MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xe khách chở 50.000 khẩu trang không rõ nguồn gốc vào phía Nam tiêu thụ

04-08-2020 - 19:49 PM | Thị trường

Xe khách đang vận chuyển 50.000 khẩu trang không có giấy tờ hợp lệ đưa vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ bất ngờ bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh phát hiện.

Trưa 4-8, Trung tá Nguyễn Xuân Mạnh, Đội trưởng Đội Tuần tra, kiểm soát giao thông 6.1 (Phòng CSGT - Công an Hà Tĩnh), cho biết đơn vị này vừa phát hiện một xe khách vận chuyển 50.000 chiếc khẩu trang không có giấy tờ hợp lệ.

Xe khách chở 50.000 khẩu trang không rõ nguồn gốc vào phía Nam tiêu thụ - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra xe khách chở 50.000 khẩu trang không rõ nguồn gốc.

Theo đó, vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng 4-8, trong lúc tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh, tổ công tác của Đội CSGT 6.1 phát hiện xe ôtô khách mang BKS: 29B-085.39, do tài xế Phạm Văn Lệ (SN 1970, ngụ tại thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng lại để kiểm tra.

Khám xét nhanh tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 20 thùng các-tông, bên trong đựng 50.000 chiếc khẩu trang.

Tài xế đã không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến số hàng trên.

Xe khách chở 50.000 khẩu trang không rõ nguồn gốc vào phía Nam tiêu thụ - Ảnh 2.

Số khẩu trang này được vận chuyển từ Ninh Bình đưa vào các tỉnh phía Nam để tiêu thụ.

Bước đầu, tài xế Lệ khai nhận số khẩu trang trên được vận chuyển từ Ninh Bình để đưa vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Bảo Anh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên