MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

42 doanh nghiệp Hoa Kỳ đến Việt Nam tìm kiếm cơ hội tăng cường đầu tư

42 doanh nghiệp Hoa Kỳ đến Việt Nam tìm kiếm cơ hội tăng cường đầu tư

Đoàn doanh nghiệp này gồm những tên tuổi nổi bật như Abbott, Apple, Bank of America, Boeing, Chevron, Coca-Cola, Google, Novartis hay Visa...

Hưởng ứng chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh nhằm phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN tổ chức Đoàn Doanh nghiệp Cấp cao Thường niên và Đoàn doanh nghiệp thuộc Ủy ban Khoa học Đời sống và Y tế của hội đồng tới thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 8 - 11/3/2022, với sự tham gia của 42 doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ.

Tại buổi họp báo công bố chính thức về sự kiện này, nguyên đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đồng thời là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN Ted Odius đã có những chia sẻ về chuyến thăm của đoàn doanh nghiệp trên, cũng như nhận định về một số lĩnh vực tiềm năng phát triển cao tại Việt Nam.

Theo ông Ted Odius, bất chấp việc số lượng ca nhiễm COVID-19 tăng cao trong thời gian gần đây, đoàn doanh nghiệp Mỹ đến Việt Nam lần này để tìm kiếm các cơ hội làm ăn kinh doanh lớn. Trong số những doanh nghiệp nổi bật phải kể đến một số tên tuổi bao gồm Abbott, Apple, Bank of America, Boeing, Chevron, Coca-Cola, Google, Novartis hay Visa...

Chương trình làm việc của đoàn sẽ bao gồm 30 cuộc họp với lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, Ban Kinh tế Trung ương, các bộ, ban, ngành của Việt Nam cùng các sự kiện liên quan nhằm thảo luận về các tiềm năng để khu vực tư nhân Hoa Kỳ, với vai trò là đối tác và nguồn lực tin cậy có thể hỗ trợ chương trình phục hồi kinh tế xã hội của Việt Nam, hướng đến sự tăng trưởng bền vững; từ đó tăng cường hơn nữa quan hệ song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Đoàn doanh nghiệp cấp cao của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) diễn ra vào thời điểm đúng còn 1 tuần trước khi Việt Nam mở cửa trở lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới từ ngày 15/3/2022. Chuyến thăm và làm việc trực tiếp của đoàn tại Việt Nam trong bối cảnh đặc biệt lần này đã thể hiện sự quan tâm và tin tưởng mạnh mẽ vào môi trường kinh doanh an toàn, thuận lợi của Việt Nam trong “bình thường mới”, đồng thời tái khẳng định cam kết luôn coi Việt Nam là thị trường đầu tư lâu dài, ổn định, là đối tác tin cậy hàng đầu trong khu vực của cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ.

Trong bài phát biểu hôm nay, ông Odius nhận xét Việt Nam có một nền kinh tế năng động. Nền kinh tế Internet của Việt Nam thuộc nhóm tăng trưởng cao nhất thế giới, lĩnh vực kinh tế số của Việt Nam có thể tăng gấp 3 lần về quy mô, từ 21 triệu USD lên 67 triệu USD vào năm 2025. Việt Nam cũng rất tham vọng trong việc thực thi các cam kết liên quan đến COP26. Ông John Kerry, Đặc phái viên Tổng thống Hoa Kỳ về biến đối khí hậu, đến Việt Nam cách đây không lâu nhằm hỗ trợ Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết.

Theo quan điểm của ông Odius, Chính phủ Việt Nam đã xử lý đại dịch COVID-19 một cách linh hoạt và an toàn, luôn có những thích ứng phù hợp với tình hình mới. Chính phủ Việt Nam đã triển khai chiến dịch tiêm vaccine một cách thần tốc và giờ đây tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 tại Việt Nam hiện cao nhất thế giới, hơn 90%. Phía chính phủ Hoa Kỳ cũng đã gửi nhiều triệu liều vaccine và tủ đông sang hỗ trợ Việt Nam. Phía doanh nghiệp Hoa Kỳ đồng thời rất tự hào vì được đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trong chiến dịch tiêm vaccine. Ví dụ, hàng triệu liều vaccine Pfizer sẽ đến Việt Nam trong những ngày tới để phục vụ cho chiến dịch tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến 12 tuổi.

"Các ngành của Hoa Kỳ rất tích cực hợp tác với chính phủ Hoa Kỳ trong sự kiện Hội nghị thượng đỉnh Kinh doanh Hoa Kỳ- ASEAN trong tháng 3 này. Chúng tôi hy vọng Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ đến Washington DC tham dự hội nghị này. Phía Hoa Kỳ sẽ làm hết sức có thể để đảm bảo rằng sự kiện này sẽ thành công", ông Odius cho hay.

Có một số lĩnh vực tại Việt Nam mà doanh nghiệp Hoa Kỳ rất quan tâm đầu tư.

Thứ nhất là kinh tế Internet. Kinh tế Internet của Việt Nam đang tăng trưởng rất nhanh trong bối cảnh chung kinh tế Internet Đông Nam Á cũng tăng trưởng như vũ bão.

Theo báo cáo của Google công bố vài tháng trước đây, quy mô kinh tế Internet của Đông Nam Á nói chung có thể đạt 1 nghìn tỷ USD vào năm 2030. Và trong nhóm các nền kinh tế Internet Đông Nam Á, kinh tế Internet của Việt Nam có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất. Lý do nổi bật nhất chính là người lao động Việt Nam có trình độ cao, sáng tạo và họ làm việc vô cùng chăm chỉ.

Ngoài ra quá trình chuyển đổi năng lượng tại Việt Nam cũng đang diễn ra nhanh chóng, và nhiều doanh nghiệp nước ngoài đang xếp hàng để chờ đợi cùng được tham gia vào quá trình này.

Theo Ngọc Diệp

BizLive

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên