MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xử lý kỷ luật cán bộ cấp cao năm 2018: “Củi tươi”, “củi khô” đều cháy

23-12-2018 - 07:54 AM | Xã hội

Quyết tâm làm trong sạch đội ngũ cán bộ, không vùng cấm của Đảng thể hiện rõ trong năm 2018 khi hàng loạt cán bộ "nhúng chàm" bị xử lý nghiêm minh.

Xử lý kỷ luật cán bộ cấp cao năm 2018: “Củi tươi”, “củi khô” đều cháy - Ảnh 1.

Trong những ngày cuối cùng của năm 2018, tại kỳ họp thứ 32, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Bộ Chính trị xem xét thi hành kỷ luật ông Tất Thành Cang , Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM về các vi phạm, khuyết điểm đã được kết luận tại kỳ họp 31 của UBKT Trung ương. (Ảnh: Hà Khánh)

Xử lý kỷ luật cán bộ cấp cao năm 2018: “Củi tươi”, “củi khô” đều cháy - Ảnh 2.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Tất Thành Cang đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo , chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, đã để lĩnh vực được phân công phụ trách có nhiều vi phạm pháp luật, gây thiệt hại lớn cho ngân sách Đảng bộ Thành phố. (Ảnh: Hà Khánh)

Xử lý kỷ luật cán bộ cấp cao năm 2018: “Củi tươi”, “củi khô” đều cháy - Ảnh 3.

Những sai phạm của ông Cang được xác định cả khi đương nhiệm lẫn khi làm Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TPHCM. Trong những sai phạm nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội, làm ảnh hưởng lớn đến uy tín của Thành ủy, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật, phải kể đến dự án ở Khu đô thị Thủ Thiêm. (Ảnh: Hà Khánh)

Xử lý kỷ luật cán bộ cấp cao năm 2018: “Củi tươi”, “củi khô” đều cháy - Ảnh 4.

Trong năm 2018, những sai phạm liên quan xảy ra ở Dự án Tổng Công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu AVG đã khiến không chỉ cán bộ đã nghỉ hưu mà cán bộ đương chức cũng bị xử lý nghiêm. Bộ Chính trị đã quyết định kỷ luật cảnh cáo và cho thôi giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin-Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn.

Xử lý kỷ luật cán bộ cấp cao năm 2018: “Củi tươi”, “củi khô” đều cháy - Ảnh 5.

Ngay sau đó, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Trương Minh Tuấn. Không lâu sau, tại kỳ họp thứ 6 khóa XIV, Quốc hội đã ra Nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Thông tin Truyền thông đối với ông Tuấn. (Ảnh: TTXVN)

Xử lý kỷ luật cán bộ cấp cao năm 2018: “Củi tươi”, “củi khô” đều cháy - Ảnh 6.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Tuấn đã ký Quyết định của Bộ Thông tin-Truyền thông phê duyệt dự án và một số văn bản có liên quan trái quy định, có văn bản không thuộc nhiệm vụ được phân công. Những vi phạm của ông Tuấn đã làm thất thoát lớn tài sản của Nhà nước,ảnh hưởng xấu đến hoạt động và quá trình cổ phần hóa của Tổng công ty Mobifone, đến uy tín của tổ chức đảng và Bộ Thông tin-Truyền thông...(Ảnh: baotainguyenmoitruong.vn)

Xử lý kỷ luật cán bộ cấp cao năm 2018: “Củi tươi”, “củi khô” đều cháy - Ảnh 7.

Ông Nguyễn Bắc Sơn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin-Truyền thông nhiệm kỳ 2011-2016 phải chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin-Truyền thông nhiệm kỳ 2011-2016 trong dự án AVG. (Ảnh: Thanh Niên)

Xử lý kỷ luật cán bộ cấp cao năm 2018: “Củi tươi”, “củi khô” đều cháy - Ảnh 8.

Tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Bắc Son bằng hình thức: Cách chức Uỷ viên Trung ương Đảng khóa XI và Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2011 - 2016. Ông Nguyễn Bắc Son cũng bị xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2011 -2016. (Ảnh: VTV)

Xử lý kỷ luật cán bộ cấp cao năm 2018: “Củi tươi”, “củi khô” đều cháy - Ảnh 9.

Nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch-Đầu tư Bùi Quang Vinh cùng có trách nhiệm trong những sai phạm xảy ra ở Dự án Tổng công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu AVG khi ông là người ký Công văn đề nghị Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. (Ảnh: Zing)

Xử lý kỷ luật cán bộ cấp cao năm 2018: “Củi tươi”, “củi khô” đều cháy - Ảnh 10.

Tuy nhiên, ông Bùi Quang Vinh đã nghiêm túc kiểm điểm, nhận rõ sai phạm, khuyết điểm và tự nhận hình thức kỷ luật. Xét nội dung, mức độ, hậu quả các vi phạm và quá trình công tác, đóng góp cho Đảng, Nhà nước của ông Bùi Quang Vinh, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật ông Bùi Quang Vinh bằng hình thức khiển trách. (Ảnh: Tiền Phong)

Xử lý kỷ luật cán bộ cấp cao năm 2018: “Củi tươi”, “củi khô” đều cháy - Ảnh 11.

Liên quan vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” do Phan Văn Anh Vũ và đồng phạm thực hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can và ra quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Bùi Văn Thành, nguyên Cục trưởng Bộ Công an và ông Trần Việt Tân, nguyên Tổng cục trưởng về "Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Xử lý kỷ luật cán bộ cấp cao năm 2018: “Củi tươi”, “củi khô” đều cháy - Ảnh 12.

Trên cương vị Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an trực tiếp phụ trách Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật ký một số văn bản không thuộc trách nhiệm được phân công; tự ý ký quyết định cho Phan Văn Anh Vũ tham gia đoàn đi nước ngoài và đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao cho Phan Văn Anh Vũ không đúng đối tượng, không đúng tiêu chuẩn.

Xử lý kỷ luật cán bộ cấp cao năm 2018: “Củi tươi”, “củi khô” đều cháy - Ảnh 13.

Trước khi ông Bùi Văn Thành bị khởi tố, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định thi hành kỷ luật đối với ông này bằng hình thức cách chức Thứ trưởng Bộ Công an. Chủ tịch nước đã ban hành quyết định giáng cấp bậc hàm từ Trung tướng xuống Đại tá đối với ông này. Ông Thành cũng bị xóa tư cách Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an.

Xử lý kỷ luật cán bộ cấp cao năm 2018: “Củi tươi”, “củi khô” đều cháy - Ảnh 14.

Giai đoạn 2011-2016, khi còn đương chức Thứ trưởng Bộ Công an, ông Trần Việt Tân đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, ký một số văn bản vi phạm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Ông Tân đã bị Thủ tướng ký quyết định kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách Thứ trưởng Bộ Công an giai đoạn 2011-2016; bị giáng cấp bậc hàm từ Thượng tướng xuống Trung tướng. (Ảnh: Báo Nghệ An)

Xử lý kỷ luật cán bộ cấp cao năm 2018: “Củi tươi”, “củi khô” đều cháy - Ảnh 15.

Cũng liên quan đến vụ án “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước”, “Trốn thuế”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” của Phan Văn Anh Vũ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Trần Văn Minh về các hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai”. (Ảnh: Lao Động)

Xử lý kỷ luật cán bộ cấp cao năm 2018: “Củi tươi”, “củi khô” đều cháy - Ảnh 16.

Cùng thời điểm khởi tố, bắt giam ông Trần Văn Minh, ông Văn Hữu Chiến, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giai đoạn 2011-2016 cũng bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú. Căn cứ chủ trương giao đất, ông Chiến, người kế nhiệm ông Minh sau này đã ký kết triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến dự án, dẫn đến làm trái các quy định của pháp luật về đất đai và đầu tư xây dựng; hành vi chuyển nhượng đất trái pháp luật, định giá thấp, gây thất thu ngân sách nhà nước...(Ảnh: Zing)

Xử lý kỷ luật cán bộ cấp cao năm 2018: “Củi tươi”, “củi khô” đều cháy - Ảnh 17.

Liên quan vụ án đánh bạc nghìn tỷ trên mạng Internet, ngoài cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh, cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa đã phải nhận án tù, Thiếu tướng Lê Đình Nhường (ảnh), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, nguyên Đảng ủy viên, nguyên Chánh Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy Tổng cục Cảnh sát khi để một số cán bộ lãnh đạo Tổng cục và Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao (C50) tiếp tay, bao che cho tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet diễn ra trong thời gian dài. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Lê Đình Nhường.

Xử lý kỷ luật cán bộ cấp cao năm 2018: “Củi tươi”, “củi khô” đều cháy - Ảnh 18.

Thiếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cũng bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Trong thời gian làm Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế (tháng 4/2005 - 1/2012), ông Nghĩa đã có nhiều vi phạm trong tham mưu và thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Nam Đông - A Lưới, dẫn đến công trình kém chất lượng, gây thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước.

Xử lý kỷ luật cán bộ cấp cao năm 2018: “Củi tươi”, “củi khô” đều cháy - Ảnh 19.

Năm 2018, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý cho bà Thanh thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội. (Ảnh: TTXVN)

Xử lý kỷ luật cán bộ cấp cao năm 2018: “Củi tươi”, “củi khô” đều cháy - Ảnh 20.

Với cương vị Phó Chủ tịch UBND tỉnh (từ tháng 6/2011 - 9/2014), bà Thanh đã ký nhiều văn bản liên quan đến dự án đầu tư trái quy định, có biểu hiện tư lợi cho doanh nghiệp của gia đình mình. Bà Thanh còn vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, Nhà nước trong việc đi nước ngoài.

Xử lý kỷ luật cán bộ cấp cao năm 2018: “Củi tươi”, “củi khô” đều cháy - Ảnh 21.

Bộ Chính trị đã thi hành kỷ luật cảnh cáo Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Trần Quốc Cường . Ông Cường bị kỷ luật về những sai phạm khi còn giữ cương vị Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục B41, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục V, Trưởng Ban Chỉ đạo dự án Đại Kim, Bộ Công an. (Ảnh: Báo Đắk Lắk)

Xử lý kỷ luật cán bộ cấp cao năm 2018: “Củi tươi”, “củi khô” đều cháy - Ảnh 22.

Liên quan vụ bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo, con trai ông Lê Phước Thanh, làm Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ đã thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Huỳnh Khánh Toàn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Nam. Ông Toàn đã ký báo cáo của UBND tỉnh trình Bộ Nội vụ về việc bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo có một số nội dung không chính xác. (Ảnh: Người đưa tin)

Xử lý kỷ luật cán bộ cấp cao năm 2018: “Củi tươi”, “củi khô” đều cháy - Ảnh 23.

Đặc biệt, trong thời gian là Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, ông Toàn đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ; đề nghị tuyển dụng công chức không qua thi tuyển, chỉ đạo quy hoạch, đề nghị luân chuyển, bổ nhiệm đối với một số trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, trong đó có con cán bộ chủ chốt của tỉnh. (Ảnh: Vietnamnet)

Xử lý kỷ luật cán bộ cấp cao năm 2018: “Củi tươi”, “củi khô” đều cháy - Ảnh 24.

Cũng liên quan công tác bổ nhiệm cán bộ, ông Đinh Văn Thu - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021 phải nhận quyết định kỷ luật cảnh cáo của Thủ tướng Chính phủ. với cương vị là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh và trước đó là Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Đinh Văn Thu chưa gương mẫu khi ký văn bản đề nghị bổ nhiệm con trai dù chưa được phê duyệt quy hoạch; để UBND tỉnh tuyển dụng công chức không qua thi tuyển, bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo đối với con trai chưa đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn.

Xử lý kỷ luật cán bộ cấp cao năm 2018: “Củi tươi”, “củi khô” đều cháy - Ảnh 25.

Trước đó, Ban Bí thư cũng đã cách chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2010-2015 đối với ông Lê Phước Thanh.

Xử lý kỷ luật cán bộ cấp cao năm 2018: “Củi tươi”, “củi khô” đều cháy - Ảnh 26.

Ông Lê Phước Thanh đã không gương mẫu, có biểu hiện ưu ái, vun vén cho gia đình trong việc quy hoạch, luân chuyển, điều động và quyết định bổ nhiệm con trai là Lê Phước Hoài Bảo giữ các chức vụ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, vi phạm quy trình, thủ tục; để UBND tỉnh quyết định cử ông Lê Phước Hoài Bảo đi học Thạc sỹ tại nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước không đúng quy định. (Ảnh: Dân Trí)

Xử lý kỷ luật cán bộ cấp cao năm 2018: “Củi tươi”, “củi khô” đều cháy - Ảnh 27.

Liên quan đến vụ việc ưu ái, nâng đỡ không trong sáng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Ngô Văn Tuấn đã phải nhận hình thức kỷ luật cách tất cả chức vụ trong Đảng, cách chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016-2021. (Ảnh: Infonet)

Xử lý kỷ luật cán bộ cấp cao năm 2018: “Củi tươi”, “củi khô” đều cháy - Ảnh 28.

Điển hình là vụ việc ông Tuấn ưu ái, nâng đỡ trong việc tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh (ảnh) từ nhân viên lao động hợp đồng vào làm công chức chuyên môn; trong thời gian rất ngắn sau đó đã bổ nhiệm làm Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng; đề nghị quy hoạch chức danh Phó Giám đốc Sở và kết nạp Đảng, tham gia Đảng ủy Sở Xây dựng trái quy định đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh. Những quyết định của ông Tuấn được xác định là không đúng thẩm quyền. (Ảnh: 24h)

Theo PV

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên