MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xu hướng tiêu dùng mới mang tên “cách mạng cho thuê 2021”: Từ đồ gia dụng, thú cưng cho đến váy cưới của phu nhân Thủ tướng Anh đều có cái giá cực bất ngờ

14-07-2021 - 10:53 AM | Sống

Xu hướng tiêu dùng mới mang tên “cách mạng cho thuê 2021”: Từ đồ gia dụng, thú cưng cho đến váy cưới của phu nhân Thủ tướng Anh đều có cái giá cực bất ngờ

Đại dịch COVID 19 tác động mạnh đến nền kinh tế và cũng góp phần thay đổi xu hướng mua sắm của người tiêu dùng. Thay vì tốn quá nhiều tiền để mua đồ mới, bạn có thể chọn hình thức thuê trong thời gian ngắn. Phương thức này không những tiết kiệm được nhiều tiền mà còn phù hợp với những người có xu hướng “cả thèm chóng chán”.

Một công ty chuyên cho thuê đồ tên là Fat Llama tại London, Anh cho biết trong khoảng thời gian cuối năm 2020 – đầu năm 2021, lượng khách hàng sử dụng dịch vụ của công ty đã tăng thêm 500 người/tuần. Các sản phẩm cho thuê rất đa dạng từ đồ gia dụng, xe ô tô, quần áo, thú cưng,…

1. Thiết bị điện tử gia dụng như máy giặt, tivi

Dịch vụ cho thuê đồ Huges tại Mỹ cung cấp một chiếc máy giặt với giá thuê 2,77 USD/tuần hoặc 144 USD/năm, trong khi giá bán máy giặt trên thị trường giao động 219 USD – 300 USD.

Một trang web khác có tên Forbes Rental niêm yết mức giá 10,99 USD/tuần cho một smart tivi đến từ Samsung.

Hình thức thuê để sử dụng sẽ phù hợp với những người trẻ chưa lập gia đình, kinh tế chưa dư giả và luôn muốn thay đổi theo xu hướng.

2. Đồ nội thất

Xu hướng tiêu dùng mới mang tên “cách mạng cho thuê 2021”: Từ đồ gia dụng, thú cưng cho đến váy cưới của phu nhân Thủ tướng Anh đều có cái giá cực bất ngờ - Ảnh 1.

Tại Anh, thay vì bỏ ra £919 để mua một bộ bàn ghế sofa mới, khách hàng có thể chỉ tốn £39/tuần hoặc £468/năm với thời gian thuê tối thiểu là 3 tháng. 

Dịch vụ này rất hữu ích với những người đang đi thuê nhà, chưa có chỗ ở cố định hoặc những hộ gia đình có thu nhập thấp.

3. Ô tô

Một chiếc Vauxhall Corsa 2017 dược cho thuê với giá 153 bảng Anh (đã bao gồm phí và bảo hiểm) trong ba ngày cuối tuần tại Manchester, Anh. Hiện mẫu xe này ngay cả khi mua cũ đã có giá lên đến 6000 bảng Anh.

Hãy làm một bài toán nhỏ, sau khi cộng chi phí mua xe cùng với phí bảo hiểm, thuế đường bộ, giá nhiên liệu, thì bạn cần sử dụng xe ít nhất 121 ngày/năm hoặc 2-3 ngày/tuần để xứng đáng với số tiền bỏ ra để mua xe. 

Đối với những người không thường xuyên di chuyển bằng ô tô, thuê xe để sử dụng là giải pháp vừa tiết kiệm vừa tiện lợi.

Không chỉ phổ biến tại các nước phương Tây, xu hướng sử dụng đồ đi thuê cũng đang phát triển rất nhanh ở những nước Châu Á.

Một nhân viên văn phòng 34 tuổi ở Seoul cho hay anh chi ra 750.000 won mỗi tháng để thuê ô tô di chuyển. Dịch vụ này cho phép anh lái 4 chiếc xe Hyundai khác nhau.

"Tôi được thay đổi xe mỗi tháng. Nếu tôi tìm thấy một mẫu xe hơi nào đó và muốn mua chúng, tôi có thể hủy dịch vụ bất cứ lúc nào, không hề có điều kiện ràng buộc".

4. Thời trang, đặc biệt là phân khúc thời trang xa xỉ

Xu hướng tiêu dùng mới mang tên “cách mạng cho thuê 2021”: Từ đồ gia dụng, thú cưng cho đến váy cưới của phu nhân Thủ tướng Anh đều có cái giá cực bất ngờ - Ảnh 2.

Ứng dụng cho thuê đồ Girl Meets Dress ra đời khi nhận thấy việc những người nổi tiếng có thể mượn váy từ nhà thiết kế để diện một lần khi tham gia sự kiện thì với những người dân bình thường, việc thuê váy cũng đáng để triển khai. 

10 năm trôi qua, tủ quần áo trên nền tảng đám mây của Girl Meets Dress có hơn 4.000 items để thuê. Chi phí thuê váy 2 đêm từ 19 đến 119 bảng Anh, tuỳ thuộc vào giá trị bán lẻ và mức độ phổ biến của chúng.

Xu hướng tiêu dùng mới mang tên “cách mạng cho thuê 2021”: Từ đồ gia dụng, thú cưng cho đến váy cưới của phu nhân Thủ tướng Anh đều có cái giá cực bất ngờ - Ảnh 3.

Hay như Cocoon, một dịch vụ cho thuê túi ra mắt tại Anh cũng đang phát triển rầm rộ khi cung cấp cho các thành viên bộ sưu tập túi xách mùa mới, những phiên bản giới hạn được tìm kiếm nhiều. Dịch vụ này được định vị là nơi "cho thuê phong cách" bởi bạn có thể "giải khát" cơn thèm muốn sở hữu loạt items của hơn 30 thương hiệu thời trang xa xỉ như Chanel, Dior, Saint Laurent, Fendi, Jacquemus, Bottega Veneta...

Khi phu nhân Thủ tướng Anh cũng là một "fan trung thành" của xu hướng tiêu dùng mới

Ngày 30/5, Thủ tướng Anh Borris Johson kết hôn với người vợ kém 23 tuổi, Carrie Symonds trong một lễ cưới riêng tư tại nhà thờ Westminster.

Xu hướng tiêu dùng mới mang tên “cách mạng cho thuê 2021”: Từ đồ gia dụng, thú cưng cho đến váy cưới của phu nhân Thủ tướng Anh đều có cái giá cực bất ngờ - Ảnh 4.

Trong ngày trọng đại, cô dâu 33 tuổi mặc bộ đầm trắng duyên dáng, phủ họa tiết tiệp màu và nhấn nhá chất liệu xuyên thấu chừng mực. Đây là sản phẩm từ nhà mốt Hy Lạp Christos Costarellos, có giá 2.870 bảng (95 triệu đồng) và được Carrie thuê trong ngày với giá 45 bảng (1,5 triệu đồng) qua nền tảng MyWardrobeHQ.

Không chỉ trong lễ cưới, phu nhân Carris Johson cũng gây sốc khi toàn bộ trang phục bà mặc khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 tổ chức hồi đầu tháng 6 cùng chồng đều là đi thuê.

Xu hướng tiêu dùng mới mang tên “cách mạng cho thuê 2021”: Từ đồ gia dụng, thú cưng cho đến váy cưới của phu nhân Thủ tướng Anh đều có cái giá cực bất ngờ - Ảnh 5.

Trong lần đầu xuất hiện, tân phu nhân của xứ sương mù hút mắt nhìn với bộ váy màu vàng mù tạt dáng dài, mang điểm nhấn là hàng cúc dọc thân váy và chiếc nơ thắt eo điệu đà. Đây là thiết kế của Alice Early được bán với giá khoảng 9 triệu đồng (£265) nhưng bà chỉ bỏ ra khoảng 265 nghìn đồng (£8) để thuê trong một ngày.

Xu hướng tiêu dùng mới mang tên “cách mạng cho thuê 2021”: Từ đồ gia dụng, thú cưng cho đến váy cưới của phu nhân Thủ tướng Anh đều có cái giá cực bất ngờ - Ảnh 6.

Xuất hiện vào ngày tiếp theo, người vợ thứ 3 của Tổng thống Anh lại khéo chọn cho mình bộ váy midi hoa đỏ vàng tươi tắn trên nền vải tối màu. Một lần nữa, đây cũng là trang phục thuê với giá 2,4 triệu đồng (£72) một ngày, tiết kiệm khoảng 35 triệu đồng so với giá mua mới là 38 triệu đồng (£1150).

Xu hướng tiêu dùng mới mang tên “cách mạng cho thuê 2021”: Từ đồ gia dụng, thú cưng cho đến váy cưới của phu nhân Thủ tướng Anh đều có cái giá cực bất ngờ - Ảnh 7.

Trong lần gặp mặt bà Jill Biden – đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ, bà Carrie chọn cho mình bộ váy đỏ rực nhưng vẫn trang nhã nhờ vào cách chọn dáng váy khá suông và cổ cao kín đáo.Theo các nguồn tin, mẫu váy này đến từ thương hiệu L.K.Bennett có giá 11 triệu đồng (£325) này cũng là item được thuê lại với giá hạt dẻ.

Theo: DailyMail, TheSun

Lâm Ngọc

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên