MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xe thô sơ chở hàng cồng kềnh nghênh ngang trên phố Hà Nội

23-07-2019 - 20:21 PM | Xã hội

Theo thống kê của các cơ quan chức năng, trên địa bàn thành phố Hà Nội có gần 6.000 xe 3-4 bánh tự sản xuất, tự lắp ráp. Trong đó, chỉ có 808 xe của thương - bệnh binh và 196 xe của người khuyết tật. Sở GTVT Hà Nội kết luận phần lớn lái xe 3 bánh chở hàng trên địa bàn thủ đô là các đối tượng giả danh thương binh, chở hàng cồng kềnh gây mất an toàn giao thông.

Xe thô sơ chở hàng cồng kềnh nghênh ngang trên phố Hà Nội - Ảnh 1.
Liên ngành thành phố đã tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp nguyện vọng của các đối tượng thương - bệnh binh. Kết quả, có 544 trường hợp có nguyện vọng giữ lại phương tiện để sử dụng; 93 trường hợp có nguyện vọng chuyển đổi xe; 39 trường hợp muốn chuyển đổi nghề …
Xe thô sơ chở hàng cồng kềnh nghênh ngang trên phố Hà Nội - Ảnh 2.
Hình ảnh những chiếc xe ba bánh chở hàng cồng kềnh, lưu thông trên những con phố Hà Nội, đã không còn là chuyện xa lạ, từ nhiều năm nay.Trong ảnh: Chiếc xe ba bánh chở thép kéo theo một chiếc xe cải tiến phía sau chạy trên đường Hoàng Văn Thái chiều ngày 21/7
Xe thô sơ chở hàng cồng kềnh nghênh ngang trên phố Hà Nội - Ảnh 3.
Những xe này thường vận chuyển đồ cồng kềnh, chiếm dụng diện tích mặt đường lớn, gây mất an toàn giao thông.
Xe thô sơ chở hàng cồng kềnh nghênh ngang trên phố Hà Nội - Ảnh 4.
Một chiếc xe chở khung cửa thép còn lớn hơn cả chiếc xe buýt chạy trên đường Đại Cồ Việt-Hà Nội
Xe thô sơ chở hàng cồng kềnh nghênh ngang trên phố Hà Nội - Ảnh 5.
Có nhiều xe chở vật liệu xây dựng, thép, đồ gỗ,... dài hơn 3m đi trên đường, không gương chiếu hậu, không đèn xi nhan, thậm chí không có còi... và không có bất cứ sự che chắn nào để bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.Trong ảnh: Xe thương binh chở tôn với chiều dài quá khổ chạy trên đường Vũ Tông Phan.
Xe thô sơ chở hàng cồng kềnh nghênh ngang trên phố Hà Nội - Ảnh 6.
Không ít vụ tai nạn giao thông đã xảy ra với xe 3 bánh, sự tồn tại của xe 3 bánh tự chế, gây ra không ít bức xúc cho người tham gia giao thông.
Xe thô sơ chở hàng cồng kềnh nghênh ngang trên phố Hà Nội - Ảnh 7.
Vào năm 2017, ngay tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, một bé gái cũng đã tử vong do ngã vào chiếc xe chở tôn và bị mảnh tôn cứa vào cổ, sau đó TP.Hà Nội, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ra quân xử lý hàng trăm chiếc xe 3 bánh tự chế.
Xe thô sơ chở hàng cồng kềnh nghênh ngang trên phố Hà Nội - Ảnh 8.
Hà Nội đã cấm các loại xe 3-4 bánh tự chế dùng để chở hàng hóa cồng kềnh từ ngày 1/7/2018. Những xe không đủ điều kiện lưu hành, sẽ bị thu hồi và tiêu hủy,nhưng đến nay tình trạng này vẫn còn xuất hiện trên đường. Hai xe chở thép vẫn nghênh ngang song hành trên đường Giải Phóng-Hà Nội
Xe thô sơ chở hàng cồng kềnh nghênh ngang trên phố Hà Nội - Ảnh 9.
Chiếc xe máy cũ nát vẫn còn chở những khối lượng thép rất lớn chạy trong ngõ chợ Khâm Thiên-Hà Nội bất chấp sự nguy hiểm cho người đi bộ
Xe thô sơ chở hàng cồng kềnh nghênh ngang trên phố Hà Nội - Ảnh 10.
Vì vậy, việc xử lý xe 3 bánh gặp rất nhiều khó khăn và áp lực. Hơn nữa, chế tài xử phạt còn nhẹ nên chưa đủ sức răn đe.


Theo Ngọc Châu

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên