MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

4 người ở Hải Dương lắp nội thất cho nhà cô gái dương tính Covid-19 ở Trúc Bạch có kết quả âm tính

10-03-2020 - 09:26 AM | Xã hội

Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ đã thông báo kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 của 8 trường hợp ở Hải Dương, trong đó, 4 trường hợp công nhân lắp nội thất cho nhà cô gái ở Trúc Bạch.

Theo thông tin từ Sở Y tế Hải Dương, ngày 9/3, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã có thông báo kết quả xét nghiệm của 8 trường hợp ở Hải Dương liên quan đến Covid-19 .

Cụ thể, 4 trường hợp thuộc Công ty TNHH FC (khu công nghiệp Đại An, TP Hải Dương) đến lắp đặt nội thất tại nhà số 125 phố Trúc Bạch (Hà Nội) của bệnh nhân thứ 17 bị nhiễm Covid-19 đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tính.

Kết quả xét nghiệm cho thấy, cả 4 trường hợp này đều âm tính với Covid-19.

Trước đó, trong số 4 trường hợp công nhân của công ty FC có 2 người là công nhân làm việc tại cơ sở 2 của Công ty FC, 2 người là lái xe.

Cơ quan chức năng sau đó đã tiến hành cách ly tại nhà số công nhân làm việc tại cơ sở 2 của công ty tại khu vực phường Việt Hòa, TP Hải Dương và những người có tiếp xúc gần với những người bị cách ly.

Toàn bộ nơi ở của gia đình 4 người cách ly đã được khử trùng, hướng dẫn cách ly y tế những người thân trong toàn gia đình.

Còn 4 trường hợp có kết quả âm tính còn lại là 2 hành khách người Hải Dương đi cùng chuyến bay VN0054 với nữ bệnh nhân 26 tuổi ở Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội.

Hiện tại 2 hành khách Nguyễn Thị Ngọc D và chị Trần Thị Thu H. đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh, sức khỏe tốt, không có các biểu hiện như ho, sốt, khó thở.

Hai trường hợp còn lại là 2 cháu V và cháu K cùng ở thị trấn Nam Sách trở về từ Hàn Quốc, đang cách ly tại Trung tâm y tế huyện Nam Sách cũng đã có kết quả âm tính với dịch bệnh Covid 19.

Hiện tại sức khỏe của cháu V và cháu K cũng rất ổn định, không có các biểu hiện ho, sốt, khó thở.

Cũng theo thông tin từ Trung tâm y tế TP Hải Dương từ cuối tháng 1 đến 93 , trên địa bàn thành phố có 678 người được theo dõi sức khỏe tại hộ gia đình và cách ly y tế.

Đến nay đã có 526 người hết thời hạn 14 ngày theo dõi sức khỏe và cách ly, đều có kết quả âm tính với dịch Covid - 19.

Trong số này, 17 người cách ly tập trung tại Bệnh viện Trường Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương cũng đã qua 14 ngày và đã được trả về gia đình, sức khỏe bình thường, kết quả xét nghiệm âm tính.

Ngay sau khi hoàn thành việc cách ly theo dõi sức khỏe đối với 17 trường hợp, trong ngày hôm nay, bệnh viện sẽ tiến hành các biện pháp khử trùng môi trường và toàn bộ vật dụng đồ dùng ở khu vực cách ly, đảm bảo môi trường tốt nhất cho cán bộ nhân viên y tế và bệnh nhân.

 4 người ở Hải Dương lắp nội thất cho nhà cô gái dương tính Covid-19 ở Trúc Bạch có kết quả âm tính - Ảnh 2.

Theo Hoàng Đan

Dân Sinh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên