MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

“Xẻ thịt” đất vườn hoa, sân chơi tại Hà Nội: Càng xử càng biến tướng?

21-05-2016 - 08:10 AM | Bất động sản

Trong lúc Hà Nội đang chắt chiu từng mét vuông để có các điểm vui chơi, không gian xanh, nhiều công viên, khu vui chơi giải trí bị “xẻ thịt” bằng đủ mánh khóe để thu lợi. Việc xử lý vi phạm kéo dài, thậm chí càng xử càng biến tướng.

Đủ kiểu “xẻ thịt”

Nằm trong số những phường nhận được nhiều sự đầu tư của UBND quận Cầu Giấy, sau khi dự án cải tạo công viên Nghĩa Đô hoàn thành, UBND phường Dịch Vọng được dành gần 5.000m2 tại số 96 phố Chùa Hà để làm nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng. Tuy nhiên, không hiểu căn cứ vào lý do gì, UBND phường Dịch Vọng lại đồng thuận cho phép cắt 1/2 diện tích đất nhà văn hóa cho doanh nghiệp làm tổ hợp cà phê - ăn trưa nhộn nhịp khách từ sáng đến tối khuya, khiến người dân trong khu vực bức xúc.

Cùng nằm trên địa bàn phường Dịch Vọng, phần lớn diện tích đường đi, sân nhà thi đấu Trung tâm Thể dục thể thao quận Cầu Giấy ở số 28 Nguyễn Phong Sắc được xây dựng bằng tiền ngân sách đang được tận dụng làm điểm trông xe ngày và đêm, với số tiền thu được hàng trăm triệu đồng mỗi năm, thay vì sử dụng cho mục đích công cộng, phục vụ người dân.

Tại quận Ba Đình, Giảng Võ là một trong số những phường có nhiều dãy nhà chung cư cao tầng nhất của quận này. Với khu chung cư cũ, giữa hai khối nhà luôn được bố trí một diện tích rộng làm sân chơi phục vụ nhu cầu của cư dân khu tập thể. Tuy nhiên, những năm gần đây, diện tích sân chơi ở các khu tập thể phường Giảng Võ đang bị “xẻ thịt” vô tội vạ.

Sân chơi giữa các khu nhà bị biến thành chợ cóc, hoặc trở thành địa điểm bán cà phê, đồ ăn nhanh nằm san sát nhau. Nằm sát mặt hồ Giảng Võ, nhà B1 có gần 300m2 sân vuông vắn, thông thoáng, nhưng từ nhiều năm nay người dân đã không còn được sử dụng sân chơi này. Thay thế vào đó là một loạt quán ốc, cà phê, bánh mỳ hoạt động nhộn nhịp từ sáng đến tối.

Tình trạng “xẻ thịt” tại công viên Tuổi trẻ Thủ đô (quận Hai Bà Trưng) đã kéo dài trong suốt nhiều năm nay. Đây là công viên có tổng diện tích gần 30ha, được quy hoạch với mục đích phục vụ hoạt động công cộng của thanh, thiếu niên thành phố và đông đảo người dân trong khu vực. Đáng tiếc, trong quá trình triển khai dự án, một số diện tích được phê duyệt làm đất sinh hoạt công cộng đã bị biến tướng trong sự bất lực của chính quyền địa phương, và các cơ quan giám sát suốt nhiều năm qua.

Trước sức ép của dư luận, tháng 7/2015, lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với UBND quận Hai Bà Trưng khẩn trương xử lý dứt điểm các công trình vi phạm trong khuôn viên công viên Tuổi trẻ Thủ đô. Sau gần một năm nhìn lại, các công trình vi phạm vẫn “bình yên” trên những ô đất vốn được quy hoạch làm vườn hoa, cây xanh.

Trao đổi với PV, một đại diện UBND phường Thanh Nhàn cho biết, hiện mới xóa bỏ được 3 bãi xe, những bãi đang hoạt động đều được Sở GTVT Hà Nội cấp nên không thể xử lý ngay. Đối với các công trình kiên cố, muốn xử lý dứt điểm cần có sự phối hợp giữa chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng.

Hòa cả làng!

Năm 2015, dư luận báo chí và người dân Thủ đô “sôi sục” trước tình trạng vi phạm, sử dụng sai mục đích ban đầu tại dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp khu vui chơi giải trí bán đảo hồ Đống Đa hay còn gọi là khu vui chơi, giải trí bán đảo hồ Hoàng Cầu thuộc địa bàn phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa).

Khi một dự án nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, thể thao, văn hóa của đông đảo dân cư trên địa bàn do Cty CP Đầu tư và Phát triển Hà Thủy (Cty Hà Thủy) làm chủ đầu tư lại được gắn biển thành khu nhà hàng Lã Vọng trước sự ngỡ ngàng của người dân. Trong khi đó, hầu hết hạng mục và công trình phụ trợ khác của công trình cũng nhằm phục vụ cho hoạt động của nhà hàng này.

Sau khi dư luận lên án, lãnh đạo UBND quận Đống Đa đã cam kết xử lý nghiêm việc sử dụng kinh doanh sai mục đích của chủ đầu tư; hoàn thành các hạng mục vui chơi giải trí ngoài trời cho trẻ em, đảm bảo tuân thủ đúng chỉ tiêu xây dựng đã được phê duyệt xong. Thế nhưng trên thực tế, theo quan sát của PV Tiền Phong dự án vẫn đang bị biến tướng?

Tấm biển to đề nhà hàng Lã Vọng trước đây nay được thay thế thành tấm biển Lake View Coffee. Trên các thông tin quảng cáo trên mạng xã hội, trên các trang web đều ghi rõ đây là nhà hàng Lake View Coffee -Đảo Hoàng Cầu chuyên phục vụ các loại đồ uống, đồ ăn đủ loại tha hồ chọn lựa. Đồng thời cũng khẳng định Lake View Coffee thuộc tập đoàn Lã Vọng Group.

Trong vai của thực khách vào ăn nhậu tại Lake View Coffee, PV Tiền Phong được các nhân viên nhà hàng này đưa cuốn thực đơn với đầy đủ các món ăn, từ hải sản đến các món ăn Âu Á khác nhau. “Nhà hàng chúng em nhận đặt tiệc với số lượng đông. Khu phòng VIP có rất nhiều phòng tha hồ lựa chọn, phòng lớn có thể chứa được trên 70 người, hơn nữa khu này xe cộ của khách đỗ thoải mái”, nhân viên mời chào.

Trên tầng thượng của nhà hàng này, có 8 chòi gỗ phục vụ ăn uống, giải khát (trước đây những chòi gỗ này được đặt ở dưới khu vực được phê duyệt làm sân vườn thể thao kết hợp sân chơi thiếu nhi-PV). Tại khu nhà phụ trợ (khu vực 2) là nơi được phê duyệt cải tạo bể bơi, bể vầy, nhà vệ sinh nhưng sau đấy làm khu nuôi thủy, hải sản thì giờ đã bị tháo nước thành các bể không.

Đặc biệt, tại khu vực khu vui chơi giải trí của người dân chỉ vẻn vẹn một diện tích khiêm tốn bên cạnh nhà Lake View Coffee với vài chiếc xích đu, một nhà bóng nhỏ, một cầu trượt, một nhà đu quay, còn một đường ray tàu hoả bé tẹo cho trẻ con chơi đang được nhân viên sửa chữa: “Vé cho trẻ em chơi mỗi lần là 15 nghìn đồng nhưng cũng rất ít người đến chơi, chủ yếu phục vụ khách đến nhà hàng ăn uống thôi”, một bảo vệ cho biết.

Trao đổi qua điện thoại với PV, ông Phùng Minh Quang- Phó Chủ tịch HĐQT Cty Hà Thủy – Chủ đầu tư dự án nâng cấp khu vui chơi giải trí bán đảo hồ Đống Đa cho rằng, giấy phép trong đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp có danh mục ăn uống.

“Hiện chúng tôi đang xin thành phố Hà Nội điều chỉnh mục đích kinh doanh. Tức là nhà hàng kinh doanh ăn uống gì nộp tiền sử dụng đất theo mục đích kinh doanh này, còn phần đất phục vụ vui chơi giải trí ngoài trời, đường dạo…, thành phố đang cân nhắc để cho nộp theo mức thuê thấp nhất”, ông Quang nói.

Vị này cũng cho biết, hiện các sở ngành của Hà Nội đã đệ trình với thành phố: “Hiện các sở ngành xong, đã đệ trình với thành phố, chắc cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 là xong thôi”, ông Quang nhấn mạnh.

Còn nhớ tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội năm 2015, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị khẳng định sai phạm tại bán đảo hồ Đống Đa cần xử lý nghiêm ở mức tối đa không chỉ là phạt, phá dỡ, khắc phục hậu quả mà cả về kỷ luật con người đối với các cá nhân, cán bộ liên quan. Thế nhưng thực tế giờ lại khác.

Theo Tú Anh - Ngọc Cương

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên