MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

WTO cho phép Mỹ đánh thuế trị giá 7,5 tỷ USD đối với hàng hóa của EU

03-10-2019 - 11:05 AM | Thị trường

Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) ngày 2/10 đã ra quyết định cho phép Mỹ đánh thuế nhập khẩu trị giá 7,5 tỷ USD đối với hàng hóa của EU.

Phán quyết của WTO dựa trên việc EU đã trợ giá cho tập đoàn sản xuất máy bay Airbus. Một quan chức cấp cao của Văn phòng đại diện thương mại Mỹ cho biết Mỹ sẽ áp thuế đối với hàng hóa của EU từ ngày 18/10. Đây được coi là sự leo thang thuế quan lớn nhất đối với EU kể từ khi Mỹ áp thuế đối với các mặt hàng nhôm và thép trong năm 2018.

WTO cho phép Mỹ đánh thuế trị giá 7,5 tỷ USD đối với hàng hóa của EU - Ảnh 1.

Mỹ tuyên bố áp thuế lên một số mặt hàng của liên minh châu Âu. Ảnh: Reuters.

Các mức thuế của Mỹ có thể sẽ bao gồm 10% đối với các loại máy bay thương mại lớn và 25% đối với các mặt hàng nông sản và công nghiệp của EU.

Phán quyết của WTO là kết quả của cuộc chiến pháp lý kéo dài suốt 15 năm qua về việc EU đã có các chương trình hỗ trợ đối với hãng sản xuất máy bay Airbus và việc Mỹ trợ giá cho Boeing. Phán quyết đối với Boeing có thể sẽ được công bố vào đầu năm tới và đây có thể sẽ là cơ hội để EU đưa ra các biện pháp thuế quan trả đũa.


Theo PV

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên