MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xếp hạng bóng đá Đông Nam Á sau 10 năm (2010 - 2019): Việt Nam thay Thái Lan làm ông vua khu vực, Indonesia tụt hậu khủng khiếp

02-01-2020 - 09:23 AM | Sống

Bóng đá Indonesia tụt hạng khủng khiếp tính trong khoảng thời gian 2010 - 2019. Ở đầu ngược lại, Việt Nam thay Thái Lan làm ông vua Đông Nam Á.

Đầu thập niên 2010, Đông Nam Á vẫn củng cố vững chắc vị trí "vùng trũng của bóng đá thế giới". Toàn bộ 11 đội tuyển Đông Nam Á đều đứng dưới hạng 100. Khá khẩm nhất là Thái Lan xếp hạng 121, tiếp đến là Indonesia với hạng 127. Tuyển Việt Nam hồi ấy đứng thứ ba Đông Nam Á (hạng 137).

Sau 10 năm, bóng đá Đông Nam Á đã có sự đảo chiều mạnh mẽ. Các thế lực cũ như Indonesia, Malaysia và Singapore tụt hậu thê thảm. Singapore sau mốc son vô địch AFF Cup 2012 trở về đúng với thực lực, bởi các cầu thủ nhập tịch lần lượt giải nghệ. Hiện Singapore còn kém cả Campuchia và Lào. Sau 10 năm, Singapore tụt 17 bậc trên BXH.

Xếp hạng bóng đá Đông Nam Á sau 10 năm (2010 - 2019): Việt Nam thay Thái Lan làm ông vua khu vực, Indonesia tụt hậu khủng khiếp - Ảnh 1.

Bảng xếp hạng FIFA của khu vực Đông Nam Á sau 10 năm.

Đầu thập niên 2010 cũng là thời của Malaysia, họ vô địch AFF Cup 2010, lọt đến chung kết AFF Cup 2014 nhờ lối chơi phòng ngự bài bản và những HLV biết liệu cơm gắp mắm. Tuy nhiên bây giờ, Malaysia liên tiếp thất bại vì chuyển sang phong cách tấn công. Malaysia ghi nhận mức giảm 10 bậc.

Mức giảm mạnh nhất thuộc về Indonesia. Bóng đá nước này trải qua thời kỳ hỗn loạn vì cách điều hành của Liên đoàn, ĐT Indonesia có lúc còn bị FIFA cấm thi đấu. Hiện tại họ đã tụt xuống hạng 173, tức là tụt đến 46 bậc so với 10 năm trước, mức tụt hạng thê thảm nhất Đông Nam Á.

2010 còn làm vua khu vực, đến nay Thái Lan (hạng 113) phải nhường ngôi cho Việt Nam (hạng 94). Đông Nam Á ghi nhận sự trỗi dậy của các đội tuyển từng bị đánh giá rất thấp. Philippines từ hạng 149 tăng lên hạng 124, duy trì vị trí ổn định trong top 3 Đông Nam Á suốt 2 năm qua. Myanmar cũng tăng từ 149 lên 136.

Ngoài thành tích dẫn đầu Đông Nam Á, Việt Nam cũng là đội tuyển duy nhất trong khu vực kết thúc năm 2019 trong top 100 FIFA.

Theo Hoàng Anh

Trí thức trẻ

Trở lên trên