MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

3 thứ ĐẠI KỴ không được đặt trước cửa nhà: Thói quen xấu của nhiều gia đình Việt cần bỏ gấp, bảo sao càng ở càng nghèo

31-01-2022 - 06:15 AM | Sống

Để thuận tiện cho cuộc sống hàng ngày, nhiều gia đình thường đặt những món đồ này trước cửa nhà. Tuy nhiên theo phong thủy việc đặt những món đồ này trước cửa nhà ảnh hưởng xấu đến tài vận của gia chủ.

Căn nhà là một phần trong cuộc sống của mỗi người. Không chỉ là nơi để về, phong thủy nhà có tốt hay không cũng ảnh hưởng đến gia chủ. Theo quan niệm của người xưa, cửa nhà như bộ mặt của người chủ, là vị trí phong thủy cực kỳ quan trọng vì thế nên hết sức cẩn thận.

Phong thủy có tốt thì gia chủ mới đón được tài lộc trong cuộc sống cũng như trên thương trường. Vì thế, trước cửa nhà không nên đặt những món đồ này, ngụ ý càng sống càng nghèo.

1. Đặt gương trước cửa nhà

Nhiều gia đình thường có thói quen đặt tủ giày ở cửa ra vào . Tuy nhiên, mọi người cần lưu ý không nên đặt gương trên tủ giày, vừa không thuận lợi về mặt phong thủy, lại phản chiếu tài khí của gia đình, đồng thời có thể mang xui xẻo.

3 thứ ĐẠI KỴ không được đặt trước cửa nhà: Thói quen xấu của nhiều gia đình Việt cần bỏ gấp, bảo sao càng ở càng nghèo - Ảnh 1.

Theo phong thủy, đặt gương trước cửa nhà có thể khiến gia chủ gặp xui xẻo.

2. Không đặt rác trước cửa nhà

3 thứ ĐẠI KỴ không được đặt trước cửa nhà: Thói quen xấu của nhiều gia đình Việt cần bỏ gấp, bảo sao càng ở càng nghèo - Ảnh 2.

Đặt rác trước cửa không chỉ khiến phong thủy không tốt, còn ảnh hưởng đến sức khỏe của gia đình.

 Nhiều người có thói quen đặt rác trước cửa nhà để tiện khi đi ra ngoài sẽ mang theo để vứt. Song thực tế điều này không tốt, ảnh hưởng đến phong thủy của gia đình. Có thể việc làm này giúp bạn thuận tiện trong cuộc sống nhưng tài lộc của gia đình bạn sẽ bị ảnh hưởng, gia đạo khó thành, để lại ấn tượng xấu đối với hàng xóm. Đồng thời, việc đặt rác trước cửa nhà cũng dễ sinh vi khuẩn, không tốt cho sức khỏe của các thành viên.

3. Không đặt cây, hoa giả trước nhà

3 thứ ĐẠI KỴ không được đặt trước cửa nhà: Thói quen xấu của nhiều gia đình Việt cần bỏ gấp, bảo sao càng ở càng nghèo - Ảnh 3.

Bạn nên thay thế các bình hoa giả bằng hoa tươi.

Hoa và cây cảnh đặt trong nhà có tác động lớn đến tài vận của gia đình. Nhiều người thích trồng hoa và cây với mục đích trang trí, thanh lọc không khí, sống hòa hợp với thiên nhiên. Tuy nhiên, một số người lại đặt cây, hoa giả cho tiện song điều này là sai lầm. Theo phong thủy, việc này vô tình khiến vận may trong nhà bị tiêu tan.

Ngoài cây hoa giả, chủ nhà cũng không nên đặt bình rỗng hay hoa héo trước cửa nhà. Theo quan niệm khi bước vào cửa mà nhìn thấy những lọ hoa rỗng, hoa giả hay hoa héo thì rất có thể tình cảm vợ chồng sẽ rạn nứt và có “người thứ ba” chen ngang vào.

Ngoài ra bình hoa rỗng tượng trưng cho sự trống trải không người, còn hoa giả tượng trưng cho tà khí vào nhà. Vì vậy cả hai kiểu bày trí này đều không phải là biểu tượng tốt. Nếu bạn thực sự muốn trang trí thêm màu sắc cho ngôi nhà hãy chọn những bông hoa thật.

Gợi ý đồ vật nên đặt trước cửa nhà

1. Treo tranh phong cảnh và chữ thư pháp khi bước vào cửa bạn sẽ nhìn thấy một bức hình nghệ thuật, tác phẩm thể hiện phong cách của gia chủ, đồng thời cũng mang lại phong thủy tốt cho gia đình.

2. Treo những món đồ thủ công mỹ nghệ đặc biệt đồ màu đỏ, mang lại cảm giác vui vẻ, phấn chấn. Khi mọi người nhìn thấy món đồ đều vui, phước lành tự khắc tới.

3. Đặt chậu cây xanh tươi ở cửa ra vào sẽ luôn mang tới cho con người sự tươi mới, sảng khoái và đầy sức sống từ thiên nhiên. Bạn cũng có thể chọn các loại cây hợp phong thủy, vừa cải thiện tâm trạng lại giúp hấp thụ năng lượng tiêu cực.

Theo Sohu, Aboluowang

https://cafef.vn/3-thu-dai-ky-khong-duoc-dat-truoc-cua-nha-thoi-quen-xau-cua-nhieu-gia-dinh-viet-can-bo-gap-bao-sao-cang-o-cang-ngheo-20220129154329602.chn

Đinh Anh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên