MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xếp hàng 3 tiếng không mua được vàng

06-02-2017 - 17:05 PM | Tài chính - ngân hàng

Với quan niệm mua một vài chỉ vàng để lấy may đầu năm, việc giá vàng thế giới có những biến động tăng giảm, không ảnh hưởng nhiều đến việc mua vàng của người dân, bởi mỗi người chỉ mua số lượng ít cầu may, không phải để đầu tư cho nên hầu như khách không quan tâm nhiều về giá.

Tín ngưỡng mua vàng vào ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng) để cầu mong một năm bình an, may mắn đang ngày càng được đông đảo người dân hưởng ứng.

Trước đây, việc mua bán vàng ngày vía Thần tài chưa hẳn trở thành trào lưu như bây giờ mà chỉ lan truyền trong cộng đồng nhỏ ở phía Nam. Khoảng 5 năm nay, trào lưu này lan ra cả Hà Nội cũng như nhiều thành phố lớn khác.

Nhiều người quan niệm, không chỉ là dịp Thần Tài mà đầu năm khi dư giả chút tiền dành dụm họ cũng muốn mua một vài chỉ vàng tích trữ cũng là khoản tiền dự phòng nên có cho gia đình. Với quan niệm mua một vài chỉ vàng để lấy may đầu năm, việc giá vàng thế giới có những biến động tăng giảm, không ảnh hưởng nhiều đến việc mua vàng của người dân, bởi mỗi người chỉ mua lấy may, không phải để đầu tư cho nên hầu như khách không quan tâm nhiều về giá.

Anh Phạm Đức - một khách hàng chia sẻ: “Dịp Tết vừa rồi tiền lì xì của con mình cũng được kha khá, mình lấy số tiền đó để mua vàng cầu may mắn và mạnh khỏe cho con trong cả năm Đinh Dậu.”

Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ kiên nhẫn khi mất cả ngày trời để mua bằng được những món vàng ưng ý đầu năm.

Xếp hàng trên phố Trần Nhân Tông từ hơn 8h sáng nay, anh Ngô Cường thất thểu ra về khi không thể kiên nhẫn thêm để chờ tới lượt mình vào mua hàng. "Từ bỏ thôi, tôi xếp hàng 3 tiếng đồng hồ rồi mà trước tôi còn hàng dài mấy chục người", anh Cường nói.

So với năm ngoái, lượng người xếp hàng năm nay có phần ít hơn bởi một số doanh nghiệp vàng còn chấp nhận các đơn đặt hàng sớm từ trước Tết nên cũng phần nào giảm lượng khách hàng phải xếp hàng mua trực tiếp ở cửa hàng.

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Kiều Anh – Trưởng phòng Marketing của Tập đoàn VBĐQ Phú Quý cho biết ngay từ sáng sớm, khi chưa mở cửa, rất nhiều khách đã xếp hàng kín ngoài cửa tại các điểm trên phố Trần Nhân Tông và Cầu Giấy.

"Đây cũng không phải là cảnh hiếm nữa, vì từ vài năm trở lại đây, cảnh này thường xuyên diễn ra vào ngày Vía Thần tài mùng 10 tháng Giêng. Chúng tôi đã phải mở cửa từ 6h30 sáng, sớm hơn dự định đúng 1 giờ đồng hồ vì khách hàng xếp hàng quá đông”, bà cho biết.

Chỉ đến gần giờ nghỉ trưa mà số lượng khách hàng đã tăng lên đến hơn 50% so với năm ngoái. Đại diện doanh nghiệp Phú Quý cho hay các sản phẩm bán chạy nhất tính đến thời điểm này là các sản phẩm vàng phong thủy và vàng trang sức.

Còn theo thống kê sơ bộ của DOJI, đến thời điểm này hệ thống đã bán hết 150.000 sản phẩm các loại phục vụ ngày Thần Tài. Doanh nghiệp này dự kiến hôm nay khả năng tiêu thụ sẽ vào khoảng trên 220.000 sản phẩm, gấp hơn 2 lần so với năm trước.

Khuyến cáo với khách hàng, ông Dương Anh Tuấn, đại diện Tập đoàn DOJI cho biết người dân nên chọn các sản phẩm được ép vỉ để đảm bảo vàng đủ tuổi, trọng lượng chuẩn từ những đơn vị có năng lực sản xuất tốt, nhằm đảm bảo tính thanh khoản cao và khi có các giao dịch phát sinh sẽ không lo bị mất giá.

Đại diện doanh nghiệp này cũng nêu cảnh giác, để việc mua vàng được an toàn, thuận lợi và nhanh chóng, người dân nên đến mua ở những đơn vị lớn, có dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt, được tổ chức khoa học nhằm tránh tình trạng mất cắp, xếp hàng và chờ đợi quá lâu…

Kim Tiền

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên