MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

107 người chết và mất tích vì bão số 12

08-11-2017 - 08:46 AM | Xã hội

Theo báo cáo từ Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, đến 16 giờ ngày 7-11, bão số 12 đã làm chết 89 người, 18 người mất tích.

Trong đó, Khánh Hòa có số người thiệt mạng nhiều nhất (37). Bão số 12 cũng đã làm sập, hư hỏng gần 116.000 nhà; làm 1.231 phương tiện bị chìm, hơn 24.400 lồng bè nuôi trồng thủy sản và hơn 36.400 ha hoa màu bị hư hại.

Tại Thừa Thiên - Huế, sáng 7-11, lũ cũng gây ngập nhiều nơi ở hạ du sông Bồ (khu vực đi qua huyện Quảng Điền). Tuyến Quốc lộ 49A từ TP Huế đi huyện Phú Vang xuất hiện 2 điểm ngập, mỗi điểm kéo dài gần 100 m gây ách tắc giao thông.

Tại Quảng Nam, ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn, xác nhận sáng 7-11, nhận được thông tin 15 phụ nữ ở thôn Lao Đu (xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn) đi làm rẫy thuê bên kia sông Đắk Mi đã 5 ngày chưa về, ông đã yêu cầu thủy điện Đắk Mi 4 (huyện Phước Sơn) ngừng xả lũ khẩn cấp. Sau 2 giờ chờ nước rút, lực lượng chức năng của huyện Phước Sơn đã sang bên kia sông cứu được 15 phụ nữ. Hai ngày nay, họ phải hái rau rừng ăn thay cơm vì thức ăn mang theo đã hết, trong khi khu vực này bị mất sóng điện thoại hoàn toàn nên không thể liên lạc với gia đình.

Lực lượng cứu hộ tỉnh Bình Định đưa thi thể thuyền viên vừa tìm được vào bờ Ảnh: Anh Tú

Cùng ngày, sạt lở đất lại xảy ra tại xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My đã vùi lấp 10 căn nhà.

Tại Bình Định, trong ngày 7-11, do trường học bị ngập nước nên hơn 150.000 học sinh phải tiếp tục nghỉ học. Các lực lượng chức năng đã tìm được 1 thi thể thuyền viên gặp nạn trên vùng biển Quy Nhơn, nâng số thuyền viên tử nạn lên 11 người. Trong đó, có 6 thi thể thuyền viên bị biến dạng nên thân nhân chưa thể nhận diện được. Đến thời điểm này, tại vùng biển Quy Nhơn vẫn còn 2 thuyền viên và 5 ngư dân địa phương mất tích trên biển.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, các tỉnh, thành từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to. Đêm 7-11 và sáng 8-11, lũ trên các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị sẽ lên cao.

Ngập lụt nghiêm trọng trên diện rộng tiếp tục diễn ra ở vùng trũng thấp tại các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi. Đặc biệt tại các huyện: Phú Lộc, Phú Vang, Hương Trà, TP Huế (Thừa Thiên - Huế); Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An (Quảng Nam); Nghĩa Hành, Mộ Đức, Tư Nghĩa, Thị trấn Châu Ổ (Quảng Ngãi). Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh.

Theo V.Duẩn - Q.Nhật - T.Thường - A.Tú

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên