1 trường ở Hà Nội tiên phong mở ra xu hướng mới trong đào tạo Y khoa quốc tế: Học phí 125 triệu đồng/năm, kế hoạch chỉ tuyển 100 người đầu tiên
Trường Đại học Đại Nam tiên phong mở chương trình đào tạo Y khoa cho sinh viên Ấn Độ tại Hà Nội, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc đưa Việt Nam trở thành điểm đến giáo dục quốc tế.
Ấn Độ đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt bác sĩ nghiêm trọng khi mỗi năm có hơn 2,3 triệu sinh viên tham gia kỳ thi đầu vào ngành y nhưng chỉ có khoảng 112.000 chỗ học. Học phí tại các trường y tư nhân ở Ấn Độ dao động từ $8.400 - $31.000 (VND 210 triệu - 775 triệu) mỗi năm, khiến nhiều sinh viên không có cơ hội theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ. Vì vậy, hàng ngàn sinh viên Ấn Độ đã tìm đến các quốc gia như Nga, Trung Quốc, Philippines để du học. Giờ đây, Việt Nam đang nổi lên như một lựa chọn đáng cân nhắc và bền vững hơn.
Việt Nam – Điểm đến tiềm năng để đào tạo bác sĩ
Việt Nam là nơi hội tụ nhiều bác sĩ giỏi đầu ngành, giàu tâm huyết và thực hiện thành công nhiều ca phẫu thuật phức tạp. Môi trường bệnh viện tại Việt Nam mang đến cho sinh viên cơ hội học hỏi thực tế, rèn luyện kỹ năng chuyên môn dưới sự dẫn dắt của các chuyên gia y tế giàu kinh nghiệm, với hệ thống bệnh viện từ tuyến trung ương đến địa phương và nhiều mô hình chăm sóc sức khoẻ đa dạng.
Trên thực tế, Việt Nam đã thu hút thành công sinh viên Ấn Độ trong lĩnh vực này. Trường Đại học Cần Thơ đã triển khai chương trình đào tạo y khoa cho sinh viên quốc tế từ nhiều năm trước và đạt kết quả tích cực. Giờ đây, Đại học Đại Nam là trường đầu tiên tại Hà Nội thực hiện chương trình này với tham vọng mở rộng quy mô để đón hàng ngàn sinh viên trong tương lai gần.

Toàn cảnh trường Đại học Đại Nam.
Đại học Đại Nam (DNU) là trường đại học đầu tiên tại Hà Nội triển khai chương trình đào tạo y khoa dành riêng cho sinh viên Ấn Độ. Chương trình sẽ được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, với đội ngũ giảng viên bao gồm các giáo sư, bác sĩ đến từ cả Ấn Độ và Việt Nam. Sinh viên sẽ trải qua hai năm học lý thuyết, sau đó tiếp tục bốn năm thực tập lâm sàng tại các bệnh viện lớn tại Hà Nội, nơi họ có cơ hội tiếp cận thực tế với ngành y.
Với mức học phí chỉ $5.000 (VND 125 triệu) mỗi năm, chương trình này có chi phí thấp hơn rất nhiều so với các trường y tư nhân tại Ấn Độ. Không chỉ dừng lại ở đó, Đại Nam còn có kế hoạch xây dựng bệnh viện riêng, tạo điều kiện tối ưu cho việc đào tạo sinh viên y khoa trong tương lai.
Đưa Hà Nội trở thành trung tâm đào tạo Y khoa quốc tế
Ông Lê Đắc Lâm, Phó Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Đại Nam, chia sẻ về định hướng của chương trình: "Chúng tôi nhìn nhận đây là một bước phát triển tất yếu khi nhu cầu đào tạo bác sĩ toàn cầu đang ngày càng gia tăng. Hợp tác với các đối tác Ấn Độ mang đến cơ hội lớn không chỉ cho sinh viên mà còn cho nền giáo dục y khoa tại Việt Nam.
Theo kế hoạch ban đầu, chúng tôi dự kiến sẽ tiếp nhận khoảng 100 sinh viên, nhưng mục tiêu lớn hơn của chúng tôi là mở rộng quy mô hơn nữa để đáp ứng nhu cầu đào tạo y khoa ngày càng cao. Chúng tôi không chỉ hướng đến sinh viên Ấn Độ mà còn mong muốn trong tương lai gần có thể tiếp nhận thêm sinh viên từ các quốc gia khác, góp phần xây dựng một môi trường đào tạo y khoa đa quốc gia ngay tại Việt Nam. Chúng tôi sẵn sàng đầu tư đáng kể để xây dựng một chương trình đào tạo bài bản, thực chất và có giá trị lâu dài."

Ông Lê Đắc Lâm, Phó Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Đại Nam.
Bà Deepa Ranganathan, đại diện đối tác Ấn Độ, cũng nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết của chương trình này: "Nhu cầu học y khoa tại Ấn Độ là rất lớn, nhưng cơ hội học tập lại vô cùng hạn chế. Chúng tôi tin rằng chương trình hợp tác này không chỉ giúp nhiều sinh viên thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ mà còn mở ra một hướng đi mới cho giáo dục y khoa tại Việt Nam cũng như trường quốc tế.
Chúng tôi rất trông đợi vào sự phát triển bền vững của chương trình này và mong muốn sẽ có thêm nhiều sinh viên Ấn Độ được học tập và thực hành tại Việt Nam trong những năm tới. Sự hợp tác này không chỉ mang lại lợi ích to lớn cho sinh viên mà còn góp phần thúc đẩy quan hệ giáo dục giữa hai quốc gia."

Bà Deepa Ranganathan, đại diện đối tác Ấn Độ.
Với học phí hợp lý, đội ngũ chuyên gia, giảng viên giàu kinh nghiệm và cơ hội thực tập lâm sàng tại các bệnh viện lớn, Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế trong giáo dục y khoa quốc tế. Sáng kiến của Đại học Đại Nam không chỉ thể hiện tầm nhìn dài hạn, mà còn đánh dấu một bước đi chiến lược trong việc thu hút sinh viên nước ngoài.

Đội ngũ chuyên gia, giảng viên giàu kinh nghiệm của khoa Y trường Đại học Đại Nam.
Với kế hoạch mở rộng quy mô và xây dựng bệnh viện riêng, Đại học Đại Nam đang dẫn đầu xu hướng, đặt nền móng để Việt Nam trở thành một trung tâm đào tạo y khoa có tầm ảnh hưởng trong khu vực.

Đời sống pháp luật