MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Xây dựng lực lượng

Chân dung Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc

Chân dung Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc

13/12/2023 12:31

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc vừa được Chủ tịch nước trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng. Ông có nhiều thành tích xuất sắc trong xây dựng lực lượng công an, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh, phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

CEO Viettel Tanzania: Chúng tôi luôn phải giải quyết các bài toán khó nhưng vẫn kiên trì từng bước

CEO Viettel Tanzania: Chúng tôi luôn phải giải quyết các bài toán khó nhưng vẫn kiên trì từng bước

16/10/2023 08:55

Sau 8 năm kinh doanh tại Tanzania, Halotel (thương hiệu của Viettel tại đây) đã khẳng định được vị thế của một nhà mạng có chất lượng tốt, giá hợp lý. Năm 2023, Halotel phát triển rất mạnh mảng ví điện tử (Halopesa) và trở thành động lực tăng trưởng chính cho thương hiệu này.

Đề xuất tăng 6 mức phụ cấp, trợ cấp với dân quân tự vệ từ ngày 1/7/2023

Đề xuất tăng 6 mức phụ cấp, trợ cấp với dân quân tự vệ từ ngày 1/7/2023

29/05/2023 08:06

6 mức phụ cấp, trợ cấp với Dân quân tự vệ được đề xuất tăng từ ngày 1/7/2023 là nội dung tại dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 72/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ.

Phụ cấp chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ cao nhất là 357.600 đồng

Phụ cấp chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ cao nhất là 357.600 đồng

02/07/2020 09:41

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách với Dân quân tự vệ.

Bổ nhiệm tân Chính ủy, Bí thư Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 1

Bổ nhiệm tân Chính ủy, Bí thư Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 1

22/02/2020 11:03

Dưới sự chủ trì của Trung tướng Hoàng Văn Đồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã tổ chức Hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chính ủy, Bí thư Đảng ủy Vùng.

Từ ngày mai, người dân được ghi âm - ghi hình CSGT làm nhiệm vụ

Từ ngày mai, người dân được ghi âm - ghi hình CSGT làm nhiệm vụ

14/01/2020 16:03

Nhằm minh bạch và dân chủ hóa công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, Bộ trưởng Bộ Công an vừa ký ban hành thông tư trong đó quy định người dân được giám sát, ghi hình công an, cảnh sát làm nhiệm vụ trên đường.

Bàn giao nhiệm vụ Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

Bàn giao nhiệm vụ Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

10/01/2020 10:27

Chiều 9/1, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Triển khai quyết định của Bộ Công an về công tác cán bộ

Triển khai quyết định của Bộ Công an về công tác cán bộ

08/10/2018 09:53

Cục Công nghiệp An ninh (CNAN) có chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Công an thống nhất quản lý nhà nước về CNAN, doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp công lập có thu, cơ sở sản xuất trong Công an nhân dân (CAND) đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND.

Triển khai quyết định của Bộ Công an về công tác cán bộ

Triển khai quyết định của Bộ Công an về công tác cán bộ

04/10/2018 13:30

Ngày 3/10, tại Hà Nội, Cục Viễn thông và cơ yếu (VT&CY) Bộ Công an tổ chức Lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ và triển khai công tác trọng tâm cuối năm 2018.

Quyết liệt gỡ "thẻ vàng" cho thủy sản

Quyết liệt gỡ "thẻ vàng" cho thủy sản

14/08/2018 11:00

Ngư dân phải hoàn chỉnh ngay trang thiết bị định vị tầm xa trên tàu cá; thành lập các nghiệp đoàn nghề cá đánh bắt đúng quy chuẩn, không vi phạm vùng biển nước khác.

Hơn 9.000 trưởng công an xã sẽ bố trí thế nào?

Hơn 9.000 trưởng công an xã sẽ bố trí thế nào?

09/07/2018 13:30

Theo Bộ Công an, cần có phương án bố trí công tác khác cho 9.339 trưởng công an xã hiện nay (là công chức cấp xã) phù hợp với trình độ chuyên môn, sở trường của từng người.

Bộ trưởng Công an: Sửa luật cũng không quá 205 tướng

Bộ trưởng Công an: Sửa luật cũng không quá 205 tướng

08/06/2018 07:40

Nhiều đại biểu băn khoăn về sự "linh hoạt" trong việc phong tướng khi sửa Luật Công an nhân dân song Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định sẽ không vượt "trần"...

Đề xuất không quy định “cứng” số lượng cấp tướng công an

Đề xuất không quy định “cứng” số lượng cấp tướng công an

07/06/2018 11:31

Bộ trưởng Công an Tô Lâm sáng nay 7-6 đã trình bày Dự thảo Luật Công an nhân dân (sửa đổi) tại Quốc hội, theo đó không quy định cứng số lượng các vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng trong lực lượng công an.

Ông Mai Xuân Thành giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan

Ông Mai Xuân Thành giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan

11/05/2018 17:19

Ngày 11/5, Tổng cục Hải quan đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ.

Bảy giải pháp xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh

Bảy giải pháp xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh

10/05/2018 17:40

Nhân Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 khóa XII với những nội dung liên quan trực tiếp đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng hệ thống chính trị, Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an có bài viết “Xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh toàn diện, xứng đáng là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân” nêu rõ 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết.

Bàn giao nhiệm vụ Tham mưu trưởng Quân khu 2

Bàn giao nhiệm vụ Tham mưu trưởng Quân khu 2

08/05/2018 10:10

Chiều 7/5, Bộ Tham mưu Quân khu 2 tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ công tác của Tham mưu trưởng Quân khu 2.

Bộ Công an ra Công điện siết chặt kỷ cương, phòng ngừa suy thoái

Bộ Công an ra Công điện siết chặt kỷ cương, phòng ngừa suy thoái

07/04/2018 11:01

Bộ Công an cho biết có nhiều trường hợp cán bộ, chiến sĩ vi phạm pháp luật, bao che, tiếp tay cho tội phạm, trong đó có người là cán bộ lãnh đạo chỉ huy, sĩ quan cao cấp.

Thi công chức ở Bộ Công Thương: Hủy kết quả, buộc thi lại

Thi công chức ở Bộ Công Thương: Hủy kết quả, buộc thi lại

17/01/2015 09:20

Ngày 16/1, Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Công Thương) cho biết, căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ý kiến của các cơ quan chức năng (Bộ Công an, Bộ Nội vụ), Bộ Công Thương đã xem xét, không công nhận kết quả thi tuyển đối với các thí sinh đã dự thi vào một số vị trí tại kỳ thi tuyển công chức Cục Quản lý thị trường năm 2013.

Trở lên trên