MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

5 bộ phim cực hay về thị trường chứng khoán: Dành thời gian nghỉ lễ 2/9 để nghiền ngẫm, chuẩn bị "trận đánh mới"

02-09-2021 - 10:51 AM | Sống

5 bộ phim cực hay về thị trường chứng khoán: Dành thời gian nghỉ lễ 2/9 để nghiền ngẫm, chuẩn bị "trận đánh mới"

Không chỉ giúp chúng ta có cái nhìn rõ nét hơn về thị trường tài chính, những bộ phim này còn truyền cảm hứng cũng như giúp ta rút ra nhiều kinh nghiệm đầu tư xương máu cho bản thân.

Nếu dịp nghỉ lễ này ở nhà mà không biết làm gì thì hãy tham khảo top 5 bộ phim về giao dịch dưới đây mà bạn có thể tìm đến để giải trí. Không chỉ giúp chúng ta có cái nhìn rõ nét hơn về thị trường tài chính, những bộ phim này còn truyền cảm hứng cũng như giúp ta rút ra nhiều kinh nghiệm đầu tư xương máu cho bản thân. Hãy cùng tìm hiểu 5 bộ phim hay nhất mọi thời đại mà nhà các đầu tư không nên bỏ lỡ này:

Tiền Đen – 2019

Tiền đen là câu chuyện về chàng trai Choi Il Huyn – một nhân viên môi giới chứng khoán mới vào nghề đang khao khát làm giàu giống như nhân vật Jordan Belfort lúc mới chập chững vào nghề trong phim Sói già Phố Wall. Tuy sở hữu trí nhớ xuất sắc nhưng vì không có “ô dù” hay quan hệ trong ngành, Il-hyun đứng trước nguy cơ bị sa thải với “thành tích” 0 won lợi nhuận.

May mắn bất ngờ, anh gặp được một nhân vật bí ẩn đầy quyền lực có bí danh là “Lệnh Bài”. Việc nhận lời tham gia vào những giao dịch đen của Lệnh Bài giúp cho Il-hyun phất lên nhanh chóng. Chính sự giàu lên “bất thường” này của Il-hyun khiến cậu lọt vào tầm ngắm của Han Ji-cheol thuộc Sở Thanh tra Tài chính.

5 bộ phim cực hay về thị trường chứng khoán: Dành thời gian nghỉ lễ 2/9 để nghiền ngẫm, chuẩn bị trận đánh mới - Ảnh 1.

Bộ phim còn khiến người xem suy nghĩ về việc đồng tiền làm biến chất con người, gợi nhớ câu nói nổi tiếng của doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ: “Tiền nhiều để làm gì?”. Đặc biệt, người đang khát khao làm giàu thì hãy xem bộ phim này chắc chắn sẽ có thêm động lực để cố gắng, hay cảnh tỉnh mình một vài điều.

Wolf Of Wall Street (Sói già phố Wall - 2013)

The Wolf of Wall Street là một tác phẩm được phóng tác dựa trên kịch bản chuyển thể từ cuốn hồi ký nổi tiếng ăn khách của Jordan Belfort. Bộ phim đích thực là một thiên sử thi của sự… sa đọa, một vở opera ăn chơi, trác táng không có điểm dừng và là một kiệt tác điện ảnh đương đại.

Ngoài tài năng đạo diễn bậc thầy của Martin Scorsese, phải kể đến màn diễn xuất chín muồi của Leonardo DiCaprio trong vai Jordan Belfort – 1 tỷ phú giàu lên bằng cách lừa đảo chứng khoán và đã phải trả cái giá rất đắt cho điều này. Nhưng có một sự thật không thể phủ nhận đó là những chiến lược bán hàng của ông rất đáng để học tập.

Sau rất nhiều thập kỷ, người ta vẫn nhắc đến Sói già phố Wall như một bộ phim mang lại nhiều bài học trong kinh doanh mà chúng ta nên xem để tránh việc trở thành con mồi của bất cứ con sói nào.

5 bộ phim cực hay về thị trường chứng khoán: Dành thời gian nghỉ lễ 2/9 để nghiền ngẫm, chuẩn bị trận đánh mới - Ảnh 2.

Phố Wall – Ma lực đồng tiền

Được sản xuất năm 2010, bộ phim Phố Wall - Ma lực đồng tiền (Wall Street: Money Never Sleeps) là phần tiếp theo của bộ phim Wall Street năm 1987 với nội dung về diễn biến sau khi Gordon Gekko ra tù.

Mặc dù được thả tự do sau 8 năm bị bắt giam vì tội gian lận tài chính và rửa tiền thế nhưng lúc này Gordon Gekko (do Michael Douglas vào vai) đều bị đồng nghiệp, bạn bè và thậm chí là người con gái của mình xa lánh. Trước sự khẩn cầu của người con rể tương lai Jake Moore, ông đồng ý giúp đỡ ngân hàng mà Jake đang làm việc khi ngân hàng này lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng.

Đáp lại, Jake Moore hứa sẽ hàn gắn mối quan hệ giữa ông Gordon và con gái của ông, tức vợ sắp cưới của Jake. Tuy nhiên, sự việc không đơn giản như vậy, Gordon đã nhận thấy cơ hội để hạ gục kẻ thù trên phố Wall và xây dựng lại uy tín cũng như danh tiếng của mình.

Chắc hẳn những ai làm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán không khỏi bị thu hút bởi Wall Street: Money Never Sleeps vì bộ phim này đã khai thác mọi khía cạnh nhỏ trên thị trường tài chính phố Wall, đặc biệt là cách thức để các ngân hàng thoát khỏi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008.

5 bộ phim cực hay về thị trường chứng khoán: Dành thời gian nghỉ lễ 2/9 để nghiền ngẫm, chuẩn bị trận đánh mới - Ảnh 3.

Trò lừa đảo – 2009

Bộ phim kể về nhân vật Hyun Su đã thua sạch hết số tiền dùng trong 5 năm tới trên thị trường chứng khoán. Trong khi không có gì để ăn ngoài mì ăn liền, Hyun Su đã từ từ lấy lại được số tiền mình đã làm mất ra. Anh đã thề sẽ từ bỏ nếu kiếm ra đủ tiền để giúp mẹ và em trai.

Hyun Su lần lượt truy cập vào các jackpot và làm gián đoạn một thị trường chứng khoán lừa đảo. Điều này đã gây chú ý cho một tay gangster là nhà đầu tư – Kwang Jong Gu (người đã mất hàng triệu vì Hyun Su). Thay vì trả thù thì Jong Gu đã mời Hyun Su tham gia vào đội ngũ ưu tú của mình. Nhóm này sau đó đã gian lận được 60.000.000 đô từ thị trường chứng khoán.

The Big Short – Đại suy thoái (2015)

5 bộ phim cực hay về thị trường chứng khoán: Dành thời gian nghỉ lễ 2/9 để nghiền ngẫm, chuẩn bị trận đánh mới - Ảnh 4.

The Big Short là một phim chính kịch tiểu sử ra mắt vào năm 2015, dựa trên cuốn sách cùng tên của nhà báo Michael Lewis, kể lại một cách hấp dẫn câu chuyện về thảm kịch kinh tế lớn nhất ập lên đầu nước Mỹ từ sau thời kỳ Đại Suy Thoái (năm 1929) – Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Câu chuyện trong The Big Short diễn ra dưới con mắt và trải nghiệm của một nhóm nhỏ những tay môi giới tự do lắm mưu nhiều kế. Họ tìm được cách trở thành những giám đốc ngân quỹ, cho phép họ nhận diện những bong bóng bất động sản đang bị thổi phồng. Qua đó kiếm được hàng tỉ đô nhờ vào việc đặt cược dựa trên bong bóng bất động sản (mà thường được gọi là “bán khống”).

Tác phẩm này không chỉ được đạo diễn bởi một Adam McKay tài năng, mà còn quy tụ dàn diễn viên xuất chúng tại Hollywood, bao gồm Brad Pitt, Christian Bale, Ryan Gosling. Bộ phim đã nhận được đến 5 đề cử tại lễ trao giải Oscar, và chiến thắng tại hạng mục kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất.

Tổng hợp

Thiên An

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên