MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xây nhà ga metro ngầm Ba Son

15-05-2016 - 06:53 AM | Bất động sản

Theo Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM, các kỹ sư và công nhân đang đẩy nhanh tiến độ thi công nhà ga metro Ba Son, Q.1, TP.HCM với khối lượng nạo vét đất lên đến 680.000m3.

Đây là nhà ga metro ngầm thứ ba của tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên và cũng là ga chuyển hướng từ metro đi ngầm (từ chợ Bến Thành đến Ba Son dài khoảng 2,6km) lên đoạn metro đi trên cao dài 17,1km đi dọc đường Nguyễn Hữu Cảnh qua sông Sài Gòn, xa lộ Hà Nội đến Suối Tiên.

Trước đó liên danh nhà thầu Shimizu - Meada (Nhật Bản) đã triển khai thi công nhà ga metro ngầm ở Nhà hát TP, riêng nhà ga metro ngầm trung tâm Bến Thành (trước chợ Bến Thành) đang trong giai đoạn chuẩn bị thi công.

Công trình xây dựng nhà ga metro Ba Son rộng 25m, dài 680m và sâu 19m được thiết kế gồm hai tầng ngầm, tầng ngầm 1 cho chiều tàu metro chở khách từ trung tâm Bến Thành về Suối Tiên và tầng ngầm 2 cho chiều ngược lại.

Riêng tầng nhà ga trên mặt đất là nơi tiếp đón hành khách, bán vé. Dự kiến công trình xây dựng nhà ga metro Ba Son sẽ hoàn thành cuối năm 2017.

Bên cạnh việc xây nhà ga metro Ba Son, liên danh nhà thầu Shimizu - Meada xây dựng các kết cấu hạ tầng để chuẩn bị cuối năm 2016 đưa robot TBM (thiết bị khoan ngầm) đào tuyến metro ngầm trong lòng đất cho hai đoàn tàu metro đi và về từ Nhà máy Ba Son đến Nhà hát TP.


Công nhân thi công tuyến metro tại cảng Ba Son trưa 13-5 - Ảnh: Quang Định

Công nhân thi công tuyến metro tại cảng Ba Son trưa 13-5 - Ảnh: Quang Định


Chuyên gia Nhật Bản cùng các kỹ sư Việt Nam tại cảng Ba Son trưa 13-5 - Ảnh: Quang Định

Chuyên gia Nhật Bản cùng các kỹ sư Việt Nam tại cảng Ba Son trưa 13-5 - Ảnh: Quang Định

Theo N.Ẩn

Tuổi trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên