MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xử vụ thụt két số tiền “khủng” rồi tráo tiền “âm phủ” tại Trường Chính trị Phú Yên

29-08-2018 - 16:47 PM | Xã hội

Sau 2 ngày xét xử, chiều 29-8, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên án vụ “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “tham ô tài sản” với số tiền “khủng” xảy ra tại Trường Chính trị tỉnh Phú Yên.

Xử vụ thụt két số tiền “khủng” rồi tráo tiền “âm phủ” tại Trường Chính trị Phú Yên - Ảnh 1.

Phiên tòa xử vụ thụt két số tiền khủng rồi tráo tiền "âm phủ" tại Trường Chính trị Phú Yên

Theo đó, tòa đã tuyên bị cáo Trịnh Thị Hoa, nguyên thủ quỹ Trường Chính trị Phú Yên, 20 năm tù về tội "Tham ô tài sản". Bị cáo Vũ Thị Kim Hoa 18 năm 6 tháng tù về tội "Tham ô tài sản" và 6 tháng tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", tổng hợp hình phạt 19 năm tù. 2 bị cáo nguyên là hiệu phó Trường Chính trị Phú Yên là Lê Văn Sự và Nguyễn Thị Tuyết Nga bị tuyên phạm tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Trong đó bị cáo Sự bị tuyên phạt 3 năm tù cho hưởng án treo, còn bị cáo Nga bị tuyên phạt 2 năm cải tạo không giam giữ.

Xử vụ thụt két số tiền “khủng” rồi tráo tiền “âm phủ” tại Trường Chính trị Phú Yên - Ảnh 2.

3 bị cáo tại tòa, thứ tự từ phải sang trái: Nguyễn Thị Tuyết Nga, Trịnh Thị Hoa và Vũ Thị Kim Hoa (bị cáo Sự vắng mặt do bệnh)

Về mặt dân sự, tòa buộc bị cáo Trịnh Thị Hoa phải bồi thường cho nhà nước hơn 1,8 tỉ đồng, bị cáo Vũ Thị Kim Hoa bồi thường cho nhà nước hơn 1,2 tỉ đồng, bị cáo Sự phải bồi thường 128 triệu đồng.

Xử vụ thụt két số tiền “khủng” rồi tráo tiền “âm phủ” tại Trường Chính trị Phú Yên - Ảnh 3.

TAND tỉnh Phú Yên tuyên án vụ thụt két số tiền "khủng" tại Trường Chính trị Phú Yên

Theo bản án, từ tháng 12-2009 đến tháng 6-2015, nguyên kế toán Vũ Thị Kim Hoa và nguyên thủ quỹ Trịnh Thị Hoa đã cùng nhau lập khống chứng từ thanh toán để "thụt két", chiếm đoạt tiền quỹ, tiền học phí tiền ăn do nhà nước chi cho học viên các lớp trung cấp lý luận chính trị-hành chính học tại Trường Chính trị tỉnh Phú Yên với số tiền hơn 3,2 tỉ đồng. Sau đó, Trịnh Thị Hoa dùng tiền "âm phủ" loại 500.000 đồng xếp thành xấp rồi dùng tiền thật mệnh giá 500.000 đồng bọc bên ngoài bỏ vào két sắt để đối phó khi kiểm tra.

Xử vụ thụt két số tiền “khủng” rồi tráo tiền “âm phủ” tại Trường Chính trị Phú Yên - Ảnh 4.

Ba cán bộ từng gắn bó với nhau, giờ nghễnh ngãng sau khi tòa tuyên án

Còn ông Lê Văn Sự và bà Nguyễn Thị Tuyết Nga khi còn làm hiệu phó đã thiếu kiểm tra, đối chiếu các chứng từ khống của kế toán và thủ quỹ. Trong đó, ông Sự ký duyệt 66 chứng từ, còn bà Nga ký duyệt 46 chứng từ.

Theo Hồng Ánh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên