MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xử phúc thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ liên quan cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh từ ngày 5/3

01-03-2019 - 08:33 AM | Xã hội

Các bị cáo này thuộc nhóm tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. Những người còn lại do VKSND tỉnh Phú Thọ kháng nghị.

Ngày 28/2, TAND Cấp cao tại Hà Nội cho biết, dự kiến từ ngày 5 – 12/3 sẽ mở phiên phúc thẩm xét xử vụ đánh bạc quy mô nghìn tỷ, có liên quan đến các ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa.

Trong số 92 người bị xét xử ở phiên sơ thẩm sẽ có 83 bị cáo hầu tòa phúc thẩm. Trong đó, 36 bị cáo kháng án xin giảm nhẹ hình phạt hoặc xin hưởng án treo.

Các bị cáo này thuộc nhóm tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. Những người còn lại do VKSND tỉnh Phú Thọ kháng nghị.

Theo thông báo, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát Phan Văn Vĩnh, cựu Cục trưởng Cục cảnh sát công nghệ cao C50 Nguyễn Thanh Hóa và 2 trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam không kháng cáo.

Trong phiên phúc thẩm lần này, Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương vẫn phải hầu tòa do VKS kháng nghị về quan điểm áp dụng pháp luật như việc tòa án áp dụng tình tiết phạm tội có tổ chức, không coi việc nộp tiền do phạm pháp mà có là tự nguyện khắc phục hậu quả và tuyên thu tiền của con bạc.

 Xử phúc thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ liên quan cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh từ ngày 5/3 - Ảnh 1.

Cựu Cục trưởng C50 - Nguyễn Thanh Hóa.

Cụ thể, VKS kiến nghị tòa phúc thẩm xem xét việc không áp dụng tình tiết tăng nặng "Phạm tội có tổ chức" đối với 27 bị cáo là đại lý cấp 1 trở lên phạm tội Đánh bạc.

VKS cũng kháng nghị tòa áp dụng tình tiết giảm nhẹ "Tự nguyện khắc phục hậu quả" cho các bị cáo đã khắc phục hậu quả từ 1/2 số tiền thu lời bất chính trở lên.

Phiên phúc thẩm do thẩm phán Nguyễn Vinh Quang làm chủ tọa, 2 kiểm sát viên giữ quyền công tố. Khoảng 10 luật sư tham gia bào chữa.

Trước đó, tại phiên sơ thẩm, cựu tổng cục trưởng Phan Văn Vĩnh phạm tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, bị toàn tuyên phạt 9 năm tù.

Cựu cục trưởng C50 - Nguyễn Thanh Hóa phạm tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, mức phạt 10 năm tù.

Hai cựu tướng công an bị phạt bổ sung mỗi người 100 triệu đồng.

Cựu chủ tịch CNC Nguyễn Văn Dương bị phạt 5 năm tù về tội Rửa tiền, 5 năm tù do Tổ chức đánh bạc. Tổng hợp hình phạt Dương bị tuyên là 10 năm tù.

Cựu chủ tịch VTC Online Phan Sào Nam bị phạt 2 năm tù về tội Rửa tiền, 3 năm tù về tội. Tổng hình phạt Nam bị tuyên là 5 năm tù.

Tổng giám đốc CNC Lưu Thị Hồng bị phạt 1 năm 3 tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam. Trả tự do cho bị cáo Hồng tại phiên toà.

88 bị cáo còn lại trong vụ án nhận hình phạt từ 40 triệu đồng đến 3 năm tù về các tội: Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc, Rửa tiền, Mua bán trái phép hóa đơn, Sử dụng mạng internet chiếm đoạt tài sản.

Sau khi nhận được bản án sơ thẩm, 4 bị cáo Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa, Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương không gửi đơn kháng án trong thời hạn 15 ngày theo quy định.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch Công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC), Phan Sào Nam (Chủ tịch VTC Online) và các đồng phạm đã lợi dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc qua mạng.

Hành vi phạm tội này dựa vào sự trợ giúp của cựu tướng Vĩnh và Hoá - những người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan nhà nước, được giao đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao.

Sau 28 tháng vận hành, đường dây đã liên kết với nhiều công ty cung cấp dịch vụ và xây dựng hệ thống gồm 25 đại lý cấp I và gần 6.000 đại lý cấp II, để cung cấp dịch vụ chuyển đổi điểm ảo trong game ra tiền thật và ngược lại.

Họ bị cáo buộc lôi kéo gần 43.000 tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến, tổng thu lời bất chính hơn 9.850 tỷ đồng.

Theo Hoàng Anh

Trí Thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên