MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xót xa nhìn hàng trăm xe sang nằm phơi sương

07-12-2017 - 15:49 PM | Thị trường

Hơn 100 xe sang BMW đã nằm phơi mưa, phơi nắng ở cảng suốt 1 năm qua dù đã làm thủ tục hải quan.

Khoảng cuối tháng 11/2016, Cục Hải quan yêu cầu ngừng thông quan cho loạt xe BMW về Việt Nam để điều tra những nghi vấn xung quanh giấy tờ nhập xe của Euro Auto, công ty phân phối chính hãng BMW tại Việt Nam.

Từ đó tới nay đã tròn 1 năm, hàng trăm xe BMW vẫn bị nằm lại cảng VICT (TP HCM). Trong đó, khoảng 133 chiếc đã làm thủ tục hải quan nhưng tạm thời chưa được thông quan. Hàng trăm xe chiếc còn lại chưa làm thủ tục hải quan và có thể tái xuất sau khi vụ việc của Euro Auto đã được xử lý.


Hơn 133 chiếc xe sang BMW đã làm thủ tục hải quan và đang nằm lưu kho tại cảng VICT

Hơn 133 chiếc xe sang BMW đã làm thủ tục hải quan và đang nằm lưu kho tại cảng VICT

Ghi nhận của phóng viên tại cảng VICT, hơn 133 xe sang BMW vẫn nằm phơi nắng, phơi sương suốt thời gian qua. Ước tính tổng trị giá của số xe này lên tới hơn 300 tỉ đồng. Số xe này không phải là tang vật phải giam giữ mà chỉ là tạm dừng thông quan theo chỉ đạo của Tổng Cục Hải quan.


Số lượng xe quá lớn nên không thể đưa hết vào kho có mái che

Số lượng xe quá lớn nên không thể đưa hết vào kho có mái che

Một số cán bộ ở Cảng VICT cho biết đã thấy chuột chạy ào ào từ trong xe ra mỗi khi có nhân viên của hãng đến mở cửa xe để bảo hành, bảo trì tránh tình trạng xuống cấp.


Phần lớn trong số này phải nằm phơi nắng ngoài trời

Phần lớn trong số này phải nằm phơi nắng ngoài trời

Một cán bộ hải quan nhẩm tính nếu như 1 năm qua, số xe này được cơ quan chức năng uyển chuyển cho phép Euro Auto đóng tiền tạm ứng tương đương giá trị xe là khoảng 300 tỉ đồng, rồi đem ra tiêu thụ. Khi đó số xe trên sẽ được bán đúng giá trị ban đầu còn mới nguyên. Còn số tiền tạm ứng có thể được mang đi gửi tại ngân hàng và niêm phong tài khoản, số lãi phát sinh có thể lên tới nhiều tỉ đồng.

Thay vì để hàng trăm chiếc xe sang bị phơi mưa, phơi nắng ngoài cảng, giảm giá trị, thiệt hại rất lớn. Trong khi đó, chủ lô hàng là Euro Auto mỗi tháng phải tốn chi phí khoảng 600 triệu đồng để lưu kho.


Khiến giá trị xe ngày càng giảm không được đưa vào kinh doanh hay sử dụng

Khiến giá trị xe ngày càng giảm không được đưa vào kinh doanh hay sử dụng

Trước đó, hồi đầu tháng 11, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin một số nhân viên bán hàng đăng tải thông tin "BMW Trường Hải" bán thanh lý 700 xe BMW nằm tại cảng VICT (TP HCM). Các xe được rao bán là 320i (1 tỉ), 520i (1,5 tỉ), 730Li (2,8 tỉ) và 740 Li (3,7 tỉ). Mức giá bằng 70% so với giá thị trường.


Số xe lưu trong kho có mái che cũng trong tình trạng bám đầy bụi

Số xe lưu trong kho có mái che cũng trong tình trạng bám đầy bụi


Thậm chí có người đã nhìn thấy chuột chui vào làm ổ ở những chiếc xe này

Thậm chí có người đã nhìn thấy chuột chui vào làm ổ ở những chiếc xe này

Khi đó, tập đoàn Trường Hải vừa được chọn là nhà phân phối chính thức các dòng xe BMW từ 1-1-2018 thay cho Euro Auto nên nhiều người bán tín, bán nghi với thông tin này. Đại diện Trường Hải ngay sau đó cho biết những thông tin bán thanh lý là sai sự thật.

Theo Sơn Nhung- Ảnh Hoàng Triều

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên