây. Sau khi Zlatan Ibrahimovic giã từ đội tuyển vào hè 2016, đội bóng Bắc Âu chưa thể tìm ra một ngôi sao đủ sức để thay thế.

Minh An

CNBC

Trở lên trên