MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

35 tuổi có 1 nhà vườn, 1 biệt thự, cặp vợ chồng vẫn quyết lên núi sống tạm bợ

04-04-2023 - 11:35 AM | Lifestyle

35 tuổi có 1 nhà vườn, 1 biệt thự, cặp vợ chồng vẫn quyết lên núi sống tạm bợ

Cùng nhau lên núi sống trong lều hoang và trải nghiệm những điều thú vị, mới mẻ, cặp vợ chồng Trung Quốc khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống tự do. Tuy nhiên, đằng sau cuộc sống tưởng như toàn “màu hồng” cũng có nhiều vấn đề phát sinh.

Câu chuyện được đăng tải trên diễn đàn Toutiao nhận rất nhiều sự chú ý của người dùng mạng. Cặp vợ chồng người Hàng Châu, Trung Quốc Phàn Thoan và Hoa Hoa từng có 1 cuộc sống đủ đầy và sung túc, thế nhưng cả 2 đều chung ý tưởng lên núi trải nghiệm.

Sau nhiều lần tạm bỏ lại “cơ ngơi” hoành tráng và lên núi sống ở lều hoang, cặp vợ chồng trẻ có rất nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Không chỉ vậy, họ cũng đúc rút được không ít bài học hay ho.

Tạm xa cuộc sống dư dả tìm về chốn bình yên

Vốn làm việc tại thành phố như nhiều người khác, thu nhập của 2 vợ chồng Phàn Thoan và Hoa Hoa khá ổn định. Trong khi Hoa Hoa theo đuổi lĩnh vực nhiếp ảnh thương mại điện tử từ sau khi nghỉ làm giáo viên thì Phàn Thoan cũng nảy ý định thành lập 1 công ty nhiếp ảnh của riêng mình. Nhờ năng lực ấn tượng trong nghề, 2 vợ chồng sớm xây dựng cơ ngơi, có tiềm năng tài chính.

Họ sớm mua được 2 căn nhà khang trang, rộng rãi, thiết kế theo phong cách hiện đại. Cặp đôi sở hữu trước tuổi 35 và khiến người xung quanh ai ai cũng ngưỡng mộ. Những tưởng 2 vợ chồng trẻ sẽ sống trong bình yên, sung túc với cơ ngơi ấn tượng nhưng họ lại có quyết định đi ngược lại so với đám đông. 

35 tuổi có 1 nhà vườn, 1 biệt thự, cặp vợ chồng vẫn quyết lên núi sống tạm bợ vì quá mê trải nghiệm này - Ảnh 1.

Thay vì tận hưởng cuộc sống, cả 2 quyết định sẽ tìm tới 1 địa điểm mới mẻ mà họ chưa bao giờ trải nghiệm. Không lâu sau đó, 2 người dẫn nhau lên núi, bỏ lại những căn nhà đắt giá và trải nghiệm 1 cuộc sống mới.

Chia sẻ về lần đầu tiên lên núi dựng lều để ở, Hoa Hoa tâm sự: “Lần đầu tiên chúng tôi cắm trại là vào mùa hè, có rất nhiều muỗi và bên ngoài ẩm ướt, vì vậy tôi nghĩ sau đêm đó mình sẽ không bao giờ đến nữa.

Nhưng sáng hôm sau bước ra khỏi lều nhìn thấy sương mù trên hồ rất đẹp, 3 chú chó mừng rỡ chạy ra hồ, nắng xuyên qua tán cây, mọi thứ thật đẹp. Vào thời điểm đó, tôi phát cuồng vì cắm trại”.

35 tuổi có 1 nhà vườn, 1 biệt thự, cặp vợ chồng vẫn quyết lên núi sống tạm bợ vì quá mê trải nghiệm này - Ảnh 2.

Không chỉ vậy, 1 số người cũng tìm tới không gian bình yên và hoang sơ giống như Phàn Thoan - Hoa Hoa. Vì vậy khi dựng lều hoang ở trên núi họ không cảm thấy cô đơn, lạc lõng và sợ hãi. 

Ngược lại, “buổi sáng mở lều ra, những chiếc lều bên cạnh cũng dần thức giấc. Sau khi mọi người ra ngoài tắm rửa sạch sẽ, họ bắt đầu làm bữa sáng và uống cà phê... Lúc này, chúng tôi thấy mọi thứ đều đáng giá, thật sự có cảm giác chữa lành”, cặp vợ chồng chia sẻ.

Ở trên núi, cặp vợ chồng có điều kiện rèn luyện thể chất, cảm giác cơ thể khỏe khoắn và năng động hơn. Họ thích tự vận động ở trên núi hơn là tới các phòng tập và đẩy tạ. 

35 tuổi có 1 nhà vườn, 1 biệt thự, cặp vợ chồng vẫn quyết lên núi sống tạm bợ vì quá mê trải nghiệm này - Ảnh 3.

35 tuổi có 1 nhà vườn, 1 biệt thự, cặp vợ chồng vẫn quyết lên núi sống tạm bợ vì quá mê trải nghiệm này - Ảnh 4.

Sau vài lần dựng lều trên núi, cặp vợ chồng thuần thục từng khâu chuẩn bị. Họ cũng biết mua các vật dụng cần thiết với chi phí phù hợp để sử dụng. Hiện tại họ đang sử dụng chiếc lều có giá 10.000 NDT (34 triệu đồng) để đảm bảo chất lượng, khi lửa lỡ bắn vào cũng không dễ cháy.

Cặp đôi Phàn Thoan - Hoa Hoa khẳng định dựng lều ở trên núi không phải “thú vui” của người lắm tiền nhiều của. Nếu tiềm lực kinh tế không cao bạn hoàn toàn có thể mua những vật dụng giá bình dân và sử dụng trước, sau đó có điều kiện sẽ đổi thành các món đắt tiền hơn. 

Trong tương lai, Phàn Thoan cũng dự định sẽ mua 1 chiếc lều đắt giá và chất lượng hơn. Chiếc lều trị giá 200.000 NDT (682 triệu đồng) hiện là thiết kế đắt nhất và là mục tiêu của đôi vợ chồng trẻ.

Cần tự do tài chính và khả năng thích nghi

Để có thể vào rừng sinh sống, hơn ai hết vợ chồng Phàn Thoan và Hoa Hoa hiểu rằng cần có nguồn tài chính vững chắc, dư dả. Dù không đi làm, lâu lâu mới quay trở lại thành phố nhưng họ cần 1 khoản tiền khá lớn để duy trì cuộc sống mới. 

Không chỉ chi phí dựng lều, cải tạo không gian sống, cặp vợ chồng còn tốn nhiều tiền trong việc ăn uống, sinh hoạt. Vì vậy, tự do tài chính là điều cần thiết để cặp đôi có thể tận hưởng cuộc sống mới mẻ, bình yên mà không cần lo nghĩ về “cơm áo gạo tiền”.

Tuy cuộc sống đầy thơ mộng, thú vị, được trải nghiệm những điều mới mẻ nhưng bất tiện cũng bủa vây xung quanh cặp vợ chồng này. Mỗi khu vực trại đều được lắp đặt hệ thống vòi tắm và nhà vệ sinh đầy đủ. Tuy nhiên, nếu chọn dựng lều ở cạnh bờ sông hoặc những nơi trũng thấp thì rất có thể nước sẽ tràn vào lều khi trời đổ mưa.

Vì vậy, họ phải tính toán dựng lều ở đâu cho hợp lý và đảm bảo cuộc sống không bị ảnh hưởng. Nguy cơ hỏa hoạn cũng rình rập khắp nơi khi nhiều người khác nướng thịt, đốt lửa, gặp gió lớn khiến lửa bay tới có thể làm cháy lều. 

Cặp đôi cũng không thể nằm cạnh bãi cỏ mà cách xa 4-5m đảm bảo rắn rết và các loài bò sát tấn công. "Nếu bạn không có nhiều kinh nghiệm trong việc sinh tồn ngoài trời, tốt nhất không nên đến những nơi quá xa xôi, hoang sơ và không được quản lý. Vẫn còn rất nhiều mối nguy hiểm tiềm ẩn trong tự nhiên” - Phàn Thoan và Hoa Hoa đưa ra lời khuyên khi sinh tồn trong rừng sâu.

35 tuổi có 1 nhà vườn, 1 biệt thự, cặp vợ chồng vẫn quyết lên núi sống tạm bợ vì quá mê trải nghiệm này - Ảnh 5.

Việc phân loại rác trong rừng cũng hết sức bất tiện. Họ phải phân loại rác và chia các loại rác khô, ướt vào túi riêng. Nếu không dọn dẹp cẩn thận và sạch sẽ, môi trường sống sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp gây mất vệ sinh.

Sau 1 thời gian tạm xa cuộc sống phố phường lên núi trải nghiệm, cặp đôi trẻ đã hiểu ra nhiều điều. Dù trải nghiệm trên núi của họ rất quý báu nhưng cũng tồn tại nhiều bất cập. Vì vậy tự do tài chính là chưa đủ, muốn sống trên núi bạn cần phải có sự thích nghi tốt, biết chấp nhận cả những bất cập đang tồn tại.

Theo Toutiao

Huyền Giang

Phụ nữ Việt Nam

Trở lên trên