MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xung đột giữa Siêu thị BigC Đà Nẵng và Cty CP Đức Mạnh: Siêu thị vẫn bị cắt điện, cắt nước

13-07-2016 - 14:45 PM | Doanh nghiệp

"Không hiểu vì lý do gì, nước sinh hoạt của BigC Đà Nẵng luôn thất thường, lúc có, lúc không. Chính vì thiếu nước trầm trọng nên cả lãnh đạo, người lao động tại BigC phải ra bên ngoài mua từng xô nước để dự trữ " - bà Nguyễn Nữ Tố Nga – Quản lý Vận hành Trung tâm Thương mại Big C Đà Nẵng - than thở.

Sáng 13.7, ghi nhận tại siêu thị BigC (quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) thang máy lên tầng 4 – nơi BigC Đà Nẵng hoạt động vẫn bị khóa.

"Lý do chủ tòa nhà Vĩnh Trung Plaza (Công ty CP Đức Mạnh- DMC) đưa ra cho việc thang máy hỏng là hiện vẫn chưa có linh kiện thay thế. Tuy nhiên, việc thang máy bị hỏng này cũng rất “lạ” vì chỉ hỏng duy nhất tại tầng 4. Chuyện thang máy không hoạt động đã ảnh hưởng đến các cán bộ làm việc tại BigC. Cụ thể, những người có thể trạng yếu và đặc biệt là phụ nữ đang mang thai sẽ gặp khó khăn trong quá trình đi thang bộ" - lãnh đạo BigC Đà Nẵng cho biết.

Bên cạnh đó, tình trạng thiếu nước thường xuyên buộc BigC Đà Nẵng phải chủ động nguồn nước bằng cách mua nước bằng xô chậu để đổ vào bể chứa lưu động. Ngay cả lãnh đạo BigC Đà Nẵng cũng phối hợp với NLĐ đi xách từng thùng nước về dự trữ.

Theo BigC Đà Nẵng, hiện đơn vị này có hơn 1.500 NLĐ, bao gồm nhân viên của BigC, đội ngũ tiếp thị của các Cty, nhân viên tại 150 gian hàng thuê mặt bằng và các Cty dịch vụ khác. Trong 3 tháng qua, hàng trăm lao động vẫn phải chịu cảnh không nước, không điều hòa.

Chị Hà -nhân viên cửa hàng trang sức có tiếng tại BigC - cho hay, trong tháng 6, chủ tòa nhà khóa nước, tắt máy lạnh. "Có những ngày nóng, vừa bán vừa lau mồ hôi, đồng phục Cty bắt buộc nên không thể ăn mặc thoải mái hơn được. Nhà vệ sinh không hoạt động vì cúp nước, chị em nhân viên phải qua các tòa nhà bên cạnh xin đi nhờ, khó chịu vô cùng”.

Liên quan đến việc chủ tòa nhà Vĩnh Trung Plaza cho rằng, BigC Đà Nẵng chiếm mặt bằng trái phép và yêu cầu BigC phải trả lại mặt bằng. Nhiều chủ cửa hàng tại tầng 1 của tòa nhà cũng đã nhận được văn bản yêu cầu hoàn trả mặt bằng cho chủ nhà.

Chị Thu - Quản lý cửa hàng thời gian tại tầng 1 siêu thị BigC Đà Nẵng - cho biết, trong tháng 6, chủ tòa nhà DMC đã gửi công văn đến cửa hàng với nội dung sẽ thu hồi mặt bằng do hết hợp đồng với Big C. Tiếp theo, ngày 7.7, đơn vị này tiếp tục gửi công văn thứ 3 đến cửa hàng. Theo công văn này, nếu cửa hàng không di dời thì các thiệt hại của cửa hàng khi thu hồi mặt bằng, chủ tòa nhà không chịu trách nhiệm.

“Làm sao có chuyện nói lấy là lấy được, hợp đồng đã ký, chúng tôi cũng đang làm ăn buôn bán hợp pháp mà bỗng nhiên nói đòi lại thì làm sao được”. Đó là chia sẻ của chị Hải - Nhân viên hàng lưu niệm - khi được hỏi về sự việc vừa qua. Chị Hải cho biết, cửa hàng lưu niệm của chị đã hoạt động nhiều năm tại BigC. “Bao giờ BigC đi thì chúng tôi mới đi, chứ không thể nói đòi là trả được, phải có căn cứ rõ ràng”.

Tuy nhiên, nói là vậy, nhưng sự việc tranh chấp giữa Big C và DMC đang khiến cho nhiều tiểu thương thuê mặt bằng tại BigC lo lắng, phải tính đến phương án tìm chỗ làm ăn mới.

Chị Lan, - một chủ hàng lưu niệm tại đây - cho biết, để thuê được mặt bằng ở BigC không hề dễ dàng. Tuy giá cả cao hơn so với bên ngoài nhưng đây là địa điểm nhiều du khách lui tới khi ghé thăm Đà Nẵng nên thuận lợi cho việc buôn bán. “Dù là hợp đồng thuê với Big C, chúng tôi ký năm một, nhưng chúng tôi vẫn muốn làm ăn ở đây. Giờ chuyển chủ khác, chưa chắc họ đã đồng ý, lại phải chật vật đi xin mặt bằng là điều chẳng ai muốn cả”, chị Lan chia sẻ.

Theo đại diện của BigC Đà Nẵng, trước những lo lắng của các chủ cửa hàng, BigC vẫn phải cam kết đảm bảo mặt bằng cho họ nếu có trường hợp phải di chuyển chỗ khác.

Tuy nhiên, nếu thật sự phải di dời ngay lập tức như yêu cầu của chủ tòa nhà thì việc ảnh hưởng đến hơn 1500 lao động, các cửa hàng thuê mặt bằng là điều chắc chắn. Bởi việc tìm kiếm một mặt bằng cũng như xin giấy phép xây dựng, hoạt động... là điều không hề đơn giản, mất nhiều thời gian. Vì vậy, những chủ cửa hàng, lao động tại trung tâm thương mại Big C sẽ bị thiệt hại rất nhiều.

Như Lao Động đã đưa tin, nhiều tháng nay, việc tranh chấp giữa BigC Đà Nẵng và chủ tòa nhà Vĩnh Trung Plaza đã diễn ra. Sau khi BigC Đà Nẵng khởi kiện, vụ tranh chấp vẫn đang được Tòa án thụ lý hồ sơ thì siêu thị BigC luôn bị cắt điện, cắt nước...

Đại diện BigC Đà Nẵng thừa nhận, nếu trả mặt bằng ngay lập tức thì việc tìm địa điểm khác để các chủ cửa hàng tiếp tục buôn bán hiện rất khó.
Đại diện BigC Đà Nẵng thừa nhận, nếu trả mặt bằng ngay lập tức thì việc tìm địa điểm khác để các chủ cửa hàng tiếp tục buôn bán hiện rất khó.

Đại diện BigC Đà Nẵng thừa nhận, nếu trả mặt bằng ngay lập tức thì việc tìm địa điểm khác để các chủ cửa hàng tiếp tục buôn bán hiện rất khó.

Đại diện BigC Đà Nẵng thừa nhận, nếu trả mặt bằng ngay lập tức thì việc tìm địa điểm khác để các chủ cửa hàng tiếp tục buôn bán hiện rất khó.

Theo H.Long- T.Trang

Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên