MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xe khách đối đầu ở Bình Thuận: Khẩn trương giải quyết hậu quả

22-05-2016 - 10:54 AM | Xã hội

Phương Trang đã tức tốc cử người ra Bình Thuận để lo cho các nạn nhân vụ xe khách đối đầu bốc cháy.

Lúc 8g 40 phút sáng 22/5, ông Đặng Trọng Hiền, Giám đốc phụ trách kinh doanh của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ du lịch Phương Trang, cho biết công ty đang tiến hành các giải pháp khẩn cấp để lo cho các nạn nhân trong vụ tai nạn xảy ra vào rạng sáng 22/5 tại Thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

Những nạn nhân bị thương đã được đưa vào bệnh viện Phan Thiết, bệnh viện đa khoa Bình Thuận để chăm lo. Lãnh đạo của Phương Trang khi biết thông tin cũng đã ra Bình Thuận để đến thăm hỏi các nạn nhân.

Ông Hiền cho biết chiếc xe khách 51B-11224 của Phương Trang đi từ Quảng Ngãi khi vào đến Thị trấn Thuận Nam (cách TP Phan Thiết 26km hướng về TP HCM) thì bị gặp nạn, trên xe có khoảng hơn 20 hành khách.

Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra như thế nào. Tài xế của Phương Trang bị thương nặng sau khi đưa vào bệnh viện cũng đã tử vong. Khi xảy ra tai nạn thì nhiều nhân viên của Phương Trang ở các trạm phục vụ gần đã đó đến hiện trường cùng với lực lượng chức năng hỗ trợ đưa những hành khách bị thương vào bệnh viện. Tiếp viên trên xe khách của Phương Trang cũng bị thương đang nằm viện.

Hiện trường vụ tai nạn . ảnh Nguyễn Hòa

Hiện trường vụ tai nạn . ảnh Nguyễn Hòa

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Bí thư tỉnh ủy Bình Thuận ông Nguyễn Mạnh HùngChủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận ông Nguyễn Ngọc Hai đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo xử lý vụ tai nạn .

Theo Ban ATGT tỉnh Bình Thuận, lãnh đạo tỉnh và Ban ATGT tỉnh Bình Thuận đã vào bệnh viện thăm các nạn nhận. Một diễn biến khách, sau khi hay tin, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia đang trên đường từ Hà Nội vào Bình Thuận để thăm hỏi nạn nhân và tìm hiểu sự việc.

Chiếc xe khách bị cháy trơ khung. Ảnh Nguyễn Hòa

Chiếc xe khách bị cháy trơ khung. Ảnh Nguyễn Hòa

Trước đó vào khoảng 4h00 rạng sáng 22/5 chiếc xe khách của Phương Trang biển số 51B-11224 từ Quảng Ngãi đi về TP HCM theo QL1, khi đi qua Thị trấn Thuận Nam (Bình Thuận) thì gặp nạn. Cùng bị nạn có một xe khách Hà Tĩnh biển số 38N-5577 và một xe tải khác. Theo thông tin ban đầu vụ tai nạn khiến 14 hành khách tử vong.

Bánh trước chiếc xe tải bị nổ tung. ảnh Nguyễn Hòa
Bánh trước chiếc xe tải bị nổ tung. ảnh Nguyễn Hòa

Một nhân chứng cho biết khi xảy ra tai nạn thì trời mưa to. Cả ba chiếc xe gặp nạn bốc cháy.

Theo Phan Tư

Báo giao thông

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên