MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xóa sổ dự án Công viên Rồng Biển sau hơn 10 năm “đắp chiếu”

17-12-2017 - 15:06 PM | Bất động sản

Thông tin được Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đưa ra sau khi trực tiếp chỉ đạo các ngành tổ chức kiểm đếm, lập phương án đền bù, hoàn thiện hồ sơ thu hồi đất dự án Công viên Rồng Biển, để xây dựng Công viên Cây xanh và khôi phục việc họp chợ Tết truyền thống…

Đây là khu đất được xác định có vị trí trung tâm đẹp nhất Hải Phòng, với 2 mặt tiền đều quay ra những trục đường thương mại, còn lại một mặt nhìn ra bến cảng Hải Phòng.

Từ năm 2003, TP Hải Phòng cho Công ty CP Du lịch Hải Long thuê khu đất này với diện tích 16.800 m² để xây dựng Công viên Rồng Biển. Tuy nhiên, Công viên Rồng Biển chỉ được chủ đầu tư lắp đặt vài thiết bị trò chơi như tàu phóng vũ trụ, tàu cao tốc, xây dựng đầu rồng và đuôi rồng bằng bê tông cốt thép án ngữ hai đầu công viên. Do nghèo nàn chỗ chơi, trò chơi, chưa đầy vài năm hoạt động, Công viên Rồng Biển rơi vào cảnh hoang tàn.


Dự án Công viên Rồng Biển cỏ mọc hơn chục năm nay.

Dự án Công viên Rồng Biển cỏ mọc hơn chục năm nay.

Trong khi Công viên Rồng Biển trong tình trạng vắng khách, giữa năm 2004, một cổ đông góp vốn đã mua lại toàn bộ cổ phần và đổi tên thành Công ty cổ phần PG Rồng Biển. Chủ đầu tư mới đã xin đầu tư hai hạng mục nhà Bowling và khu nhà vui chơi dành cho thiếu nhi. Vậy nhưng chẳng có khu vui chơi nào mà ngay sau đó trên khuôn viên Công viên Rồng Biển phía đường Trần Phú đã mọc lên một siêu thị điện tử lớn vào bậc nhất ở Hải Phòng lúc bấy giờ. Còn phía mặt đường Hoàng Diệu, kế bên chiếc đầu rồng khổng lồ đắp bằng xi măng là nhà hàng Vạn Tuế sang trọng án ngữ.

Trước việc sử dụng đất sai mục đích, UBND TP yêu cầu chủ đầu tư phải tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép tại công viên, trả lại đất cho Hải Phòng. Đến lúc này, với mục đích giữ đất vàng, chủ dự án Công viên Rồng Biển lại “trình” ra dự án mới là xây tổ hợp Trung tâm Thương mại quốc tế.

Tuy nhiên, Tổ hợp Trung tâm Thương mại cũng chẳng thấy đâu mà thay vào đó là quán bia, địa điểm ăn nhậu. Do vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng đất sai mục đích, để đất hoang hóa khiến cả dải vườn hoa trung tâm Hải Phòng trở nên nhếch nhác.

Tại nhiều kỳ họp HĐND TP Hải Phòng, các đại biểu liên tục chất vấn lãnh đạo UBND TP Hải Phòng cũng như lãnh đạo các ngành liên quan trong việc quản lý, sử dụng đất dự án Công viên Rồng Biển.

Thực hiện quy hoạch dải trung tâm, đến cuối năm 2017, thành phố Hải Phòng mới chính thức có quyết định thu hồi đất dự án Công viên Rồng Biển để xây dựng Công viên Cây xanh và khôi phục việc họp chợ Tết truyền thống tại đây.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, toàn bộ hàng rào bê tông ở khu vực này sẽ được thay thế bằng hàng rào cây xanh, vỉa hè được lát đá đồng bộ như dải trung tâm thành phố. Khu vực sân vận động cảng giữ lại một phần diện tích để làm sân bóng, còn lại bổ sung thêm cây xanh. Tại khu vực Công viên Rồng Biển được bố trí 48 ki-ốt, cùng với hệ thống cây xanh, điện chiếu sáng và đường giao thông đồng bộ...

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng chỉ đạo, ngay trong ngày 13-12, Sở Tài nguyên - Môi trường đã tổ chức kiểm đếm, lập phương án đền bù, hoàn thiện hồ sơ thu hồi đất khu vực sân vận động cảng và Công viên Rồng Biển. Sau đó bàn giao mặt bằng để UBND quận Hồng Bàng tiến hành ngay công tác đầu tư, xây dựng, bảo đảm dịp trước Tết Nguyên đán 2018 có thêm dải công viên cây xanh đẹp, tạo sự thông thoáng trên toàn dải trung tâm thành phố.

Được biết, sau khi thu hồi dự án Công viên Rồng Biển, chủ đầu tư được TP Hải Phòng cho thuê lại hơn 4.500m² đất dịch vụ, thương mại không phải thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu đô thị nối đường Lạch Tray với đường Hồ Sen – Cầu Rào 2 (quận Lê Chân), với lý do để doanh nghiệp này ổn định, sản xuất.

Theo V.Huy

Công An Nhân Dân

Trở lên trên